Nữ sinh viên y khoa ở Ấn Độ tái nhiễm Covid-19 sau 1 năm rưỡi

Vũ Anh Tuấn |

Lần đầu tiên, một phụ nữ Ấn Độ đã tái mắc Covid-19 sau 1 năm rưỡi.

Biến thể Delta đang chiếm ưu thế tại Ấn Độ, có thể dẫn đến nhiều khả năng tái nhiễm hơn so với các chủng trước đó. Ảnh: Reuters

Biến thể Delta đang chiếm ưu thế tại Ấn Độ, có thể dẫn đến nhiều khả năng tái nhiễm hơn so với các chủng trước đó. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Ấn Độ, vào tháng 1 năm ngoái, một sinh viên y khoa năm thứ tư ở Kerala có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc). Sau gần 3 tuần điều trị, nữ sinh này đã được ra viện ngày 20/2 năm ngoái. Tuy nhiên, xét nghiệm hôm qua (14/7) cho thấy, nữ sinh này đã có kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cô phải cách ly tại nhà.

Theo Cơ quan y tế địa phương, nữ sinh viên này chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Cơ quan y tế Ấn Độ đang nghiên cứu trường hợp của nữ sinh này để có những đánh giá sâu hơn. Theo các nhà khoa học, biến thể Delta đang chiếm ưu thế tại Ấn Độ, có thể dẫn đến nhiều khả năng tái nhiễm hơn so với các chủng trước đó./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại