Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD không phải Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Hoàng Đan |

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo VN, nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD đã mang danh nghĩa nhà báo đi hành nghề và có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín người làm báo.

Liên quan đến vụ việc nữ phóng viên báo Thương hiệu và Công luận bị bắt vì cưỡng đoạt 70.000 USD của doanh nghiệp nước ngoài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, qua kiểm tra xác định, phóng viên Đào Thị Thanh Bình không phải là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và không có thẻ nhà báo.

Tuy nhiên, theo ông Lợi, phóng viên Đào Thị Thanh Bình lại mang danh nghĩa nhà báo đi hành nghề và có hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của người làm báo Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, những ai lợi dụng danh nghĩa người làm báo hành nghề vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì phải bị xử lý nghiêm minh để bảo vệ uy tín và danh dự của người làm báo Việt Nam.

Trước đó, lãnh đạo Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, ngay khi có thông tin về vụ việc, Ban đã liên hệ với Tổng Biên tập báo Thương hiệu và Công luận để xác minh sự việc. Lãnh đạo báo đã có thông tin ban đầu, xác nhận vụ việc đối với phóng viên Bình.

Theo vị này, nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của người làm báo Việt Nam nên trong sáng nay, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị cung cấp thông tin

Đồng thời, Ban đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tổng Biên tập báo Thương hiệu và Công luận Vũ Đức Thuận cũng xác nhận, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình sinh năm 1978, bắt đầu thử việc ở báo từ tháng 4/2018 và mới được ký hợp đồng từ tháng 10/2018.

Nữ phóng viên này chưa có thẻ nhà báo cũng như chưa phải Hội viên Hội nhà báo Việt Nam. Hiện báo đang phối hợp với công an Bắc Giang để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Đào Thị Thanh Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” để phục vụ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại