Ông Kim Jong Un giảm xuất hiện công khai vì Triều Tiên "đã đi vào ổn định"?

Tất Đạt |

Từ ngày 1/1 đến ngày 28/12 năm nay, ông Kim Jong Un xuất hiện 94 lần, trong khi con số này năm ngoái là 133 lần.

Yonhap dẫn một báo cáo mới đây cho biết, trong năm qua, tần suất xuất hiện trước công chúng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giảm khoảng 30% so với năm ngoái và chủ yếu các lần hiện diện của ông đều nhằm mục đích kiểm tra các thành quả quân sự.

Từ ngày 1/1 đến ngày 28/12 năm nay, ông Kim Jong Un xuất hiện 94 lần, trong khi con số này năm ngoái là 133 lần. Từ khi nhà lãnh đạo này bắt đầu nhậm chức cuối năm 2011, đây là năm ông xuất hiện trước công chúng ít nhất.

Lee Eugene, Phó phát ngôn viên tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho biết: "Một vài phân tích cho thấy việc ông Kim ít xuất hiện trước người dân là dấu hiệu cho thấy chế độ nhà nước Triều Tiên đã dần đi vào ổn định, tăng cường được sự đoàn kết nội bộ và do đó không cần tới sự có mặt thường xuyên của nhà lãnh đạo nữa".

Cũng theo báo cáo, gần một nửa số lần ông Kim ra ngoài đều là để đi thăm các cơ sở vũ khí (44%), trong khi nhiều lần khác là để tới những nhà máy, xí nghiệp (27%).

Trong năm qua, Triều Tiên đã tập trung vào các chương trình hạt nhân và tên lửa. Nước này đã thử nghiệm hạt nhân mạnh nhất lần thứ 6 vào tháng 9 và phóng thử 3 lần tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), lần gần đây nhất là trong tháng 11 vừa qua.

Triều Tiên công bố toàn cảnh vụ phóng tên lửa ngày 29/11

Năm nay, Bình Nhưỡng đã và đang làm theo chính sách then chốt "byongjin", tức phát triển kinh tế song song với phát triển vũ khí hạt nhân, do nhà lãnh đạo Kim Jong Un đề xướng.

Ngoài ra, ông Jo Yong-won, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, là người thường xuyên tháp tùng ông Kim Jong Un nhất (với 34 lần). Trước đó, cho tới tháng 10, vị trí này thuộc về sĩ quan quân đội cấp cao Hwang Pyong-so.

Nhưng theo Yonhap, sau một cuộc điều tra quan trọng trong quân đội, tên của ông Hwang không còn xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên, làm rộ lên những tin đồn rằng rất có thể ông Hwang đã chịu kỷ luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại