Ở nước ngoài bỏ quên trẻ em trong xe ô tô là một tội ác, có thể bị xử lý hình sự

J.D |

Ô tô trong những ngày nắng nóng là một cái lò hấp nhiệt thực sự, và chỉ cần một lần bất cẩn thôi có thể gây ra thảm họa.

Sự kiện bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trong xe ô tô tại một ngôi trường tại Hà Nội mới đây đang được dư luận đặc biệt quan tâm. 

Cụ thể, vào buổi sáng ngày 5/8, cậu bé di chuyển đến trường theo xe ô tô đưa đón học sinh, nhưng khi đến nơi đã không xuống xe.

Cả lái xe và giáo viên đều không phát hiện ra sự việc. Để rồi đến 16h45 cùng ngày, gia đình nhận được thông báo cháu bé đã tử vong.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra để làm rõ trách nhiệm liên quan. Tuy nhiên nhân sự kiện này, có lẽ chúng ta cần phải nắm được 2 vấn đề. 

Đầu tiên, xe ô tô trong những ngày nắng nóng là một cái lò lửa thực sự. 

Hai là đã từng có rất nhiều trường hợp để quên trẻ em, vật nuôi... trong ô tô ngày nắng nóng ở nước ngoài gây hậu quả đáng tiếc, và chủ xe thậm chí đã phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ở nước ngoài bỏ quên trẻ em trong xe ô tô là một tội ác, có thể bị xử lý hình sự - Ảnh 1.

Bệnh viên nơi thi thể cháu bé được chuyển tới (Ảnh: VTV).

Ô tô trong những ngày nắng nóng là một nơi cực kỳ nguy hiểm

Vào những ngày mùa hạ trời nóng bức, bản thân ô tô là một cái lò hấp nhiệt thực sự, khiến nhiệt độ bên trong xe lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Một số thí nghiệm cho thấy vào giữa trưa, nhiệt độ trong xe có thể lên tới gần 60oC.

Với mức nhiệt này thì bất kỳ ai ngồi bên trong - dù là người hay động vật - cũng có thể gặp nguy hiểm, rơi vào tình trạng quá tải nhiệt. 

Thân nhiệt dâng lên quá cao sẽ khiến tim đập nhanh và yếu dần, thận hoạt động liên tục để bài tiết. Đến một mốc nhất định, thận có thể ngưng hoạt động, não rơi vào tình trạng thiếu oxy, nội tạng xuất huyết trầm trọng.

Ở nước ngoài bỏ quên trẻ em trong xe ô tô là một tội ác, có thể bị xử lý hình sự - Ảnh 2.

Một khi đã rơi vào tình trạng như vậy, có thể nói là rất khó để cứu sống nạn nhân, và dù có sống sót cũng mang thương tật thần kinh suốt đời vì não đã bị tổn hại. 

Bởi vậy trong những ngày nắng nóng, cần phải thấm nhuần rằng tuyệt đối không để trẻ em hoặc động vật nuôi lại trong ô tô.

Biết vậy, nhưng vẫn có những trường hợp đáng tiếc xảy ra, như câu chuyện của Juan Rodriguez tại New York vào ngày 28/7 vừa qua.

Ở nước ngoài, bỏ quên trẻ em trong ô tô có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Ông bố Juan Rodriguez (39 tuổi) - một nhân viên hoạt động xã hội đã cho cả 2 bé sinh đôi 1 tuổi là Mariza (gái) and Phoenix (trai) đi làm cùng để tiện chăm sóc. 

Nhưng chẳng rõ vì sao, Rodriguez lại bỏ quên con mình trên xe mà đi làm việc tại bệnh viện cách đó 2 tòa nhà trong suốt cả ngày.

Ở nước ngoài bỏ quên trẻ em trong xe ô tô là một tội ác, có thể bị xử lý hình sự - Ảnh 3.

Rodriguez - ông bố mất 2 người con chỉ vì một lần sơ sảy.

Sau 8 tiếng anh quay lại, hoảng loạn khi phát hiện 2 con vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau. Đó là một ngày trời nắng nóng, và nhân viên y tế xác định cả 2 đã tử vong với nguyên nhân chẳng bất ngờ: sốc nhiệt.

Juan sau đó đã tỏ ra cực kỳ hối hận, với tâm trạng được mô tả là "đau khổ đến tột cùng". 

Tuy nhiên, anh vẫn bị cảnh sát bắt giữ để điều tra với 2 tội danh là ngộ sát và giết người do bất cẩn.  Anh hiện đang được tại ngoại, và sẽ phải tiếp tục hầu tòa vào ngày 27/8.

Việc Juan có phải chịu trách nhiệm hình sự hay hiện đang khiến dư luận Mỹ cực kỳ quan tâm và vẫn chưa có hồi kết. 

Tuy nhiên vào năm 2015, một bà mẹ tại bang Mississippi đã phải nhận án phạt 20 năm tù vì bỏ lại con gái 3 tuổi trong xe ô tô để có thể "vui vẻ" với cấp trên, sau đó ngủ quên và khiến cô bé tử vong.

Trước đó vào tháng 6/2019 ở Essex (Anh Quốc) cũng xảy ra một sự kiện tương tự. Một người đàn ông khi đi ngang qua bãi đậu xe ở Common Hill, Saffron Walden đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. 

Anh lần theo và hoảng hồn phát hiện ra một đứa bé đang nằm trong một chiếc xe hơi bị đóng kín các cửa. Anh lập tức gọi cứu hỏa đến, đập vỡ cửa kính và may mắn giải cứu đứa trẻ thành công mà không để lại di chứng gì. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại