Nữ sinh Quảng Ninh tiết lộ lý do bị đánh hội đồng dẫn đến tụ máu ở đầu, phải nhập viện

Hoàng Đan - Đ.B |

Theo lời kể của nữ sinh bị đánh hội đồng ở Quảng Ninh, nhóm học sinh kia đã hành hung em bằng cách dùng chân đạp, thậm chí lấy mũ bảo hiểm để đánh.

Sự việc nữ sinh Nguyễn Thị Hồng L. (học sinh lớp 11, trường THPT Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh) bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến phải nhập viện điều trị với nhiều vết thương đang gây bức xúc dư luận xã hội.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, không chỉ có nữ sinh Nguyễn Thị Hồng L. mà anh Lưu Q.H. (sinh năm 2000, đang làm điện nước ở Hạ Long, bạn của L.) cũng là nạn nhân bị đánh hội đồng dã man hôm đó.

Báo cáo cho thấy, nữ sinh L. bị sưng nề kèm sây sát da trán phải, còn anh Q.H. bị sưng nề vùng đầu và lưng, vết thương nhỏ 0,5 cm vùng thái dương phải.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã kịp thời cấp cứu, tiến hành các xét nghiệm cần thiết, kết quả chụp CT cho thấy 2 bệnh nhân bị tụ máu dưới da đầu. Hiện cả 2 đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ghi nhận của PV cho thấy, trong chiều tối 7/4, rất đông người thân, bạn bè của 2 bệnh nhân đã có mặt để động viên, chia sẻ.

Trong khi đó, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng L. vẫn trong tình trạng tinh thần chưa ổn định, đôi lúc còn hoảng loạn và không dám kể lại nhiều vì sợ bị trả thù.

Nữ sinh Quảng Ninh tiết lộ lý do bị đánh hội đồng dẫn đến tụ máu ở đầu, phải nhập viện - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip và nữ sinh L. nằm điều trị tại BV.

Chia sẻ ngắn gọn với PV, nữ sinh L. cho hay, em có biết nhóm bạn hành hung mình và trước đây từng có mâu thuẫn với họ nhưng đã được giải quyết từ lâu.

Đến ngày 6/4, theo nữ sinh này, do mâu thuẫn trước đó, nhóm học sinh trường khác hẹn em ra Quảng trường 30/10, (thuộc phường Hồng Hải, Hạ Long) để "nói chuyện". Tuy nhiên, cuộc nói chuyện sau đó chuyển thành đánh hội đồng.

L. kể lại, nhóm bạn đó hành hung em bằng cách dùng chân đạp, thậm chí lấy mũ bảo hiểm để đánh. Sau khi một số người can ngăn, nhóm kia bỏ đi và em được đưa vào viện cấp cứu.

Còn theo một số người thân của nữ sinh L. và nam thanh niên H., hai người này là bạn bè, còn nhóm người đánh gồm cả trai, gái.

Người thân của H. cho rằng, theo lời kể của nam thanh niên này, sau khi cùng L. ra khu vực Quảng trường nói chuyện, nhóm con trai đã xông vào đánh H., thấy thế, L. chạy vào can. Lúc này, nhóm con gái tiếp tục xông vào đánh L. dã man.

Tại thời điểm đó, một số người có mặt nhưng không can ngăn mà còn quay clip đưa lên mạng xã hội. Sau khi có nhiều người dân thấy sự việc nghiêm trọng vào can ngăn thì nhóm học sinh kia mới dừng lại và bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng theo đại diện của gia đình nữ sinh L., từ khi xảy ra sự việc đến nay, phía gia đình và nhóm học sinh kia chưa hề liên lạc, ngỏ ý đến viện xin lỗi nạn nhân.

"Chúng tôi mong sao các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý. Ai cũng thế thôi, sinh con ra đều đau xót, không ai mong muốn xảy ra như vậy nên mong các gia đình có con đánh con cháu chúng tôi sớm sang xin lỗi cụ thể", một người bác của nữ sinh L. bày tỏ.

Trong chiều 7/4, công an TP Hạ Long đã vào cuộc và đến bệnh viện lấy lời khai của nữ sinh L. và nam thanh niên H. nhằm xác minh, làm rõ nguyên nhân cũng như xác định nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các trường trên địa bàn xác định xem có học sinh của trường mình trong vụ việc này hay không, nếu có yêu cầu học sinh tường trình và có hình thức xử lý nghiêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại