Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100

Tú Oanh |

Ngôi vị Hoa hậu Mỹ cuối cùng cũng được chuyển giao sau một năm bị hủy do đại dịch COVID-19.

Hôm thứ Năm (16/12, giờ địa phương), người đẹp đến từ Alaska, Emma Broyles, vượt qua 51 đối thủ “nặng ký” đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022 trong đêm chung kết diễn ra tại nhà đa năng Mohegan Sun Arena ở khu dân cư Uncasville, thị trấn Montville, tiểu bang Connecticut, Mỹ.

Emma thuyết phục hội đồng giám khảo với câu trả lời ấn tượng trong phần thử thách của cuộc thi, trong đó Top 3 phải giải quyết một tình huống thực tế.

Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100 - Ảnh 1.

Emma Broyles ghi điểm nhờ hoàn thành phần thi ứng xử xuất sắc.

Điểm đặc biệt khác, Emma là Hoa hậu Mỹ thứ 100. Với chiến thắng này, cô nhận được giải thưởng trị giá 6 con số, kèm theo quỹ học bổng 100.000 USD (gần 2,3 tỷ đồng).Emma Broyles được trao vương miện từ “người tiền nhiệm” Camille Schrier – Hoa hậu Mỹ đầu tiên trong lịch sử có nhiệm kỳ 2 năm. Do đại dịch COVID-19, tổ chức Hoa hậu Mỹ đã hủy cuộc thi năm 2021. Do đó, nhiệm kỳ của Schrier tự động gia hạn thêm một năm.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lauren Bradford, Hoa hậu Alabama, và Á hậu 2 gọi tên Elizabeth Pierre, Hoa hậu Massachusetts.

Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100 - Ảnh 2.

Emma bất ngờ khi được xướngtên.

Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100 - Ảnh 3.

Cô được trao vương miện từ "người tiền nhiệm" Camille Schrier.


Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100 - Ảnh 4.

Emma trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100.


Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100 - Ảnh 5.

Năm 2017, cô chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Thanh thiếu niên Xuất sắc của Alaska. Sau đó, người đẹp tiếp tục tham gia Hoa hậu Thanh thiếu niên Xuất sắc của Mỹ tại Florida, nhưng phải bỏ dở giữa chừng.

Năm 2021, cô quyết định trở lại sân khấu và giành được danh hiệu Hoa hậu Alaska 2021. Chiến thắng này giúp cô có được tấm vé thi Hoa hậu Mỹ 2022, rồi trở thành tân nữ hoàng sắc đẹp.

Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100 - Ảnh 6.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Mỹ, Emma là Hoa hậu Alaska 2021.


Emma Broyles hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Bang Arizona. Cô theo học Khoa học Y sinh và biểu diễn giọng nói. Emma có thành tích học xuất sắc, là sinh viên danh dự của trường. Trong hồ sơ dự thi Hoa hậu Mỹ, Emma tiết lộ muốn trở thành bác sĩ da liễu trong tương lai.

Bên cạnh việc học, tân Hoa hậu Mỹ rất tích cực trong các hoạt động xã hội. Cô bắt đầu trở thành tình nguyện viên cho Special Olympics (tổ chức thể thao lớn nhất thế giới dành cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật trí tuệ và thể chất) cách đây 12 năm khi anh trai cô, mắc hội chứng down, trở thành một vận động viên. Emma cũng hỗ trợ và giúp đỡ các thiếu nữ trong các cuộc thi sắc đẹp tuổi teen và các sự kiện khác.

Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100 - Ảnh 7.

Emma làm tình nguyện viên cho Special Olympics được 12 năm.


Nữ sinh Alaska cao 1m65 trở thành Hoa hậu Mỹ thứ 100 - Ảnh 8.

Cô cũng giúp đỡ nhiều cho các bé gái trong các cuộc thi.





Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại