Ông chủ siêu máy bơm: "Nhiều lúc tôi cũng rất mệt mỏi"

Bảo Bình |

"Tôi tự bỏ tiền vốn ra cống hiến công nghệ cho TP, đến nay vẫn chưa nhận lại một đồng kinh phí, nhưng có quá nhiều ý kiến bàn luận ra vào...”, ông Cường chia sẻ trên báo Thanh niên.

Ngày 20/10 vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã có văn bản đề nghị Trung tâm chống ngập TP cho tạm ngưng máy bơm 4 ngày (từ 20 - 24/10).

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP thông tin trên báo Người lao động, trong thời gian siêu máy bơm đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thiện, công ty sẽ tập trung lực lượng trực mưa, vớt rác và phân luồng giao thông. 

Đồng thời, công ty này tiếp tục cho vận hành 2 máy bơm hiện hữu với tổng công suất 4.700 m3/giờ và huy động thêm 2 máy bơm khác có tổng công suất 1.000 m3/giờ để tăng cường chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Như vậy, tổng công suất tối đa của tổ hợp máy bơm sẽ đạt khoảng 5.700 m3/giờ. Theo dự báo, triều cường những ngày này sẽ rất cao và có lượng mưa lớn nên công ty sẽ tăng cường lực lượng ứng trực để có giải pháp kịp thời khi mưa.

Ông chủ siêu máy bơm: Nhiều lúc tôi cũng rất mệt mỏi - Ảnh 1.

Công ty Thoát nước đô thị sẽ huy động thêm 2 máy bơm để ứng cứu cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi siêu máy bơm tạm ngưng vận hành. Ảnh: Người lao động

 Ông Bùi Văn Trường, Trưởng Phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa (Công ty Thoát nước đô thị TP), cho biết trước đó, công ty này vận hành các máy bơm khi trời mưa lớn. Nhưng từ khi siêu máy bơm của Tập đoàn Quang Trung vận hành thử nghiệm trong khoảng 1 tháng qua thì các máy bơm của công ty không vận hành nữa.

Trao đổi với báo Thanh Niên về việc tạm ngưng 'siêu máy bơm', ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, cho biết:

"Tôi cho tạm ngưng máy bơm 4 ngày để Trung tâm chống ngập hoàn thiện hệ thống cống nước đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nếu cống nước chưa hoàn thiện và không bàn giao, công ty chưa thể nổ máy bơm lại được".

Cũng trên báo Thanh niên, ông Nguyễn Tăng Cường cho biết, khi vừa lắp xong máy bơm thì gặp mưa lớn nên công ty cho thử nghiệm luôn. 

Nhưng thực chất máy bơm chưa hoàn chỉnh 100%, có rất nhiều chi tiết cần chỉnh lại như: chân máy chống rung, hệ thống vớt rác, hệ thống làm mát, tường che bảo vệ máy bơm và công ty sẽ thực hiện trong thời gian tạm ngưng 4 ngày này.

Ngoài ra, ông Cường chia sẻ rằng, thời gian qua có quá nhiều ý kiến bàn luận ra vào, nhiều lúc ông cũng rất mệt mỏi.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại