Ông Biden sẽ không điều tra ông Trump, nhưng lại "bỏ ngỏ" một khả năng khiến nhiều người lo ngại

Tất Đạt |

Ông Biden được cho là sẽ tập trung ưu tiên các vấn đề như kinh tế, virus corona, biến đổi khí hậu và mâu thuẫn sắc tộc.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tiết lộ với các cố vấn rằng ông không muốn nhiệm kỳ của mình gắn liền với các cuộc điều tra về người tiền nhiệm. Trong khi đó, nhiều thành viên của đảng Dân chủ liên tiếp gây áp lực và đòi hỏi điều tra tổng thống Donald Trump, chính sách và các thành viên trong chính quyền của ông Trump.

Ông Biden cho biết ông quan ngại rằng cuộc điều tra sẽ khiến nước Mỹ ngày càng bị chia rẽ thêm trong khi ông đang cố gắng đoàn kết đất nước. Ngoài ra, ông Biden cũng không muốn biến nhiệm kỳ của mình thành một nhiệm kỳ quá liên quan tới ông Trump.

Trả lời NBC News, các nguồn tin cho hay ông Biden biết về các cuộc điều tra liên bang về thuế của ông Trump cũng như các sắc lệnh miễn trừ điều tra mà ông Trump có thể cấp cho những thành viên thuộc chính quyền của mình trước khi rời Nhà Trắng. Một cố vấn của ông Biden nói tổng thống đắc cử "chỉ muốn tiếp tục tiến lên phía trước".

"Ông ấy thiên về giải quyết vấn đề hơn là xét xử [những người thuộc chính quyền tiền nhiệm]".

Các cố vấn cho biết ông Biden muốn tái thiết lập mối quan hệ giữa Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ. Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ hoạt động độc lập với Nhà Trắng, và ông Biden sẽ không yêu cầu các quan chức hành pháp liên bang nên điều tra ai hay điều tra điều gì.

Trong khi đó, ông Biden sẽ tập trung ưu tiên các vấn đề như kinh tế, virus corona, biến đổi khí hậu và mâu thuẫn sắc tộc. Đội ngũ của ông Biden cũng do dự về việc nêu các thông tin này cho chính quyền hiện tại của ông Trump bởi vẫn còn rất nhiều tuần trước khi có kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong quá trình tranh cử, ông Biden nhiều lần nói rằng ông sẽ để các thẩm phán có quyền quyết định về việc xét xử ông Trump. "Nếu tòa án nói rằng ông Trump phạm luật và nên bị pháp luật trừng trị, thì hãy để họ làm vậy. Nhưng tôi sẽ không chỉ đạo việc đó".

Một trong các lí do ông Biden không điều tra ông Trump là ông cho rằng việc này sẽ khiến hơn 73 triệu người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không hài lòng.

Tuy nhiên, một số đảng viên Dân chủ nói rằng ông Biden nên ưu tiên những người bầu cho ông, không phải những người bỏ phiếu cho đối thủ của ông.

Ông Biden đã cam kết sẽ kí một sắc lệnh tuyên bố rằng bất kì thành viên nào của chính quyền ông cũng sẽ bị sa thải nếu "phát động, khuyến khích, cản trở hay tìm cách chi phối các cuộc điều tra, xét xử của Bộ Tư pháp Mỹ dưới mọi hình thức".

Tình huống ông Biden phải đương đầu hiện tại cũng giống điều ông Obama từng gặp khi nhậm chức năm 2009. Đảng Dân chủ đã yêu cầu điều tra xét xử các quan chức thời ông Bush có liên quan tới các chính sách cho phép thực hiện thẩm vấn bằng cách tra tấn các nghi phạm khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại