Ông Donald Trump muốn một mình đối mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Business Insider đưa tin, các nguồn tin thân cận với ông Donald Trump chia sẻ trên Axios rằng, Tổng thống Mỹ muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 68 năm ở Triều Tiên. Ông Donald Trump nghĩ "chỉ cần tôi và ông ấy (Kim Jong-un) trong phòng, tôi sẽ tìm ra cách giải quyết", nguồn tin chia sẻ với Axios.

Bloomberg hôm 19.4 đăng tải thông tin, tờ Chosun Ilbo dẫn từ nhiều nguồn ngoại giao của Hàn Quốc cho hay, Tổng thống Mỹ hy vọng sẽ chỉ có ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phiên dịch trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì về nội dung này.

Theo đó, ông Donald Trump cho rằng, các kết quả đột phá chỉ có thể đạt được nếu số lượng các quan chức tháp tùng được giảm tối đa, một nguồn tin nói. Tờ báo của Hàn Quốc nhấn mạnh, điều này phản ánh tính cách của ông Donald Trump khi muốn mọi chú ý chỉ tập trung vào cá nhân ông.

Giám đốc CIA Mike Pompeo đã chuyển ý định của ông Donald Trump trong cuộc họp bí mật gần đây với ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Không biết lãnh đạo Triều Tiên phản ứng như thế nào với lời đề nghị.

Tờ Chosun cũng cho hay, tại hội nghị thượng đỉnh, ông Donald Trump muốn đạt được thời gian biểu cụ thể - rất có thể là từ sáu tháng đến một năm - cho việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Gần đây, ông Donald Trump tuyên bố sẽ rời đi nếu thượng đỉnh Mỹ - Triều nếu có khả năng không gặt hái được thành quả hoặc hủy bỏ cuộc gặp nếu Triều Tiên thể hiện không thực sự muốn nhượng bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại