Ông Medvedev: Chiến tranh toàn diện ở Trung Đông là cách duy nhất dẫn đến hòa bình mong manh

Hữu Hiển |

"Nút thắt ở Trung Đông đang chặt dần. Tôi lấy làm tiếc về sự mất mát của những sinh mạng vô tội", hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Medvedev cho biết.

Hãng thông tấn Sputnik (Nga) ngày 1/8 đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông là cách duy nhất dẫn đến nền hòa bình mong manh trong khu vực.

"Nút thắt ở Trung Đông đang chặt dần. Tôi lấy làm tiếc về sự mất mát của những sinh mạng vô tội', ông Medvedev viết trên Telegram, "Trong khi đó, mọi người đều thấy rõ rằng một cuộc chiến tranh toàn diện là cách duy nhất dẫn đến nền hòa bình mong manh trong khu vực".

Chiến tranh toàn diện ở Trung Đông là cách duy nhất dẫn đến nền hòa bình mong manh - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Vào ngày 31/7, lực lượng Hamas của Palestine đã thông báo về cái chết của thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh do một cuộc không kích vào nơi ở của ông này tại Tehran - nơi ông Haniyeh lưu lại nhân dịp tới tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Theo Sputnik, Hamas đã đổ lỗi cho Israel và Mỹ về cái chết của thủ lĩnh Haniyeh và cho biết không thể không có phản ứng đối với cuộc tấn công này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định Washington không liên quan tới vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của Hamas ở Iran.

Giới chức quân đội Israel cho biết họ không phản hồi các báo cáo truyền thông về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Tờ Jerusalem Post (Israel) đưa tin rằng chính quyền Israel đã chỉ thị cho các bộ trưởng không được lên tiếng về cái chết của ông Haniyeh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov gọi cái chết của thủ lĩnh Hamas Haniyeh là một vụ ám sát chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được, đe dọa leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Andrey Nastasyin nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ ám sát ông Ismail Haniyeh sẽ có tác động cực kỳ tiêu cực đến các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Hamas và Israel, vốn đã đưa ra khuôn khổ để đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza theo các điều khoản được cả hai bên chấp nhận".

"Nga nhắc lại lời kêu gọi kiên quyết của mình đối với tất cả các bên liên quan nhằm kiềm chế và tránh mọi bước đi có thể làm tình hình an ninh trong khu vực trở nên tồi tệ hơn đáng kể, dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trên quy mô lớn", ông nói thêm.

Tờ New York Times ngày 31/7 dẫn lời 3 quan chức Iran (trong đó có 2 quan chức Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - IRGC) được thông báo về mệnh lệnh này cho biết: "Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực diện vào Israel để trả đũa vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran".

Theo 3 quan chức này, ông Khamenei đã đưa ra mệnh lệnh trong cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran vào sáng 31/7 (theo giờ địa phương), ngay sau khi Tehran phát thông báo rằng ông Haniyeh bị ám sát.

Thông báo của IRGC cho biết, thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị sát hại bằng "đạn đường không" bắn từ "lãnh thổ nước khác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại