Ông Mattis tới thăm, Trung Quốc loan tin tập trận gần Đài Loan

Phạm Nghĩa |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 26-6 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tập trận kéo dài hơn 1 tuần trong vùng biển gần Đài Loan.

Thông tin trên được công bố giữa thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới thăm Bắc Kinh.

Theo trang 81.cn, một nhóm tàu ​​chiến hải quân Trung Quốc – bao gồm tàu khu trục Type 054A và Type 052C – đã tham gia cuộc tập trận ở kênh Bashi và eo biển Đài Loan kể từ ngày 17-6.

Các bài tập nhằm "kiểm tra khả năng quân sự và đào tạo của tàu chiến, không lực và tuần duyên". Trang 81.cn không cho biết cuộc tập trận đã kết thúc hay chưa.

Phản ứng trước động thái này, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan thông báo họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình nhưng không đến mức báo động.

Trong những tháng gần đây, lực lượng không quân Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan, bị Đài Bắc mô tả là "hành vi đe dọa".

Đầu tháng 6, Mỹ tuyên bố đang cân nhắc gửi tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Nếu điều này thành sự thực, đây có thể xem là dấu hiệu mới cho thấy sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump đối với hòn đảo. Lần cuối cùng một tàu sân bay của Mỹ vượt qua eo biển Đài Loan là vào năm 2007.

Washington đang xem xét Đạo luật Đi lại Đài Loan, mục đích khuyến khích quan chức 2 bên thăm viếng nhau nhưng có thể khiến quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc xấu đi. Đồng thời, quan hệ thương mại Trung – Mỹ ngày càng căng thẳng vì hàng rào thuế quan mới của Washington.

Đầu tháng 6, ông Mattis cảnh báo về mối đe dọa của Trung Quốc ở biển Đông tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ "rắn" với Trung Quốc nếu cần thiết.

Ông Mattis tới thăm, Trung Quốc loan tin tập trận gần Đài Loan - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới thăm Bắc Kinh hôm 26-6. Ảnh: Reuters

Hôm 26-6, ông Mattis trở thành bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Mỹ đến Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông được chào đón bằng một bó hoa khi rời khỏi máy bay ở thủ đô Bắc Kinh.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Mattis nói rằng mục đích chuyến đi kéo dài 3 ngày là để cải thiện đối thoại an ninh.

Trong khi đó, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc viết: "Chuyến thăm của ông Mattis cho thấy chính quyền Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng tổ chức đối thoại quân sự với Trung Quốc. Các cuộc đàm phán song phương như vậy sẽ làm giảm bớt căng thẳng giữa hai nước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại