Nữ sinh gọi hội đánh bạn: Hệ lụy phía sau khiến ta phải rùng mình

Bảo Nam |

"Khi ngôn ngữ bất lực thì bạo lực lên ngôi", câu ca dao thời hiện đại đã phản ánh đầy đủ sự thống trị của những… cú đấm trong cách giới trẻ giải quyết mâu thuẫn.

1. Suốt ngày hôm qua, cư dân mạng bàn tán xôn xao câu chuyện về một nữ sinh đại học Sư Phạm, chuyên ngành Giáo dục tiểu học, kéo theo 7 cậu bạn đến hỏi tội một bạn nữ khác.

Xuất phát từ một mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đã quyết định dằn mặt đối thủ bằng những cú đấm, cú đạp đầy quyết đoán.

Nhìn cách cô nữ sinh Sư phạm "tung chưởng", cá nhân tôi cho rằng đây không phải là một hành động bột phát theo kiểu "khi ngôn ngữ bất lực thì bạo lực lên ngôi".

Việc cô chủ động kéo theo đám bạn nam đã chứng minh rất rõ ý đồ dằn mặt đối phương bằng bạo lực chắc chắn đã hình thành từ trước. Dăm ba câu cãi nhau trong lúc mặt đối mặt chỉ là một cái cớ.

Có 3 điều thật sự rất đáng sợ ở đây. Thứ nhất: Cô gái đã hành xử theo một phong cách côn đồ… rất chuyên nghiệp. Tức là gọi hội, hất nước vào mặt đối phương và ra đòn. Giống hệt mô típ của những bộ phim Mỹ mà chúng ta thường xem.

Thứ hai: Cô đang được đào tạo trong môi trường Sư phạm. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu hành vi côn đồ của cô nàng này không tình cờ được quay lại, ai biết được trong tương lai, con cái của chúng ta có do chính cô gái này dạy hay không?

Và liệu cô sẽ dạy những mầm non tương lai điều gì?

Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất: Cô gái đại diện cho một lớp trẻ, với ngoại hình được trau chuốt mỹ miều, nhưng những tri thức cơ bản nhất của một con người văn minh thì tuyệt đối bằng 0.

2. Thử lên Youtube search từ khóa: "Nữ sinh đánh nhau", tôi cam đoan các bạn sẽ phải mất nguyên một buổi chiều để xem hết hàng chục, thậm chí hàng trăm đoạn clip ghi lại cảnh những nữ sinh vừa biết cách đánh nhau, vừa rất thuần thục kỹ năng... sỉ nhục đối phương.

Việc đến cả những cô gái vốn đại diện cho cái đẹp của tạo hóa cũng nảy sinh xu hướng chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đã phác họa rất cơ bản bức tranh của xã hội hiện đại: Một bức tranh nhuốm màu bạo lực.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao giới trẻ ưa chọn bạo lực để giải quyết mọi chuyện?

Nữ sinh gọi hội đánh bạn: Hệ lụy phía sau khiến ta phải rùng mình - Ảnh 1.

Rất nhiều kết quả được trả về với từ khoá "nữ sinh đánh nhau".

Có lẽ đã đến lúc chúng ta đặt câu hỏi cho hệ thống giáo dục Việt Nam phải chăng đã quá tập trung chạy theo thành tích, tô đẹp các bản báo cáo mà quên mất nhiệm vụ cốt lõi là dạy cho các em học sinh trở thành những con người có ích cho xã hội.

Tại sao một đất nước với tỷ lệ tốt nghiệp luôn cao chót vót mà học sinh ra đường luôn chọn nắm đấm tư duy thay cho trí óc? Bạo lực lẽ ra phải thuộc về những kẻ ít học, bị chèn ép quá nhiều sinh ra bức xúc, phản kháng, chứ không nên là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ.

Những người có thói quen dùng nắm đấm thường là những người lười biếng trong suy nghĩ, hạn hẹp trong tâm hồn và đặc biệt là dễ bị kích động. Trong tương lai, liệu bạn sẽ thành công bằng cách nào nếu đầu bạn chưa kịp nghĩ thì tay đã hành động?

Sự thiếu thốn về môi trường giải trí lành mạnh cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy bạo lực gia tăng.

Hãy thử điểm danh nhanh những xu hướng giải trí đang thu hút giới trẻ: Hóng các vụ đánh nhau đăng lên mạng kiếm like, uống rượu ăn tiền, đi quẩy trên bar, sàn, cắm mặt vào điện thoại…

Những CLB tiếng Anh, thư viện, hiệu sách thì luôn chỉ lác đác tập trung những nhóm nhỏ. Họ trở nên lạc lõng giữa một xã hội quay cuồng những trò giải trí sành điệu.

Nhưng giải trí khiến con người lười suy nghĩ hơn, có xu hướng chọn những thứ dễ dàng và khi xuất hiện một yếu tố trái ý họ, ý thức đầu tiên là phản kháng.

Nhưng vì trong đầu không có ngôn ngữ thích hợp để tự bảo vệ chính kiến của mình, họ chọn nắm đấm. Chúng ta đang sống trong một thời đại bùng nổ của những nắm đấm. 

Vậy nên trong bối cảnh đất nước đang phát triển, càng nhiều nắm đấm xuất hiện càng chứng tỏ chúng ta mới chỉ phát triển bề nổi của vật chất, nhưng văn hóa thì không phát triển theo. Đó mới thật sự là vấn nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại