Nữ sinh 12 tuổi dương tính với HPV: Cha mẹ tá hỏa, bạn trai quen qua mạng bị bắt giữ để phục vụ điều tra

Minh Anh |

Một chi tiết được công khai khiến dư luận lo ngại, không ngờ đứa trẻ 12 tuổi có thể làm như vậy.

Sự việc một bé gái 12 tuổi ở Tân Thái, Sơn Đông (Trung Quốc) nhiễm HPV sau khi quen bạn trai qua mạng đã gây xôn xao dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, bé gái này được chẩn đoán viêm âm đạo vào tháng 6/2024 nhưng các bác sĩ không trình báo vụ việc. Đến tháng 12/2024, em tiếp tục nhập viện điều trị viêm vùng chậu và được phát hiện dương tính với HPV.

Sau khi sự việc lan rộng, cơ quan chức năng đã tìm ra danh tính người bạn trai của cô bé. Đối tượng này 17 tuổi, đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Theo lời khai của cặp đôi, hai người quen biết qua mạng vào tháng 5/2024 và sau đó phát triển mối quan hệ tình cảm rồi quan hệ tình dục. Hiện tại, bé gái vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Gia đình em mong muốn giữ kín thông tin để bảo vệ sự riêng tư và tránh gây ảnh hưởng tâm lý cho con. 

Theo các chuyên gia, các cơ quan trong cơ thể của bé gái 12 tuổi vẫn chưa trưởng thành. Cho dù không bị nhiễm vi-rút HPV thì việc quan hệ tình dục với người khác giới quá sớm rất có thể sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể.

Hiện tại, việc bé gái có bị cưỡng bức hay không vẫn cần thời gian để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, có một vấn đề cấp thiết đặt ra cho các bậc phụ huynh, đó là giáo dục giới tính cho con. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng còn quá sớm để dạy con về những vấn đề tế nhị, nhưng thực chất, điều này cần được thực hiện từ sớm. 

Đa số các chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý - y tế đều khuyến khích các bậc phụ huynh nên bắt đầu dạy trẻ về khác biệt giới tính trong độ tuổi từ 2 - 3 tuổi. Lý do là theo quy luật phát triển tâm lý của trẻ, trẻ sẽ dần hình thành nhận thức về giới tính khi 2 - 3 tuổi và sẽ sử dụng chính xác danh xưng “bé trai” hoặc “bé gái” khi 3 tuổi. Lúc này, cha mẹ nên chỉ cho con cái về sự khác biệt giới tính cơ bản.

 - Ảnh 1.

Việc giáo dục giới tính cho trẻ cần được thực hiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), các nhóm tuổi khác nhau có những mục tiêu giáo dục giới tính khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi

Khi trẻ còn là sơ sinh cho đến khi mới biết đi, việc giáo dục bắt đầu từ những điều cơ bản nhất như việc đặt tên cho các bộ phận cơ thể của trẻ, giáo dục trẻ cách giữ gìn cơ thể sạch sẽ và mặc quần áo. Cha mẹ cũng cần hướng dẫn trẻ hiểu ai có quyền giúp trẻ thay đồ trong các hoàn cảnh nhất định, qua đó giúp trẻ nhận thức về sự riêng tư của bản thân từ những ngày đầu đời.

2. Trước 5 tuổi

Đến khi trẻ chưa đầy 5 tuổi, cha mẹ nên mở rộng kiến thức cho trẻ về các bộ phận cơ thể và chức năng của chúng, đồng thời giáo dục trẻ về sự khác biệt giữa hai giới, nam và nữ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để dạy trẻ cách bảo vệ không gian cá nhân của mình, như việc đóng cửa khi sử dụng phòng tắm và yêu cầu người khác gõ cửa trước khi vào phòng. Các khái niệm về sự sinh sản cũng nên được giới thiệu một cách đơn giản, có thể thông qua việc quan sát thế giới động vật để trẻ hình dung và hiểu biết cách tự nhiên nhất.

3. Từ 5 - 8 tuổi

 - Ảnh 2.

Khi bước vào độ tuổi từ 5 đến 8 tuổi, trẻ cần được làm quen và hiểu về các thuật ngữ liên quan đến cơ quan sinh dục, cũng như hiểu rõ hơn về chức năng và cấu tạo của chúng. Trong giai đoạn này, cha mẹ cần chú ý giáo dục trẻ cách từ chối và phản đối khi có ai đó cố gắng tiếp xúc hoặc chạm vào cơ thể họ mà không được phép. Đồng thời, trẻ cũng cần được giáo dục về các mối quan hệ và cảm xúc, như tình bạn, tình yêu, và tình cảm gia đình, để hiểu rằng mỗi loại tình cảm đều có những biểu hiện và giới hạn nhất định.

4. Từ 9 - 13 tuổi

Độ tuổi từ 9 đến 13 tuổi đòi hỏi sự chú trọng hơn trong việc truyền đạt kiến thức về giới tính. Cha mẹ cần lọc thông tin và chia sẻ những kiến thức phù hợp, sâu hơn về những thay đổi cơ thể sẽ diễn ra và về quá trình dậy thì, cũng như các vấn đề khác liên quan đến giới tính một cách rõ ràng và kín đáo.

5. Từ 14 - 18 tuổi

Khi trẻ bước vào lứa tuổi từ 14 đến 18, đây là giai đoạn trẻ đã có nền tảng và sự nhận thức nhất định về giới tính. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ hiểu và thực hành các giá trị đạo đức, cũng như cách kiểm soát xung động của bản thân, để trẻ có thể tự quyết định và hành xử đúng đắn trong các tình huống liên quan đến giới tính.

6. Sau 18 tuổi

Sau khi trẻ đã trở thành người trưởng thành, tức sau 18 tuổi, cha mẹ vẫn có trách nhiệm bổ sung và cung cấp kiến thức sâu hơn nữa về an toàn sinh sản. Điều này giúp trẻ có khả năng tự bảo vệ mình và có những lựa chọn sáng suốt trong cuộc sống, đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc cá nhân.

Qua tất cả các giai đoạn này, mục tiêu của việc giáo dục giới tính là giúp trẻ phát triển thành người có kiến thức, có khả năng tự quản lý cơ thể và cảm xúc, và có trách nhiệm với hành vi của mình.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại