TQ khoe 2 vũ khí mũi nhọn ngay trước khi ông Mattis thăm Bắc Kinh, trùng hợp hay răn đe?

Thủy Thu |

Trong cuộc diễn tập mới đây, 6 quả tên lửa Dongfeng 10A của Trung Quốc cùng lúc được phóng từ bệ phóng, phá hủy hoàn toàn 1 toà nhà 7 tầng.

Vào ngày 23/6, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV lần đầu tiên phát sóng hình ảnh về 6 quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất Dongfeng 10A, trong đó các quả tên lửa này cùng lúc được phóng từ bệ phóng, phá hủy hoàn toàn một tòa nhà.

Đáng chú ý, cách khu vực bố trí tên lửa Dongfeng 10A không xa là loạt tên lửa đạn đạo được cho là Dongfeng 16 - được đặt ở thế sẵn sàng khai hỏa.

Theo chuyên gia bình luận quân sự Trung Quốc Trần Quang Văn, việc Bắc Kinh đồng thời "khoe" hai loại vũ khí mũi nhọn có thể phá vỡ chuỗi đảo thứ nhất mang hàm ý rất lớn vì Trung Quốc luôn tin rằng, chỉ cần khu vực xung quanh phát sinh xung đột thì nước này luôn đủ tự tin để đối phó với bất kỳ cục diện khó khăn nào.

Chuyên gia Trung Quốc chỉ ra, Dongfeng 16 khắc phục được những khuyết điểm của Dongfeng 15 và Dongfeng 21 trong quá trình phóng với tầm bắn đạt khoảng 1,200km, có thể tấn công chính xác các cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng quân sự, sân bay, trung tâm tình báo... khiến đối phương tê liệt trong thời gian ngắn.

TQ khoe 2 vũ khí mũi nhọn ngay trước khi ông Mattis thăm Bắc Kinh, trùng hợp hay răn đe? - Ảnh 1.

Dongfeng 10A diễn tập phá hủy 1 tòa nhà 7 tầng.

"Lực lượng tên lửa Trung Quốc phần lớn đều được trang bị tên lửa đạn đạo và việc triển khai tên lửa đạn đạo tấn công mặt đất Dongfeng 10A sẽ giúp lực lượng này có thể thực hiện các cuộc tấn công đa chiều.

Phạm vi tấn công của Dongfeng 10A tương tự Dongfeng 16 nhưng độ chính xác của Dongfeng 10A lớn hơn. Từ đoạn phim [của CCTV] cho thấy, mục tiêu Dongfeng 10A có khả năng phá hủy dường như tương đồng với Dongfeng 16, chỉ cần 1 quả tên lửa có thể phá hủy hoàn toàn 1 tòa nhà 7 tầng.

Tuy nhiên, do Dongfeng 10A có quỹ đạo thấp nên Mỹ-Nhật Bản-Đài Loan dù có sử dụng hệ thống đánh chặn tên lửa thì cũng khó chặn được loạt tên lửa này của Trung Quốc", Trần Quang Văn nhấn mạnh.

Theo ông này, việc Mỹ gần đây liên tục thách thức Trung Quốc về vấn đề Đài Loan như cử quan chức các cấp tới thăm hay tiến hành mua bán vũ khí, tìm kiếm phương thức để quân đội Mỹ có thể tới Đài Loan, thực chất nhằm để ủng hộ cho một số lực lượng của đảo này.

Trần Quang Văn khẳng định: "Ngoài việc H-6K, Su-30, J-20 tăng cường tuần tra quanh đảo, thì sự ra mắt của Dongfeng 10A và Dongfeng 16 chính là để gia tăng sức đe dọa trước đối phương, khiến đối thủ "biết khó mà lui".

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Trung Quốc quảng bá sức mạnh hai loại vũ khí mũi nhọn ngay trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (diễn ra từ 26-28/6).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại