Ở nhà 2000 cây vàng, Đoan Trường vẫn phải "thắt lưng buộc bụng" tối đa

Nguyễn Hương |

Để có thể đi qua đại dịch Covid-19 trong lúc không có nguồn thu nhập, ca sĩ Đoan Trường ưu tiên các giải pháp tiện kiệm và không ngần ngại săn hàng giảm giá ở siêu thị.

Thời điểm này ai cũng khó khăn

Đoan Trường bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1988 khi đang là chàng sinh viên Kỹ sư Hóa ở Nga. Tốt nghiệp Thạc sĩ về nước, anh đã có một gia tài khá đồ sộ về âm nhạc với vai trò ca sĩ biểu diễn chuyên nghiệp kiêm bầu show.

Trong khi nhiều ca sĩ trẻ thời bấy giờ chọn cho mình con đường "cháy hết mình" vì nghệ thuật thì Đoan Trường chỉ xem ca hát là công việc tay trái, là đam mê. Chính vì thế, ban ngày anh đi làm cho tập đoàn nước ngoài trong lĩnh vực dệt may và da giày còn tối mới... tất bật chạy show. Anh từng ra 5 album riêng và 10 album chung với các ca sĩ khác.

Đoan Trường là ca sĩ hiếm hoi trong làng nhạc Việt rất giỏi ngoại ngữ. Anh thành thạo cả 4 ngoại ngữ gồm Anh, Nga, Trung và Hàn. Trong thời gian đi hát, đi làm cho các tập đoàn nước ngoài và đảm nhiệm nhiều chức vụ cao như Giám đốc Chất lượng và Phó Tổng Giám đốc các tập đoàn nước ngoài của Đức, Mỹ...

Đoan Trường tích lũy được một gia tài lớn để sau 20 năm, anh cho mình cái quyền... "hưu non". Cùng với gia tài sau nhiều năm đi hát, anh đã xây dựng ngôi nhà 5 tầng với diện tích 700m vuông nằm ngay mặt tiền đường Trương Định – khu đất vàng thuộc trung tâm ở TPHCM. Giá trị ngôi nhà được Nhà nước định giá khoảng 2.000 cây vàng.

Ở nhà 2000 cây vàng, Đoan Trường vẫn phải thắt lưng buộc bụng tối đa - Ảnh 1.

Ca sĩ Đoan Trường. (Ảnh trong bài do NVCC)

Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với cuộc sống thảnh thơi, hưởng thụ, thường xuyên đi du lịch thì trong đại dịch Covid-19 này, nam ca sĩ thừa nhận cuộc sống của anh gặp không ít... sóng gió.

1 tầng trệt và 2 tầng lầu của ngôi nhà Đoan Trường đang ở hiện tại được dùng để cho thuê mở nhà hàng. Tuy nhiên, trong mùa dịch bệnh, nhà hàng phải tạm ngưng hoạt động dù anh đã giảm giá sâu cho người thuê.

Chưa kể, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, hợp đồng thuê nhà sẽ hết hạn, nhà hàng không tiếp tục thuê nữa. Các show, event cũng bị hủy hết khiến anh không có nguồn thu. Hoàn cảnh buộc anh phải vạch ra những giải pháp tối ưu cho cuộc sống, trong đó, tiết kiệm được xem là khả thi nhất vào thời điểm này.

Đoan Trường cho biết: "Khi quyết định về hưu sớm, tôi nhận số tiền bảo hiểm xã hội chi trả một lần, khoảng 300 triệu. Tôi dùng số tiền này để đầu tư vào mua trái phiếu của các tập đoàn lớn cần nguồn vốn lưu động thông qua sự bảo lãnh của ngân hàng.

Đây là thời điểm ai cũng khó khăn và tôi cũng phải "thắt lưng buộc bụng" sống tiết kiệm như tắt đèn, máy lạnh ban ngày, mở cửa cho thông thoáng, giảm ngày làm của người giúp việc, không đặt mua báo giấy dài hạn, thương lượng với bên công ty thang máy bảo trì 3 tháng/1 lần thay vì 1 tháng/1 lần. Tôi cũng tự mình nấu ăn ở nhà và tự làm nhiều việc nhà để tối giản chi phí".

Anh "bật mí" luôn đi siêu thị hay các cửa hàng tiện lợi sau 6h chiều vì thời gian này được khuyến mãi giảm giá nhiều thực phẩm từ 30 đến 50%.

"Tôi chẳng thấy e ngại hay mắc cỡ vì trước đây khi có dịp đi du lịch, tôi cũng hay có thói quen mua những đồ dùng và quần áo trái mùa để có được giá rẻ", anh nói.

Ở nhà 2000 cây vàng, Đoan Trường vẫn phải thắt lưng buộc bụng tối đa - Ảnh 3.

Đoan Trường thừa nhận, anh thường đi siêu thị vào lúc gần tối để săn hàng giảm giá.

Đoan Trường nói thêm: "Cũng may tính tôi xưa nay luôn biết tiết kiệm theo nguyên tắc "thu 10 chi 5". Trong đó, tôi dành 50% cho thực phẩm và nhu yếu phẩm, du lịch, giải trí, mua sắm, các hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet, truyền hình, điện thoại, xăng), bảo hiểm y tế và các dịch vụ khám chữa bệnh.

50% còn lại tôi dành phòng thân bằng cách gửi tiết kiệm, mua trái phiếu đầu tư nên thời gian này tôi có thể sử dụng phần 50% này"!

10 cách chống chán trong mùa dịch

Đoan Trường cũng chia sẻ rằng, thời điểm này, ai ai cũng phải ở nhà để phòng dịch lây lan cho nên không tránh khỏi cảm giác buồn chán, không biết làm gì. Để không bị cảm xúc tiêu cực như ủ dột, buồn rầu, anh đưa ra 10 phương án "chống chán" để mọi người tham khảo.

Anh chia sẻ: "Thứ nhất, tôi phát triển thói quen đọc sách báo vì nó không chỉ giúp loại bỏ sự nhàm chán mà còn cải thiện vốn từ ngữ, tăng khả năng suy luận, giúp giải khuây khá hiệu quả. Thứ hai là tập thể thao, yoga, ngồi thiền để thư giãn, tăng cường sức khỏe, đề kháng cho cơ thể.

Thứ ba, đây là thời điểm tốt nhất để dọn dẹp, trang trí, sửa chữa nhà cửa. Trước đây có thể mình không có thời gian dọn dẹp do thường bận rộn hay ỷ lại vào người giúp việc thì đây là lúc chúng ta có thể tự "chăm sóc" thế giới của mình.

Sắp xếp lại mọi đồ dùng, tủ quần áo, vật lưu niệm ngăn nắp, thay đổi vài chi tiết trang trí hay tân trang lại các vật dụng cũ. Bên cạnh đó, mình cũng sắp xếp lại máy tính cho khoa học, bỏ những tài liệu cũ không cần đến.

Thứ tư, đây cũng là dịp mình thử tài nấu ăn của chính mình, có thể là những món... chưa bao giờ dám làm. Việc nấu ăn chắc chắn giúp chúng ta bớt nhàm chán và gia đình cũng thích nữa".

Ở nhà 2000 cây vàng, Đoan Trường vẫn phải thắt lưng buộc bụng tối đa - Ảnh 5.

Thay vì đi mua đồ ăn như trước kia, Đoan Trường tự mình vào bếp nấu ăn vừa tiết kiệm chi phí vừa như 1 cách chống chán trong mùa dịch.

Đoan Trường còn bảo, một trong những cách chống chán hiệu quả trong mùa dịch là chăm sóc cây cảnh và thú cưng. Đoan Trường không chỉ nuôi cún con mà còn nuôi cả cá nên việc chơi với chúng, cho chúng ăn lúc này bỗng trở thành thú vui giúp anh giải tỏa căng thẳng rất nhiều.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn chịu khó "cày phim dài tập" vì quá rảnh. Và dù ở nhà là chính, ngay cả khi ra đường thì cũng mũ nón, khẩu trang kín mít nhưng anh vẫn dành thời gian làm đẹp và chăm sóc bản thân. Nhà anh có cả phòng tắm xông hơi rất xịn.

Để giải khuây, thỉnh thoảng anh cũng hát karaoke. Anh cũng cho rằng, các nghệ sĩ có thể hát trực tuyến, hát theo yêu cầu khán giả để giữ được sự tương tác trên facebook hoặc fanpage.

Không những vậy, dịp này, Đoan Trường còn dành thời gian này để khám phá sở thích và năng khiếu của chính mình.

"Phải ở trong nhà không có nghĩa là không thể làm gì. Mọi người có thể tận dụng thời gian này để khám phá sở thích của mình như vẽ tranh, đánh cờ, gấp giấy, nhảy, chơi nhạc cụ, học thêm một ngôn ngữ mới... Các sở thích này sẽ giúp "giết" thời gian một cách có ý nghĩa. Riêng mình thì ôn lại giáo trình học tiếng Hàn và tiếng Trung mặc dù đã có bằng tốt nghiệp", anh nói.

Ở nhà 2000 cây vàng, Đoan Trường vẫn phải thắt lưng buộc bụng tối đa - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, anh cũng dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn và cây cảnh trên sân thượng.

Chỉ có điều thứ mười là Đoan Trường nghĩ tới mà chưa dám làm. Hiện tại, nhiều nghệ sĩ cũng thử sức ở một công việc tự do nào đó để có thêm thu nhập như bán quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm online vừa giúp mình bận rộn lại còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên nam ca sĩ không tự tin ở lĩnh vực này nên đành đứng ngoài cổ vũ đồng nghiệp.

Cuối cùng, nam ca sĩ bày tỏ: "Cách ly xã hội tại nhà không phải là cô độc mà là sự gắn kết mọi người trong nhà với nhau. Là sự chia sẻ, yêu thương, đoàn kết giữa gia đình và xã hội để cùng chung tay phòng chống và hạn chế tiếp xúc với nhau, dãn cách xã hội.

Đây cũng là phép thử các mối liên hệ tình thân, bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt có thể phát hiện những giá trị và khám phá tiềm năng bản thân mình: tự lực hơn, mạnh mẽ hơn, biết cách chăm sóc mình và gia đình hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại