Ô tô nằm la liệt sau trận mưa lũ kỉ lục tại thủ đô của Hàn Quốc

Quốc Bình |

Trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ đã tràn vào khu vực thủ đô Seoul của Hàn Quốc, biến các đường phố thành những “dòng sông” tắc nghẽn bởi xe hơi và khiến lũ lụt tràn vào các ga tàu điện ngầm.

Hiện tại, theo các quan chức Hàn Quốc, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích.

Lượng mưa hơn 450 mm đã được đo tại quận Dongjak bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Seoul từ tối thứ Hai đến thứ Ba. Lượng mưa trong khu vực đã vượt quá 139 mm / giờ vào đêm thứ Hai, trận mưa như trút nước theo giờ cao nhất đo được ở Seoul kể từ năm 1942.

Ô tô nằm la liệt sau trận mưa lũ kỉ lục tại thủ đô của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ngập lụt tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: CNN.

Những chiếc ô tô và xe buýt bị chết máy nằm rải rác trên các đường phố khi nước rút. Các công nhân dọn dẹp cây cối, bùn và mảnh vỡ bị bật gốc bằng máy xúc và chặn những con đường bị hỏng. Cảnh báo lở đất đã được đưa ra ở gần 50 thành phố và thị trấn, và 160 con đường dành cho người đi bộ ở Seoul và tỉnh miền núi Gangwon đã bị đóng cửa.

Hàng chục con đường, bao gồm cả đường cao tốc chính, đã bị đóng cửa vì mực nước dâng cao hoặc ngập lụt cục bộ.

Ô tô nằm la liệt sau trận mưa lũ kỉ lục tại thủ đô của Hàn Quốc - Ảnh 3.

Nhiều ô tô nằm la liệt trên các tuyến đường sau trận mưa. Ảnh: AFP

"Lượng mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục trong nhiều ngày ... chúng ta cần duy trì tinh thần cảnh giác và ứng phó với nỗ lực hết mình", Chủ tịch Yoon Suk Yeol cho biết tại trụ sở khẩn cấp của chính phủ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Moon Hong-sik cho biết quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai binh lính giúp phục hồi thành phố sau trận mưa lũ này.

Theo AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại