Ông Hun Sen ca ngợi quan hệ Campuchia - Trung Quốc là 'không thể phá vỡ'

Hữu Hiển |

Ông Hun Sen đưa ra nhận xét này trong cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia sắp mãn nhiệm Wang Wentian, theo một thông cáo báo chí sau cuộc gặp.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen hôm 27/5 cho biết, mối quan hệ lâu dài giữa Campuchia và Trung Quốc đã đạt đến "mức độ không thể phá vỡ".

"Mối quan hệ này xứng đáng với giá trị của sự tin cậy lẫn nhau, đặc biệt là sự tin cậy về chính trị", ông Hun Sen nói.

"Sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Campuchia không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội mà còn củng cố nền độc lập chính trị của Campuchia", ông nói thêm.

Ông Hun Sen ca ngợi quan hệ Campuchia - Trung Quốc là 'không thể phá vỡ'- Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: CFP

Các chuyên gia cho rằng, quan hệ Campuchia - Trung Quốc mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước, nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực.

Kin Phea - Tổng giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, một cơ quan nghiên cứu thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia - nói với Tân Hoa Xã rằng: "Tình hữu nghị sắt đá không thể phá vỡ giữa Campuchia và Trung Quốc được xây dựng dựa trên sự tin tưởng chính trị lẫn nhau, tôn trọng, hỗ trợ, không can thiệp và hợp tác cùng có lợi."

"Nhìn về tương lai, tôi tin rằng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, mang tính chiến lược và không thể bị phá vỡ hơn, đồng thời đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm", Kin Phea nói thêm.

Vai trò của Trung Quốc đối với nền kinh tế Campuchia gia tăng

Theo trang East Asia Forum, trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã có ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và có tác động lớn đến bối cảnh kinh tế châu Á. Do có vị trí địa lý thuận lợi và nền kinh tế đang phát triển, Campuchia đã thu hút được sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư Trung Quốc, điều này đã ảnh hưởng đến quá trình hội nhập của Campuchia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho Campuchia như một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhờ những khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD này, các hạ tầng quan trọng như mạng lưới rộng lớn bao gồm đường cao tốc và cầu đã được phát triển tại Campuchia.

Những dự án quan trọng do Trung Quốc tài trợ như Đặc khu kinh tế Sihanoukville, Sân bay Quốc tế Techo và Sân bay Quốc tế Siem Reap – Angkor mới khai trương gần đây… cũng giúp nâng cao năng lực hậu cần của Campuchia.

Theo East Asia Forum, do chi phí lao động ngày càng tăng ở Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp của nước này đã chuyển hoạt động sản xuất sang Đông Nam Á, và Campuchia cũng hưởng lợi đáng kể. Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào ngành dệt may và điện tử đang tạo điều kiện cho sự chuyển đổi này, biến Campuchia thành một trung tâm sản xuất đang bùng nổ. Các công ty Trung Quốc hiện sở hữu 90% các nhà máy quần áo của Campuchia.

Ngành may mặc chiếm 40% GDP của Campuchia. Nền kinh tế của nước này đã phát triển nhanh chóng trong 20 năm qua, đạt mức tăng trưởng 7,7% trong năm 2019 - chủ yếu nhờ các mặt hàng dệt may phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo East Asia Forum, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại chính của Campuchia. Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Campuchia, có hiệu lực vào tháng 1/2022, đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Thuế quan đối với 90% hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Campuchia và 97,53% hàng xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc đã được xóa bỏ. Trao đổi kinh tế song phương tăng lên cùng với việc dỡ bỏ các rào cản thương mại.

Các công ty Trung Quốc hoạt động tại Campuchia đã tạo cơ hội việc làm cho hơn một triệu lao động địa phương.

Theo East Asia Forum, ngoài những đóng góp tài chính, vai trò của Trung Quốc tại Campuchia còn bao gồm chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực của lực lượng lao động và đẩy nhanh việc tích hợp các công nghệ mới.

Hơn 4.500 sinh viên Campuchia đang theo học ở Trung Quốc, trong đó hơn 800 sinh viên nhận được hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là thông qua chương trình học bổng Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Ông Hun Sen ca ngợi quan hệ Campuchia - Trung Quốc là 'không thể phá vỡ'- Ảnh 3.

Một góc Đặc khu kinh tế Sihanoukville của Campuchia do Trung Quốc đầu tư và phát triển. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, tính đến đầu năm 2023, nợ chính phủ của Campuchia là 10,27 tỷ USD, trong đó Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất với khoảng 3,9 tỷ USD. Ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đối với nền kinh tế Campuchia còn thể hiện ở các khoản vay từ Trung Quốc để phát triển những hạ tầng quan trọng của Campuchia.

Chính phủ Campuchia nhận định, dù nợ tăng nhẹ nhưng vẫn có thể quản lý được nhờ hệ thống quản lý vận hành, chính sách, kế hoạch và khuôn khổ pháp lý xuyên suốt.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết: "Tôi muốn nhắc nhở người dân của mình... Chúng ta cam kết vay mượn thận trọng, trong giới hạn do luật ngân sách hàng năm đặt ra, đảm bảo chúng ta không bao giờ rơi vào bẫy nợ trong khi vẫn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại