Nữ sinh 17 tuổi bị bạn trai dùng súng bắn chết từng bị dọa giết

Viết Dũng |

Trung là người có tiền án về trộm cắp tài sản và từng bị điều tra liên quan đến một vụ án ma túy. Trước đó, Trung từng dọa giết L vì nói lời chia tay.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Nạn nhân là Lê Hương Thảo L, học sinh lớp 11, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn. Còn nghi can dùng súng bắn chết nạn nhân là N.T.Trung (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) người yêu của L.

Nữ sinh 17 tuổi bị bạn trai dùng súng bắn chết từng bị dọa giết - Ảnh 1.

Khu vực lực lượng chức năng tìm thấy xác nghi can còn vương vết máu.

Qua tìm hiểu của PV, Trung kinh doanh trò chơi game bắn cá. Khoảng 2 tháng trước, Trung đưa máy đến mượn mặt bằng ở gần nhà L để kinh doanh.

Chính trong khoảng thời gian này, Trung đã làm quen với L và hai người yêu nhau. Tuy nhiên, việc Trung quen L bị gia đình cô gái phản đối, bởi lẽ Trung hơn 17 tuổi, L còn đang đi học trong khi Trung lại có bản tính hung tợn.

"Trung gầy, khuôn mặt dữ tợn, ăn mặt giống bụi đời lắm!", một người hàng xóm nhà L mô tả về Trung.

Một cán bộ điều tra Công an huyện Long Thành cho biết, Trung là người có lý lịch bất hảo. Anh này có tiền án về trộm cắp tài sản và từng bị điều tra liên quan đến một vụ án ma túy.

Nữ sinh 17 tuổi bị bạn trai dùng súng bắn chết từng bị dọa giết - Ảnh 2.

Nhiều bạn bè học cùng lớp với L đến chia buồn cùng gia đình

Có mặt tại lễ tang , bạn bè của L không ai cầm được nước mắt vì tiếc thương nữ sinh ra đi ở tuổi 17.

Nữ sinh tên Tuyền cho biết, Trung và L yêu nhau đã 3-4 tháng. Do không hợp tính cách nên L nhiều lần nói lời chia tay nhưng bị Trung dọa nạt.

"Nhiều lần L đang đi học thì bị anh Trung chặn đường để nói chuyện. Khi L không chịu hàn gắn tình cảm thì bị anh Trung đe dọa giết", Tuyền nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại