Nữ MC thời sự đầu tiên có hình xăm trên mặt, ý nghĩa đằng sau làm rạng danh cả một dân tộc

Ngọc Dung |

Dù có hình xăm ngay trên khuôn mặt nhưng nữ MC này vẫn được thoải mái lên sóng chương trình thời sự khung giờ vàng.

Mới đây, nhiều hãng truyền thông như CNN của Hoa Kỳ đã đưa tin, nhà báo Oriini Kaipara (38 tuổi) đã bắt đầu dẫn bản tin 18 giờ của chương trình Newshub Live từ ngày 27/12/2021.

Điểm đặc biệt ở đây là nữ nhà báo với 20 năm kinh nghiệm này có hình xăm truyền thống của người Maori gọi là Tamoko trên mặt.

Người Maori là một dân tộc bản địa của New Zealand được cho là đã định cư tại đây từ khoảng 1.000 năm trước. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử New Zealand, một phụ nữ có hình xăm trên mặt trở thành người dẫn chương trình thời sự giờ vàng.

Nữ MC thời sự đầu tiên có hình xăm trên mặt, ý nghĩa đằng sau làm rạng danh cả một dân tộc - Ảnh 1.

Nữ MC đầu tiên có hình xăm trên mặt được dẫn chương trình thời sự.

Vào ngày 25/12/2021, Kaipara đã có một cuộc phỏng vấn trực tiếp với New Zealand News Hub để kể câu chuyện về cách cô đã đạt được ước mơ đại diện cho phụ nữ người Maori.

Trong cuộc phỏng vấn, nữ MC 8x cho biết, "Tôi nhận thức rất rõ rằng tôi là người đưa tin đầu tiên lúc 18 giờ có hình xăm Tamoko trên mặt. Tôi rất vui và vinh dự được phụ trách chương trình thời sự. Tôi tin rằng mỗi bước đi của mình sẽ dần phá bỏ những rào cản vô hình đối với người da màu, bao gồm cả những người gốc Maori."

Tuy nhiên, theo dự kiến, Kaipara sẽ chỉ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình thời sự đến đầu tháng 1/2022. Nhưng Kaipara chia sẻ, "Có thể trong tương lai tôi sẽ được gọi quay trở lại."

Nữ MC thời sự đầu tiên có hình xăm trên mặt, ý nghĩa đằng sau làm rạng danh cả một dân tộc - Ảnh 3.

Cận cảnh hình xăm của nữ MC. Ảnh: nguồn internet

Theo Tourism New Zealand, hình xăm Maori truyền thống đại diện cho bản sắc của một gia đình và thể hiện địa vị xã hội của người xăm. 

Đây là một nghi lễ mà người Maori đều sẽ phải trải qua. Theo truyền thống, đàn ông Maori chủ yếu xăm Tamoko trên toàn bộ khuôn mặt và phần dưới cơ thể, trong khi phụ nữ thường xăm Tamoko trên môi và cằm.

Đối với người Maori, đầu được coi là bộ phận thiêng liêng nhất trên cơ thể nên những hình xăm trên mặt có ý nghĩa đặc biệt. Đường chính giữa trên hình xăm Tamoko của cô Kaipara được gọi là ‘manawa’, có nghĩa là ‘trái tim’ trong tiếng Maori. Các đường nét của hình xăm, bao gồm cả manawa, đại diện cho những hành trình trong cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại