Nữ sinh 16 tuổi mang thai ngoài ý muốn, người cha tức giận làm 1 hành động khiến bản thân hối hận cả đời

Dương |

Nữ sinh đã phải trả cái giá quá đắt khi lỡ mang thai ở tuổi đời còn quá trẻ.

Làm cha mẹ, ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Thế nhưng, không phải lúc nào họ cũng đủ bình tĩnh để lắng nghe, thấu hiểu và xử lý các vấn đề của con chu toàn. Từ đó, đã có không ít trường hợp thương tâm khi người gián tiếp làm tổn thương con cái chính là cha mẹ.

Theo Sohu, thông tin về vụ việc người cha làm con gái bị vô sinh cả đời khiến nhiều người phẫn nộ, ban đầu ai cũng cho rằng người bố quá ích kỷ và vô trách nhiệm. Thế nhưng sau khi những diễn biến mới được cập nhật, dân tình đều ngỡ ngàng về hoàn cảnh đáng thương của cả gia đình.

Nữ sinh 16 tuổi mang thai ngoài ý muốn, người cha tức giận làm 1 hành động khiến bản thân hối hận cả đời - Ảnh 1.

Được biết, nữ sinh tên Xiaolin mới tròn 16 tuổi, vừa trải qua mối tình ngang trái với bạn trai cùng lớp. Ban đầu tình cảm của họ vô cùng đơn thuần, hai bên chỉ dám nắm tay và cùng động viên nhau học tập. Nhưng sau đó, bởi cậu bạn trai ngày càng đòi hỏi quá nhiều nên Xiaolin đã nảy sinh quan hệ với cậu.

Chỉ vài tháng sau, Xiaolin nhận thấy nhiều điểm bất thường như tinh thần giảm sút, buồn nôn và bụng đau âm ỉ. Khi đến bệnh viện kiểm tra, cô bạn mới biết mình đã mang thai được 4 tháng.

Biết rằng cái thai đã quá lớn, không thể phá được nữa thì Xiaolin mới trở về nhà và tâm sự hết cùng gia đình. Nào ngờ, trong lúc nóng giận, bố Xiaolin đã thẳng tay đá và tát cô con gái. Sau khi Xiaolin ngất đi, cả gia đình mới vội vàng đưa cô bé vào bệnh viện kiểm tra lần hai.

Nữ sinh 16 tuổi mang thai ngoài ý muốn, người cha tức giận làm 1 hành động khiến bản thân hối hận cả đời - Ảnh 3.

Ông bố lao vào đánh Xiaolin tới tấp khi biết cô mang thai ngoài ý muốn

Thế nhưng kết quả khám sau đó tiết lộ sự thật đau lòng. Xiaolin vẫn giữ được mạng sống, thế nhưng cái thai trong bụng không bảo vệ được. Đau lòng hơn cả là từ nay, cô bạn sẽ không bao giờ có con được nữa.

Vụ việc thương tâm của Xiaolin là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục giới tính cho con từ nhỏ. Có thể thấy một bộ phận học sinh ngày nay thiếu kiến thức về sức khỏe giới tính một cách nghiêm trọng. Điều này thể hiện qua việc các em có quan điểm sai lệch về tình dục, không có định hướng đúng và dễ làm những hành vi có hại.

Chính vì vậy, cha mẹ cần là người đồng hành cùng con trong công cuộc tìm hiểu giới tính và nhiều vấn đề nhạy cảm khác. Chuyên gia khuyến cáo bố mẹ nên dùng phương pháp nhẹ nhàng, không nên ứng xử thô bạo khi trẻ vị thanh niên có những tò mò về "chuyện ấy". Thay vào đó, trò chuyện thoải mái, tinh tế sẽ giúp trẻ dễ hiểu ra vấn đề và tin theo lời chỉ dạy của cha mẹ.

Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại