Ông Biden tuyên bố không bao giờ để Iran có vũ khí hạt nhân

Bình Giang |

Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Thủ tướng Israel Yair Lapid rằng Washington sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Israel phản đối quay lại thoả thuận hạt nhân năm 2015, trong đó có các điều khoản hạn chế chương trình vũ khí hạt nhân của Iran để đối lấy việc Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc dỡ bỏ trừng phạt với Tehran.

Theo mong muốn của Israel, chính quyền Trump đã rút khỏi thoả thuận này từ năm 2018 và tái áp đặt trừng phạt, dẫn đến việc Iran vi phạm các giới hạn được nêu ra trong thoả thuận.

Tổng thống Biden tuyên bố sẽ làm sống lại thoả thuận, trong khi vẫn bảo đảm an ninh cho Israel – kẻ thù truyền kiếp của Iran ở khu vực.

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Israel, “Tổng thống nhấn mạnh cam kết của Mỹ rằng sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Hai bên cũng thảo luận về “những mối đe doạ mà Iran gây ra”.

Ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn tất đàm phán ranh giới trên biển giữa Israel và Li-băng, thông cáo cho biết.

Thông cáo từ văn phòng thủ tướng Israel cho biết, hai bên đã “dành nhiều thời gian trao đổi về đàm phán về một thoả thuận hạt nhân, cam kết chung trong việc ngăn chặn Iran tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Thoả thuận hạt nhân có vẻ suýt được khôi phục vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington đổ vỡ vì nhiều vấn đề, trong đó có chuyện Tehran khăng khăng đòi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đóng lại việc kiểm tra dấu vết urani tại 3 địa điểm không được công bố trước khi hồi sinh thoả thuận.

Tháng 7 vừa qua, hai ông Biden và Lapid ký cam kết chung về việc ngăn chặn Iran sở hữu vụ khí hạt nhân, nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa hai đồng minh sau thời gian mâu thuẫn vì Tehran. Tuy nhiên, tuần trước ông Lapid nói rằng Israel sẽ không chịu ràng buộc của cam kết này nếu thoả thuận hạt nhân 2015 được hồi sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại