Nữ quái sinh 5 con trong 10 năm để trốn ngồi tù, lời cuối cùng trước khi vào trại giam gây bất ngờ

Đinh Kim |

Người phụ nữ lợi dụng kẽ hở của luật pháp, liên tục mang thai 5 lần trong 10 năm để trốn thi hành án.

Sự việc xảy ra ở huyện Đông Hải, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Theo trang Sohu, vào năm 2009, nữ phạm nhân Vương Hồng (tên đã được thay đổi) bị phán 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế vì tội trộm cắp. 

Tuy nhiên, Vương Hồng không hối cải, tiếp tục phạm tội trộm cắp một lần nữa trong thời gian quản chế. Vì thế, người phụ nữ này bị tòa kết án 9 năm 6 tháng tù giam vào tháng 11/2021.

Nữ quái sinh 5 con trong 10 năm để trốn ngồi tù, lời cuối cùng trước khi vào trại giam gây bất ngờ - Ảnh 1.

Người phụ nữ mang thai và sinh con 5 lần trong 10 năm để trốn thi hành án. Ảnh: SCMP

Vương Hồng được phát hiện đang mang thai ngay trong thời gian nhận án. Luật pháp Trung Quốc quy định phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú sau sinh sẽ được tạm hoãn thi hành án, thời gian tạm hoãn khi cho con bú là 12 tháng.

Người phụ nữ đã lợi dụng điểm này để trốn tránh tiếp nhận án tù. Trong suốt 10 năm sau đó, Vương Hồng sử dụng chiêu trò mang thai tới 5 lần để tiếp tục tạm hoãn thi hành án.

Sở Tư pháp lập tức thông báo cho Viện Kiểm sát của huyện Đông Hải về vụ việc. Các lực lượng chức năng sau đó đã phối hợp để truy bắt người phụ nữ. Vương Hồng bị bắt giữ vào ngày 7/4 tại thành phố Liên Vân Cảng. Vì công tác truy bắt được triển khai kịp thời, người phụ nữ không có cơ hội để tìm cách mang thai thêm lần nữa.

Cơ quan chức năng cho biết Vương Hồng phải đối mặt với mức án hơn 10 năm tù giam. Trước khi bị đưa đi, người phụ nữ bật khóc, nói với Kiểm sát viên: "Bây giờ tôi rất hối hận. Lẽ ra tôi không nên làm những việc vi phạm pháp luật như vậy, cũng không nên sinh nhiều con để rồi không thể hoàn thành trách nhiệm làm mẹ với chúng. Tôi thật vô trách nhiệm với các con".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại