Ông Biden liên tục dẫn trước trong các cuộc thăm dò nhưng dữ liệu về chứng khoán Mỹ 100 năm qua cho thấy ông Trump sẽ tái đắc cử!

Thu Hương |

Kể từ năm 1928, bất cứ khi nào S&P 500 tăng điểm trong 3 tháng trước bầu cử thì 90% trường hợp là đảng đang kiểm soát Nhà Trắng sẽ chiến thắng.

Dữ liệu gần 100 năm qua cho thấy nhiều khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử.

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử và nỗ lực tái tranh cử của ông Trump dường như đang gặp rất nhiều khó khăn, chí ít là nếu bạn nhìn vào các kết quả thăm dò. Tuy nhiên, theo 1 nghiên cứu mới đây, đó không phải là tín hiệu mà thị trường chứng khoán đang phát đi. Dựa trên dữ liệu thu thập từ gần 100 trăm năm trở lại đây, ông Trump vẫn chiến thắng.

Kể từ 1928, bất cứ khi nào S&P 500 - gồm các cổ phiếu lớn nhất ở Mỹ - tăng điểm trong 3 tháng trước bầu cử thì 90% trường hợp là đảng đang kiểm soát Nhà Trắng sẽ chiến thắng. "Điều này cũng có lý. Bởi vì TTCK tăng điểm cho thấy giới đầu tư hài lòng với các chính sách hiện tại", Julian Emanuel, chiến lược gia của quỹ đầu tư BTIG cũng là người tổng hợp các dữ liệu nhận định.

Ví dụ, năm 1928, Tổng thống khi đó là Calvin Coolidge (người đảng Cộng hoà) đã chọn nghỉ hưu nhưng TTCK đã tăng từ tháng 8 đến tháng 11 năm đó. Đó là năm trọn vẹn cuối cùng của giai đoạn huy hoàng những năm 1920 và giúp người kế nhiệm cùng đảng Herbert Hoover bước chân vào Nhà Trắng.

4 năm sau, tình hình ngược lại. Cuộc đại suy thoái bắt đầu vào mùa thu năm 1929 đã nhấn chìm TTCK trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/1932. Và Hoover bị đánh bại một cách thảm hại bởi đối thủ đến từ đảng Dân chủ Franklin D.Roosevelt.

Trên thực tế kể từ năm 1928 đến nay có 6 năm bầu cử mà chỉ số S&P 500 giảm trong 3 tháng trước ngày bầu cử và trong cả 6 lần đảng đang ngồi trong Nhà Trắng đều thua cuộc, chia đều cho 2 bên. Ngoài năm 1932, đảng Cộng hoà cũng kiểm soát Nhà Trắng năm 1960 nhưng Phó Tổng thống Richard Nixon đã không thể thay thế Tổng thống Dwight Eisenhower. Năm 2008, cựu Tổng thống George W.Bush đang ở trong Nhà Trắng nhưng ứng viên của đảng Cộng hoà John McCain đã để thua đối thủ Barack Obama.

Còn ở 3 lần đảng Dân chủ thua cuộc? Harry Truman nghỉ hưu năm 1952 nhưng ứng viên Adlai Stevenson đã thua cuộc trước Eisenhower. Năm 2000, phó Tổng thống lâm thời Al Gore để thua ông Bush. Và 4 năm trước Donald Trump đánh bại Hillary Clinton.

Đó là lịch sử, còn tình hình hiện nay thì sao?

3 tháng trước ngày bầu cử 3/11, chỉ số S&P 500 đang ở mức 3.271 điểm và hiện đang ở trên 3.500 điểm, tức tăng 7%. Dựa trên nghiên cứu của Emanuel, ông Trump có nhiều cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ hai hơn so với những gì kết quả thăm dò dư luận công bố.

Emanuel cho rằng "khả năng tái đắc cử của ông Trump đang bị đánh giá thấp", bất chấp việc ông Joe Biden vươn lên mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Khoảng cách chênh lệch đã tang từ 6,5 điểm phần trăm ở thời điểm đầu tháng 10 lên khoảng 10,5 điểm ở thời điểm hiện tại, theo dữ liệu của các trang truyền thông Real Clear Politics và 538.

Câu trả lời của Emanuel là cuộc đua hiện đang không công bằng. Những người chỉ trích ông Trump có thể cho rằng 2020 là 1 năm quá đặc biệt với nhiều sự kiện bất thường, khiến các quy luật áp dụng cho những cuộc bầu cử trước không còn chính xác. Nhưng dữ liệu của Emanuel cũng bao gồm những thời kỳ rất khó khăn: cuộc Đại suy thoái, thế chiến thứ hai và chiến tranh bán đảo Triều Tiên. Thậm chí còn bao gồm cả năm 1968, khi chính trường Mỹ rúng động bởi vụ ám sát, bạo loạn và chiến tranh.

Ngoài ra Emanuel cho rằng còn có một số yếu tố có thể giúp ích cho ông Trump và làm tăng sự khó đoán của cuộc bầu cử năm nay. Đó có thể là 1 gói kích thích kinh tế ngay trước cuộc bầu cử hay việc Amy Coney Barrett được phê chuẩn vào Toà án tối cao theo ý muốn của ông Trump.

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử vốn vẫn luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Ronald Reagan đã "nghiền nát" Tổng thống khi đó là Jimmy Carter trong chiến thắng vang dội năm 1980 nhưng chắc hẳn có í tai nhớ rằng đến tận giữa tháng 10 cựu thống đốc bang California vẫn bị đối thủ dẫn trước khoảng 8 điểm trong các cuộc thăm dò.

Và nếu như chiến thắng của ông Trump cách đây 4 năm vẫn chưa dạy cho đảng Dân chủ về sự nguy hiểm của sự tự mãn và chủ quan, họ hoàn toàn có thể phải học lại một lần nữa.

Tham khảo MarketWatch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại