"Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản": Quán quân, Á quân được khen nức nở, riêng người đứng thứ 3 gây tranh cãi

M416 |

Đây không phải lần đầu tiên kết quả các cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ sinh Nhật Bản gây ra nhiều tranh cãi đến thế.

Cuối năm là thời điểm các cuộc thi sắc đẹp tại Nhật Bản được tổ chức đồng loạt. Trong số đó, "Nữ sinh trung học đẹp nhất" (Miss JK Press) là cuộc thi luôn nhận về đông đảo sự quan tâm, chú ý.

So với mọi năm, cuộc thi năm nay được đánh giá khá cao vì chất lượng thí sinh đồng đều, đặc biệt là với 2 vị trí Quán quân và Á quân. 

Được biết, trải qua nhiều vòng thi cam go từ online đến chính thức, Yukino (15 tuổi) đến từ Hokkaido đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất. Đứng ở vị trí thứ 2 là Mizuki (16 tuổi), đến từ Osaka. Cả hai đều được netizen dành cho nhiều nhận xét tích cực vì nhan sắc xinh xắn, dễ thương và màn trình diễn xuất sắc trong đêm chung kết.

Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản: Quán quân, Á quân được khen nức nở, riêng người đứng thứ 3 gây tranh cãi - Ảnh 1.

Quán quân (bên phải) và Á quân (bên trái) của "Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản" năm nay nhận về nhiều lời khen vì nhan sắc khả ái

Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản: Quán quân, Á quân được khen nức nở, riêng người đứng thứ 3 gây tranh cãi - Ảnh 2.
Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản: Quán quân, Á quân được khen nức nở, riêng người đứng thứ 3 gây tranh cãi - Ảnh 3.

Quán quân Yukino trên ảnh và ngoài đời không có gì khác biệt

Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản: Quán quân, Á quân được khen nức nở, riêng người đứng thứ 3 gây tranh cãi - Ảnh 4.
Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản: Quán quân, Á quân được khen nức nở, riêng người đứng thứ 3 gây tranh cãi - Ảnh 5.

Á quân Mizuki cũng được đánh giá cao

Dẫu vậy, tranh cãi không phải là không có. Người phải hứng chịu làn sóng dư luận không phải ai khác mà chính là Hanaki (17 tuổi), đến từ Mie - người giành giải 3 tại cuộc thi. Khác với Yukino và Mizuki, nhan sắc Hanaki trong buổi thi chung kết lại vấp phải nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô bạn này trông vô cùng bình thường, không có gì nổi bật so với các thí sinh còn lại.

Hơn thế nữa, nếu so với chính ảnh dự thi được công bố trước đó của Hanaki, không khó để nhận ra sự khác biệt giữa Hanaki ngoài đời và Hanaki trên hình. Không có sự trợ giúp của photoshop, gương mặt nữ sinh 17 tuổi có vẻ để lộ nhiều khuyết điểm hơn.

Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản: Quán quân, Á quân được khen nức nở, riêng người đứng thứ 3 gây tranh cãi - Ảnh 6.

Nhan sắc Hanaki - thí sinh giành vị trí thứ 3 vấp phải nhiều tranh cãi

Nữ sinh trung học đẹp nhất Nhật Bản: Quán quân, Á quân được khen nức nở, riêng người đứng thứ 3 gây tranh cãi - Ảnh 7.

Nhất là khi so với hình ảnh dự thi được đăng tải trước đó của cô bạn

Bên cạnh các bình luận "ném đá", không ít netizen vẫn đứng về phía Hanaki. Các ý kiến này cho rằng thực tế nhìn Hanaki vẫn rất tự nhiên và đáng yêu. Nếu có thứ gì để đổ lỗi thì đó chỉ có thể là mái tóc của cô bạn mà thôi. 

Tuy nhiên, điều này vẫn có thể thông cảm vì trải qua nhiều phần thi, có thể mái tóc của Hanaki đã không còn giữ được độ bồng bềnh và vô hình trung làm nhan sắc cô bạn giảm đi mấy phần.

Ảnh: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại