Thông điệp ít người biết từ bức ảnh ông Kim Jong-un lặng lẽ đến viếng cha và ông nội

Thủy Thu |

Khác với mọi năm, năm nay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã "một thân một mình" đến lăng mộ Kumsusan để viếng cha và ông nội

Hôm 17/12, Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ kỷ niệm 6 năm ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Trong bản tin ngày hôm sau, nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun đã đăng hai bức ảnh đặc biệt về chuyến viếng thăm lăng mộ Kumsusan - nơi đặt di hài của hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung và Kim Jong-il - của nhà lãnh đạo Triều Tiên đương nhiệm Kim Jong-un.

Thông điệp ít người biết từ bức ảnh ông Kim Jong-un lặng lẽ đến viếng cha và ông nội - Ảnh 1.

Hình ảnh ba nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Kim Il-sung - Kim Jong-il (từ trái qua phải) được Rodong Sinmun đăng tải.

Trong đó, bức ảnh thứ nhất cho thấy, trong lăng mộ Kumsusan, chỉ có mình ông Kim Jong-un kính cẩn, hướng mắt nhìn thẳng về phía tượng cha và ông nội, chứ không phải một hình ảnh cúi đầu tưởng niệm như trước đây.

Một bức ảnh khác là hai bức tượng của ông Kim Jong-il và Kim Il-sung cùng vòng hoa được đề tên Kim Jong-un. Như vậy, trên trang chủ của Rodong Sinmun nổi bật ba hình tượng Kim Il-sung, Kim Jong-il và Kim Jong-un.

Theo DongA Ilbo (Hàn Quốc), đây là cách đưa tin hoàn toàn khác với những bản tin về ngày giỗ của cố lãnh đạo Kim Jong-il trước đây. Cụ thể, ba năm giỗ đầu ông Kim Jong-il, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-ul đã đưa theo phu nhân Ri Sol-ju và các phụ tá đến viếng cha và ông nội. Trong hai năm đầu, thời trang của bà Ri Sol-ju còn gây hiệu ứng đặc biệt đối với dư luận nước này.

Thông điệp ít người biết từ bức ảnh ông Kim Jong-un lặng lẽ đến viếng cha và ông nội - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju và các quan chức Triều Tiên trong lễ kỷ niệm 3 năm ngày mất cố lãnh đạo Kim Jong-il hồi năm 2014. Ảnh: KCNA

Trong lễ kỷ niệm ngày mất năm thứ 5 và 6, ông Kim Jong-un chỉ mang theo một nhóm quan chức. Nhưng năm nay, ông Kim Jong-un viếng thăm một mình.

DongA Ilbo dẫn lời quan chức chính phủ Hàn Quốc nhận định, việc đến viếng cha và ông nội chứng tỏ rằng, sau khi công bố hoàn thành chương trình hạt nhân vào cuối tháng 11, ông Kim Jong-un cảm thấy tự tin đứng ngang hàng với cha và ông nội.

Trước đó, báo Rodong Sinmun cho biết, trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un đã tuyên thệ "sẽ chiến đấu ngoan cường đến cùng".

Trước bản tin của Rodong Sinmun, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã không liệt kê tên ông Kim Jong-un trong danh sách những lãnh đạo đảng Lao động tới viếng hai cố lãnh đạo tiền bối mà chỉ cho biết, "vòng hoa đề tên ông được đặt trước tượng đài của hai cố lãnh đạo Triều Tiên".

Điều này đã dấy lên nghi ngờ cho rằng, ông Kim Jong-un vắng mặt bất thường trong ngày giỗ cha.

Triều Tiên phỏng thử thành công tên lửa hồi tháng 8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại