Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD chưa có thẻ nhà báo

PV |

Ông Vũ Đức Thuận, TBT báo Thương hiệu và Công luận cho biết nữ phóng viên Thanh Bình mới ký hợp đồng lao động nửa năm và chưa có thẻ nhà báo.

Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD chưa có thẻ nhà báo - Ảnh 1.

Ngày 19/12, cơ quan công an Bắc Giang đã phối hợp với công an Cầu Giấy bắt giữ nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình (báo Thương hiệu và Công luận) vì có hành vi tống tiền doanh nghiệp. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 70.000 USD, số tiền được cho là do nữ phóng viên tống tiền một doanh nghiệp Trung Quốc. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD chưa có thẻ nhà báo - Ảnh 2.

Cụ thể, doanh nghiệp Trung Quốc nói trên là Công ty TNHH LEXSHARE, có trụ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trước đó, nữ phóng viên Thanh Bình được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về khu nhà ở của công nhân tại công ty này. Báo Thương hiệu và Công luận dẫn nguồn từ cơ quan chức năng cho biết một người môi giới đề xuất chi cho phóng viên 100.000 USD . Sau đó, bà Bình trực tiếp mặc cả xuống còn 70.000 USD .

Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD chưa có thẻ nhà báo - Ảnh 3.

TBT báo Thương hiệu và Công luận - ông Vũ Đức Thuận cho biết: Nữ phóng viên Thanh Bình mới ký hợp đồng với báo được nửa năm, hiện chưa được cấp thẻ nhà báo. "Chúng tôi chưa nắm được thông tin nhiều, hiện đang phối hợp với cơ quan công an để lấy thêm thông tin" - ông Thuận cho biết. (Ảnh: Báo Thương hiệu và Công luận).

Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD chưa có thẻ nhà báo - Ảnh 4.

Cũng trong ngày 19/12, báo Thương hiệu và Công luận đã đăng tải thông tin về việc nữ phóng viên Thanh Bình bị bắt.

Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD chưa có thẻ nhà báo - Ảnh 5.

TBT báo Thương hiệu và Công luận Vũ Đức Thuận cho biết phóng viên Thanh Bình trong quá trình công tác không có biểu hiện gì, chưa từng bị kỷ luật trong quá trình làm việc. (Ảnh: Zing)

Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD chưa có thẻ nhà báo - Ảnh 6.

Phóng viên Đào Thị Thanh Bình sinh năm 1978, bắt đầu thử việc ở báo Thương hiệu và Công luận từ tháng 4/2018 và mới được ký hợp đồng cách đây nửa năm. (Ảnh: ANTĐ)

Nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD chưa có thẻ nhà báo - Ảnh 7.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra. Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi bắt phóng viên Đào Thị Thúy Bình (Báo Thương hiệu và Công luận), cơ quan công an đã thực hiện lệnh thu giữ tang vật, khám nhà cô này. Cũng theo tướng Xô, vụ việc này sẽ được khởi tố trong vòng 1-2 ngày tới. (Ảnh: ANTĐ)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại