Những nguyên nhân "ối giời ơi" khiến nữ sinh đánh nhau

Luna |

Có thể chỉ là cái liếc mắt, không nghe lời hay là sự trêu đùa... cũng đủ để khiến các bạn nữ sinh dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề.

Bị nói là mặt vuông

Tối qua, cuộc hẹn của hai cô nàng Đoàn Thanh Thúy Vi (SN 1997, P.Phú Thạnh, Quận Tân Phú) và Võ Huỳnh Thanh Vân (SN 1997, Dĩ An, Bình Dương) đã khiến cho Sài Gòn có một buổi tối kém bình yên.

Đã có tới hàng trăm thanh niên kéo về phố đi bộ Nguyễn Huệ để được chứng kiến tận mắt cuộc phân tranh giữa hai cô nàng tuổi teen này.

Điều đáng nói ở đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc hẹn "lịch sử" khiến tắc nghẽn cả con phố giữa hai cô gái.

Theo đó, tất cả bắt nguồn từ việc Thuý Vi đã nói Thanh Vân là mặt vuông (chê mặt xấu), rồi sau đó hai cô nàng lời qua tiếng lại, chửi bới trên mạng xã hội. Và rồi, một cuộc hẹn đã được ấn định (19h ngày 3/8 trên đường Nguyễn Huệ).

Phải nói thêm rằng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa hai cô gái trẻ mà có tới hàng trăm người kéo tới chỉ để "hóng" cũng là một vấn đề cần phải xem xét về cái được gọi là hiệu ứng đám đông.

Vẫn là nói xấu

Hồi tháng 5 vừa qua, một đoạn clip dài 3 quay cảnh đánh lộn giữa nữ sinh nữ sinh học lớp 8 của trường THCS Bắc Sơn (Thị xã Sầm Sơn) đánh cô bạn học lớp 9 của trường THCS Quảng Tiến (Sầm Sơn) đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Trong clip đó có thể thấy rõ cảnh cô nữ sinh học lớp 9 bị đánh khá tàn nhẫn nhưng chỉ biết ôm mặt và gần như không có sự phản kháng nào.

Khi cơ quan các cấp vào cuộc tìm hiểu và điều tra được biết, nguyên nhân dẫn tới sự việc đáng lên án này bắt nguồn từ việc hai nữ sinh đã có một vài mâu thuẫn (nói xấu) trên mạng xã hội trước đó.

Không nghe lời

Vào trung tuần tháng 3, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh (vẫn đang mặc đồng phục) quây đánh dã man một bạn nữ trong lớp đã khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ.

Trong clip đó người xem có thể thấy cảnh nhóm 4-5 cô nữ sinh thay nhau dùng ghế ném về phía cô bạn cùng những lời chửi thế và những cú ra đòn không thương tiếc.

Theo xác minh được biết, những nữ sinh trong clip đang theo học tại trường THCS Lý Tự Trọng, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh).

Phía nhà trường cũng đã đưa ra báo cáo về sự việc này nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực học đường đáng lên án là bởi lớp trường Dương Thuý V. đã yêu cầu P và một bạn nữ sinh khác phải đánh nhau.

Tuy nhiên, P. không nghe theo và đã bị lớp trưởng V. kêu gọi những bạn khác đánh hội đồng, dằn mặt vì tội "bất tuân".

Vì cái liếc mắt

Vào đầu tháng 4/2015, đoạn clip ghi lại cảnh vật lộn giữa hai nữ sinh trường THCS 1 Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời - Cà Mau) cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng.

Đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi rõ cảnh hai nữ sinh tóm tóc đánh nhau trước sự chứng kiến của chúng bạn, nhưng lại không hề có sự can ngăn nào cả.

Được biết, khi đó cả hai nữ sinh này hiện đều đang học lớp 6 tại trường THCS 1 Sông Đốc. Phía nhà trường cũng đã xác minh rõ vụ việc đáng lên án này.

Theo đó, mâu thuẫn xuất phát từ việc hai nữ sinh có hành động lườm nguýt nhau trong giờ học thể dục chiều ngày 25/3 và sau đó có hẹn đánh nhau tại cầu Rạch Ruộng.

Đoạn clip này được một nữ sinh học lớp 8 cùng trường quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Trêu đùa Ngày cá tháng Tư

Sẽ là thiếu sót lớn nếu như bỏ qua vụ ẩu đả của những nữ sinh tại Hạ Long - Quảng Ninh. Theo đó, vào năm 2014 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến, lột nội y rất đáng lên án của các nữ sinh trường THPT Bãi cháy.

Đoạn clip này đã gây âm ĩ trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông trong một thời gian dài. Và nếu biết được nguyên nhân dẫn đến sự việc này, không ít người sẽ phải "ngã ngửa".

Theo bản tường trình, vụ ẩu đả này bắt nguồn chỉ vì những lời trêu đùa trong Ngày cá thágn Tư (1/4), gây ra một vài hiểu nhầm không đáng có.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại