"Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng

|

Sở hữu tình trường khủng là thế nhưng ít ai biết rằng, Madonna lại từng mê như 'điếu đổ' tài tử Antonio Banderas.

Nếu như Britney Spears được gọi với danh xưng "Công chúa nhạc Pop" thì danh hiệu "Nữ hoàng nhạc Pop" thuộc về nữ ca sĩ đình đám Madonna .

Trong gần 40 năm đứng vững ở làng nhạc Hollywood, Madonna luôn là cái tên được công chúng và truyền thông săn đón. Vé những show diễn của Madonna luôn được bán sạch trong một "nốt nhạc". Sinh năm 1958, với những nỗ lực của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, Madonna là nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại của Hollywood.

Vào năm 2000, sách kỷ lục Guinness đã ghi nhận Madonna là "nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại" với tổng số album đã bán ra trên khắp thế giới là 211.5 triệu (không kể đĩa đơn) và là nữ ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 1.

Thế nhưng bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng là vậy, Madonna lại từng có một mối tình đơn phương ít ai biết. Thậm chí, Madonna còn không hề được đáp lại trong đoạn tình cảm ấy.

Tình trường toàn trai trẻ

Bên cạnh sự nghiệp thì điều mà công chúng tò mò nhất chính là tình sử của Madonna. Nữ ca sĩ gặp và nên duyên với nam diễn viên Hollywood Sean Penn vào năm 1984 khi đang quay MV "Like A Virgin". Đây cũng là người chồng đầu tiên trong cuộc đời của Madonna. Tuy nhiên cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 4 năm (1985 - 1989).

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 2.
Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 3.

Madonna bên người chồng đầu tiên - tài tử Sean Penn.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với tài tử Sean Penn, Madonna nên duyên với HLV cá nhân Carlos Leon. Cả hai gặp nhau ở New York vào năm 1994. Mối quan hệ này kéo dài gần 3 năm, thậm chí cả hai còn được đồn đoán là đính hôn từ lâu. Thế nhưng, mối tình ấy kết thúc chỉ vài tháng sau khi Madonna hạ sinh con gái Lourdes vào tháng 10/1996.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 4.

Madonna bên người tình Carlos Leon.

Tiếp đó, vào năm 1999, "Nữ hoàng nhạc Pop" gặp đạo diễn Guy Ritchie qua lời giới thiệu của Sting. Sau một thời gian ngắn hẹn hò, cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2000 tại Scotland. Đây có lẽ là cuộc hôn nhân dài nhất của Madonna. Cặp đôi ly hôn sau 8 năm chung sống.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 5.

Madonna và người chồng thứ 2 - đạo diễn Guy Ritchie.

Kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2, Madonna bắt đầu những mối tình chớp nhoáng bên các chàng trai trẻ tuổi hơn mình. Đầu tiên phải nói tới là chàng người mẫu Jesus Luz. Khi quen Madonna, anh chàng mới chỉ 21 tuổi. Cặp đôi bén duyên khi chụp hình chung cho bìa tạp chí W. Mối quan hệ kéo dài đúng 1 năm.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 6.
Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 7.
Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 8.

Tiếp sau đó, Madonna hẹn hò với Kevin Sampaio - chàng người mẫu kém "Nữ hoàng nhạc Pop" 33 tuổi. Rồi tới các người tình kém tuổi khác như: Biên đạo múa Timor Steffens (kém 30 tuổi) và vũ công Brahim Zaibat (kém 29 tuổi).

Mối tình gần nhất và cũng kém nhiều tuổi nhất của Madonna chính là Ahalamalik Williams. Anh chàng kém Madonna tới 36 tuổi. Tới tháng 4/2022, Madonna được cho là đã kết thúc mối tình với bạn trai kém 36 tuổi của mình. Hậu chia tay, cả hai vẫn giữ quan hệ tốt đẹp.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 9.

Đơn phương với duy nhất một người

Tình trường khủng là vậy nhưng vẫn có duy nhất một người đàn ông mà Madonna không bao giờ có được. Đó chính là tài tử Antonio Banderas của "Mặt nạ Zorro". Cụ thể, vào năm 1991, "Nữ hoàng nhạc Pop" tiết lộ về mối tình đơn phương của mình với Antonio Banderas trong bộ phim tài liệu "Madonna: Truth or Dare".

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 10.

Madonna đã đơn phương với Antonio Banderas trong lần gặp đầu tiên.

Vào thời điểm đó, tài tử "Mặt nạ Zorro" đang có cuộc hôn nhân với người vợ đầu là Ana Leza. Theo Madonna, Antonio Banderas không hề biết tình cảm của cô. Thậm chí, Antonio Banderas đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Madonna để góp mặt trong bộ phim tài liệu này.

Nam tài tử "Mặt nạ Zorro" cho biết, lúc ấy bản thân đang quay phim "The Mambo Kings" ở Los Angeles thì nhận được cuộc gọi từ Madonna vào buổi sáng. Antonio Banderas tiết lộ, bản thân rất sốc khi biết Madonna gọi điện cho mình.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 11.

Tuy nhiên, Antonio Banderas lại chỉ cảm thấy sợ hãi và không muốn trở thành "chàng trai" của Madonna.

Bản thân Antonio Banderas cũng nói rằng, mình rất sợ khi biết, Madonna có tình ý với mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Harper's Bazaar, Antonio Banderas đã kể về buổi gặp gỡ với Madonna ở Tây Ban Nha vào năm 1991. Theo Antonio Banderas, khi lần đầu gặp Madonna, nam tài tử không hề nói được tiếng Anh.

Trong khi đó nữ ca sĩ lại nói rất nhiều và dĩ nhiên là anh chẳng thể hiểu gì. Bản thân Antonio Banderas chỉ cảm thấy bối rối vì đang ngồi cùng Madonna. Khi ấy thì Madonna đã vô cùng nổi tiếng, còn Antonio Banderas chỉ là diễn viên Tây Ban Nha.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 12.

Khi ấy, Antonio Banderas cũng đang là trai đã có vợ.

Tới khi được người khác nói rằng, Madonna rất thích mình, Antonio Banderas chỉ cảm thấy ngạc nhiên và không biết đối diện thế nào. Bởi khi ấy, Antonio Banderas đã là trai đã có vợ. Thậm chí, nam tài tử "Mặt nạ Zorro" còn nói rằng, anh khá sợ hãi Madonna vì khi ấy nữ ca sĩ đã rất quyền lực. Antonio Banderas khẳng định rằng, chưa bao giờ muốn trở thành "chàng trai" của Madonna.

Qua chia sẻ của Antonio Banderas, có thể thấy, đối với Madonna nam tài tử không hề xuất hiện bất cứ tình cảm nam nữ nào. Tới năm 1995, Antonio Banderas ly hôn người vợ đầu. Thế nhưng, chỉ tới năm 1996, nam tài tử cũng nhanh chóng kết hôn với nữ diễn viên Melanie Griffith. Có thể thấy, Madonna không hề có bất cứ cơ hội nào để tỏ tình với nam tài tử.

Dù Antonio Banderas nhanh chóng đã kết hôn lần 2 thì Madonna vẫn không từ bỏ tình cảm của mình. Bằng chứng là việc Madonna đã rất hạnh phúc khi được đóng cung tác phẩm điện ảnh "Evita" vào năm 1996 cùng Antonio Banderas.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 13.
Nữ hoàng nhạc Pop Madonna: Hẹn hò toàn trai trẻ nhưng lại vương vấn mãi mối tình đơn phương không hồi đáp với tài tử nổi tiếng - Ảnh 14.

Melanie Griffith cho biết, Madonna đã không cho cô vào gặp chồng tại trường quay "Evita".

Mối tình đơn phương của Madonna được cho là khiến cho vợ Antonio Banderas thời điểm đó - nữ diễn viên Melanie Griffith không vui. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2002 với nhà báo Larry King, mẹ mỹ nhân "50 Sắc Thái" Dakota Johnson nói rằng, Madonna đã cấm cô tới trường quay "Evita" để thăm chồng. Thời điểm ấy, Melanie Griffith còn đang mang bầu con gái đầu lòng với Antonio Banderas và cô rất buồn, tức giận vì bị ngăn cản đến gặp chồng.

Về phía Madonna, "Nữ hoàng nhạc Pop" thừa nhận, bản thân chưa bao giờ có được tình cảm của Antonio Banderas. Tới năm 2015 khi được hỏi về việc đã từng hẹn hò với Antonio Banderas hay chưa, Madonna liền ngậm ngùi trả lời rằng: "Tôi ước gì được như vậy… Tôi đã rất thích anh ấy nhưng Antonio Banderas đã có Melanie Griffith. Cô ấy chưa bao giờ rời khỏi anh ấy". Nhiều người cho rằng, có lẽ là do Madonna chưa từng được hồi đáp trong đoạn tình cảm này nên chưa bao giờ "Nữ hoàng nhạc Pop" quên đi Antonio Banderas.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại