Ông Kim Jong-un ghi sổ lưu niệm tại Bàn Môn Điếm: "Một trang sử mới đã bắt đầu"

Hồng Anh |

Lúc 7:30 sáng nay (theo giờ Hà Nội), lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bước chân qua biên giới Hàn-Triều và gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon-Jae-in.

Trước khi bước vào phòng họp, ông Kim đã chụp ảnh chung với ông Moon và ghi sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình.

Trong đó, ông đã viết "Một trang sử mới đã bắt đầu - trong kỷ nguyên hòa bình khởi phát từ lịch sử".

Ông Kim Jong-un ghi sổ lưu niệm tại Bàn Môn Điếm: Một trang sử mới đã bắt đầu - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un ký trong sổ lưu niệm. Ảnh: Yonhap

 Lúc 7:30 sáng nay (theo giờ Hà Nội), ông Kim đã bước chân qua biên giới giữa hai nước và trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên trong lịch sử bước qua đường phân giới quân sự.

Hai nhà lãnh đạo đã có những cử chỉ nồng ấm và trao cho nhau chiếc bắt tay siết chặt. Ông Kim đã hồ hởi mời người đồng cấp Hàn Quốc bước sang địa phận Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un ghi sổ lưu niệm tại Bàn Môn Điếm: Một trang sử mới đã bắt đầu - Ảnh 2.

Cái bắt tay lịch sử của lãnh đạo hai nước Hàn-Triều

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại