Nữ sinh Nhật Bản bị doanh nhân 30 tuổi sờ ngực tại tàu điện ngầm và cái kết bất ngờ dành cho kẻ biến thái

DIỆP LỤC |

Hai nữ sinh Nhật Bản đã cùng nhau truy bắt kẻ biến thái đến tận cùng.

Quấy rối tình dục nữ sinh nơi công cộng đang trở thành vấn nạn thường xuyên xảy ra trên các phương tiện giao thông công cộng tại Nhật Bản.

Chikan là thuật ngữ của tiếng Nhật với nghĩa ám chỉ những người đàn ông quấy rối nữ sinh trên các chuyến tàu điện ngầm chật chội. Thay vì im lặng như trước kia, ngày nay, ngày càng có nhiều nữ sinh Nhật Bản mạnh mẽ chống trả những tên biến thái này.

Đoạn video ghi lại cảnh hai nữ sinh rượt đuổi kẻ biến thái.

Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh hai nữ sinh Nhật Bản đuổi theo xử lý tên biến thái ở khu vực ga tàu điện ngầm đang gây thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Theo đó, đoạn video ghi lại sự việc xảy ra ở ga Akabane, thuộc Thủ đô Tokyo.

Trong đoạn video có thể thấy, một người đàn ông ngoại hình đồ sộ, mặc bộ vest công sở chạy thục mạng giữa đám đông người đi lại ở ga tàu. 

Người đàn ông này hóa ra chính là một kẻ biến thái đã sờ ngực một nữ sinh trên tàu điện ngầm.

Tên này đang chạy trốn khi bị hai nữ sinh rượt đuổi. Một nữ sinh trong đoạn video đã hét lên: "Đừng chạy trốn!". Một hành khách đi tàu đã tìm cách giúp đỡ hai nữ sinh bằng cách ngáng chân kẻ biến thái khiến hắn ngã sõng soài.

Nữ sinh Nhật Bản bị doanh nhân 30 tuổi sờ ngực tại tàu điện ngầm và cái kết bất ngờ dành cho kẻ biến thái - Ảnh 1.

Kẻ biến thái chạy trốn khỏi 2 nữ sinh.

Nữ sinh Nhật Bản bị doanh nhân 30 tuổi sờ ngực tại tàu điện ngầm và cái kết bất ngờ dành cho kẻ biến thái - Ảnh 2.
Nữ sinh Nhật Bản bị doanh nhân 30 tuổi sờ ngực tại tàu điện ngầm và cái kết bất ngờ dành cho kẻ biến thái - Ảnh 3.

Hai nữ sinh truy bắt kẻ biến thái đến cùng.

Nhờ sự giúp đỡ này, hai nữ sinh đã bắt kịp người đàn ông và cuối cùng kẻ biến thái cũng bị bắt giữ. 

Theo Sora News 24, kẻ biến thái là một doanh nhân ở độ tuổi 30 đã bị buộc tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.

Vào năm 2001, kết quả một cuộc khảo sát cho thấy 2/3 nữ sinh trung học ở Tokyo đã bị sàm sỡ tại các chuyến tàu điện ngầm. 

Đây trở thành một vấn đề lớn của Nhật Bản mà cho đến nay chưa có biện pháp nào ngăn chặn được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại