Nữ sinh 'xương thủy tinh' tốt nghiệp đại học Công nghệ với tấm bằng loại Giỏi

Hà Chi |

Trương Thị Ý Lan sinh ra bị bệnh 'xương thủy tinh' không thể tự đi lại được, cơ thể không phát triển như các bạn đồng trang lứa nhưng không vì thế mà cô gái nhỏ bỏ cuộc.

Tân khoa Trương Thị Ý Lan sinh ra bị bệnh 'xương thủy tinh' không thể tự đi lại được, cơ thể không phát triển như các bạn đồng trang lứa, thường ngày đều cần có sự trợ giúp của người khác. Không vì thế mà từ bỏ, bằng nghị lực phi thường, cô đã tốt nghiệp với điểm số 8,9/10, tại trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM)

Ý Lan tốt nghiệp đúng tiến độ ngành Công nghệ thông tin và xếp loại Giỏi, đây là những nỗ lực bền bỉ của Ý Lan và sự bươn chải đồng hành của mẹ, sự quan tâm yêu thương của những người bạn tại trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM).

Trương Thị Ý Lan nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" của Thành Đoàn TP. HCM khi đang là sinh viên năm thứ hai, trường ĐH Công nghệ thông tin, dành cho những học sinh, sinh viên vượt khó của khu vực Đông Nam Bộ bị ảnh hưởng dịch bởi dịch COVID-19.

Nữ sinh xương thủy tinh tốt nghiệp đại học Công nghệ với tấm bằng loại Giỏi - Ảnh 1.

Trương Thị Ý Lan nhận bằng khen của trường trong Lễ tốt nghiệp. (Ảnh: Thành Đoàn TP. HCM)

Trong thời điểm dịch bệnh, mẹ của Ý Lan phải nghỉ làm (không lương) một tháng rưỡi, Lan và mẹ đã về quê và mẹ có đi làm thêm các công việc khác nhưng thu nhập cũng không ổn định; chị của Ý Lan cũng bị cắt giảm 40% lương trong 2 tháng do công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Đây cũng là lý do Ý Lan mạnh dạn làm hồ sơ học bổng, với mong muốn nhận được nguồn học bổng này sẽ là sự hỗ trợ quan trọng, cần thiết để mẹ và Lan trang trải cho cuộc sống ở TP. HCM. Học bổng với tổng kinh phí học bổng và quà tặng hơn 500 triệu đồng, được trích từ nguồn chương trình “Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại