Hàn Thái Tú kể lý do bỏ nghiệp diễn viên, lần đầu công khai có vợ và 3 con ở tuổi 42

Hương (tổng hợp) |

"Công việc rất cực nhưng những trải nghiệm đó cho mình thấy, không gì là không thể, chỉ cần cố gắng là làm được hết", Hàn Thái Tú chia sẻ.

Hàn Thái Tú là một gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả Việt. Với giọng hát ngọt ngào, nam ca sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều MV, ca khúc như: Nghèo mà có tình, Thà em đừng yêu tôi, Yêu đến kiếp sau, Mình là người tình, Anh sợ cô đơn..

Những năm 2002, 2003, Hàn Thái Tú chạy show từ trong nước tới hải ngoại. Tuy nổi tiếng nhưng Hàn Thái Tú ít khi chia sẻ với truyền thông về con đường sự nghiệp cũng như đời tư của mình. Anh sống kín tiếng, nhẹ nhàng dù trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp lẫn đời riêng.

Hàn Thái Tú kể lý do bỏ nghiệp diễn viên, lần đầu công khai có vợ và 3 con ở tuổi 42 - Ảnh 1.

Hàn Thái Tú.

Hạnh phúc là thấy mẹ và bà ngoại sống vui, khỏe

Hàn Thái Tú sinh năm 1980. Hàn Thái Tú chào đời chưa bao lâu thì cả cha và nhà nội qua Úc định cư rồi mất liên lạc. Năm Hàn Thái Tú 13, 14 tuổi, cha và nhà nội về thăm. Sau đó, cha đi đi về về giữa Đức và Việt Nam cho tới ngày đột ngột ra đi.

Mẹ của Hàn Thái Tú vì thế vừa làm mẹ, vừa đóng vai trò người cha để nuôi dạy con. Hai mẹ con ở nhà thuê, nhà mướn, bà làm lụng vất vả nuôi con. Tuổi thơ của Hàn Thái Tú không biết đã ở qua bao nhiêu cái nhà. Cuộc sống vật chất tuy nghèo nhưng tình thương của mẹ và bà ngoại dành cho Hàn Thái Tú lại rất giàu có.

Chính vì thế, khi trưởng thành, hiểu chuyện, Hàn Thái Tú càng thương mẹ và bà ngoại nhiều hơn. Ở tuổi 42, Hàn Thái Tú vẫn bôn ba xứ người, lập nghiệp cũng vì nghĩ tới gia đình và mong cho gia đình có cuộc sống đủ đầy hơn.

Nam ca sĩ chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: "Trong cuộc đời tôi, có 2 người phụ nữ quyền lực là bà ngoại và mẹ. Từ nhỏ, tôi đã không được gần ba cho nên mẹ cũng như ba, làm hai vai trò.

Bà ngoại thì luôn thương và cưng chiều tôi. Có những đêm tôi nằm nghĩ, để có một Hàn Thái Tú cũng chân thành, biết yêu thương, biết hy sinh như bây giờ là nhờ những gì mà mẹ và bà ngoại dạy dỗ. Ngoại tôi giờ hơn 90 tuổi, vẫn còn khỏe. Đó là điều tôi rất mừng".

Hàn Thái Tú kể lý do bỏ nghiệp diễn viên, lần đầu công khai có vợ và 3 con ở tuổi 42 - Ảnh 2.

Nam ca sĩ có một tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha nhưng rất được mẹ và bà ngoại yêu thương.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm: "Hạnh phúc theo cách nhìn của tôi là phải xuất phát từ sự thanh thản, trách nhiệm. Hạnh phúc của tôi là gia đình, là được thấy mẹ và ngoại luôn vui, khỏe, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi".

Về đời tư, vài năm trước, nhiều người vẫn tưởng Hàn Thái Tú độc thân. Tuy nhiên mới đây, lần đầu tiên, nam ca sĩ công khai mình có gia đình và 3 cô con gái. 

"Tôi không giấu nhưng cũng không muốn công khai. Tôi có gia đình rồi và có 3 đứa con gái. Đó là niềm vui và động lực sống của tôi. Những lúc mệt mỏi, khó khăn, nghĩ tới các con là tôi lại cố gắng và làm tốt hơn. Ngày xưa mình cực khổ nên bây giờ ráng để các con bớt cực", anh nói.

Bỏ nghiệp diễn vì không tự tin

Cả gia đình nội ngoại của Hàn Thái Tú đều không có ai làm về nghệ thuật. Từ bé, Hàn Thái Tú đã rất thích đi coi hát cải lương. Từ thời học phổ thông, anh đã tích cực tham gia nhiều chương trình văn nghệ ở trường và nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, thầy cô.

Giai đoạn karaoke nở rộ, Hàn Thái Tú mơ ước lúc nào đó sẽ được đóng minh họa karaoke. Từ ao ước đó mà sau khi học xong phổ thông, năm 1996, Hàn Thái Tú thi vào trường Sân khấu điện ảnh, khoa diễn viên.

Hàn Thái Tú kể lý do bỏ nghiệp diễn viên, lần đầu công khai có vợ và 3 con ở tuổi 42 - Ảnh 3.

Hàn Thái Tú gặp nhiều may mắn trong thời gian đầu làm nghề nhưng vì không tự tin với khả năng diễn xuất mà anh từ bỏ và theo đuổi âm nhạc

Hàn Thái Tú tự nhận mình may mắn trong con đường diễn xuất nhưng lại không đủ tự tin nắm bắt cơ hội nên dần rời xa công việc này. 

Khi còn là chàng sinh viên năm nhất, Hàn Thái Tú đã được đạo diễn Quốc Thảo cho đóng vai chính trong vở kịch "Niềm thương trong sâu xa". Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ lão làng như Việt Anh, Thành Lộc...

Đó là một điều may mắn nếu biết nắm bắt cơ hội để phát triển sự nghiệp nhưng Hàn Thái Tú bị khớp, anh sợ tới mức không tự tin vào khả năng diễn xuất của mình.

"Lúc đó tôi chưa biết diễn. Tôi nhớ mãi cảm giác hôm đó, mình đi vào đài truyền hình quay mà run và quên mất thoại luôn. Tôi làm nghề rất thuận lợi, được các anh chị trong nghề dành cho tôi nhiều cơ hội quá. Nếu là bạn khác biết nắm bắt thì tôi tin là các bạn đã thành công và có rất nhiều vai diễn để đời.

Khi được đóng với một dàn anh chị lớn như vậy, tôi bị chới với. Lúc đó tôi không biết diễn còn các anh chị quá chuyên nghiệp, toàn bậc thầy rồi. Từ chỗ chới với, tôi bị sợ, bị khớp rồi nghĩ mình không có khả năng, từ từ rút ra khỏi nghiệp diễn luôn.

Dù khoảng thời gian đầu, tôi cũng đi đóng phim nhựa nhiều mà thời đó, phim nhựa là dữ dằn lắm", Hàn Thái Tú tâm sự trên chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Hàn Thái Tú kể lý do bỏ nghiệp diễn viên, lần đầu công khai có vợ và 3 con ở tuổi 42 - Ảnh 4.

Và nổi tiếng

Nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc

Nghỉ nghề diễn viên nhưng cái máu mê sân khấu vẫn chảy trong người Hàn Thái Tú. Hàng đêm, anh hay đi chơi với mấy nhóm ca sĩ. Anh đặc biệt thân với nhóm nhạc The Bells của ông bầu Hoài Nam. Chính ông bầu này là người đưa Hàn Thái Tú đến với sân khấu ca nhạc.

Lần đầu tiên đi hát là một kỷ niệm khó quên với Hàn Thái Tú. Hôm đó, anh được mời hát ở sân khấu 23 tháng 9 cho một chương trình dành cho sinh viên. Những năm 2000, sinh viên rất máu lửa. Không cần biết là ca sĩ lớn hay nhỏ, nổi tiếng hay không nổi tiếng, chỉ cần bước ra sân khấu là khán giả vỗ tay rần rần.

Thời điểm đó, cái tên Hàn Thái Tú trên màn ảnh đã rất quen thuộc với khán giả thế nên MC giới thiệu anh rất… hoành tráng. Nào ngờ: "Tôi bị đứng hình. Mình bước ra sân khấu và đứng cười tới lúc hết nhạc rồi bước vào vì… quên lời. Năm đầu tiên đi hát, tôi bị trật giuộc hoài nhưng nghề dạy nghề", Hàn Thái Tú nhớ lại.

Khoảng 2 năm đầu, Hàn Thái Tú ra khá nhiều sản phẩm nhưng không được đón nhận. Tới năm 2002, anh làm album và được khán giả vô cùng yêu thích. Đến giờ đi hát, anh vẫn được khán giả yêu cầu hát lại những bản hit của mình từ 20 năm trước như: Nghèo mà có tình, Thà em đừng yêu tôi...

Hàn Thái Tú kể lý do bỏ nghiệp diễn viên, lần đầu công khai có vợ và 3 con ở tuổi 42 - Ảnh 5.

Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp

Những năm 2002, 2003 cũng là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Hàn Thái Tú. Anh đi show từ Nam ra Bắc và cả hải ngoại. "Được đi hát khắp nơi, vui lắm. Tôi hát từ Cà Mau ra tới Huế, đi từ đêm 30 Giao thừa tới 1, 2 tháng trời mới về tới Sài Gòn", nam ca sĩ hạnh phúc kể.

Như nhiều ca sĩ cùng thế hệ đó, Hàn Thái Tú có khoảng thời gian khá dài bị chững lại trong sự nghiệp khi sân khấu thưa vắng khán giả, game show nổi lên thống lĩnh thị trường giải trí cùng với công nghệ số.

Lúc đó, Hàn Thái Tú suy sụp tinh thần nhưng không để mình mãi chìm đắm trong thất bại, anh quyết định đi tới một khung trời mới, một môi trường mới để tìm kiếm cơ hội. Đó là lý do 4 năm trước, Hàn Thái Tú qua Mỹ định cư.

"Qua đó ở 2,3 ngày rồi về là câu chuyện khác, cái gì cũng màu hồng nhưng ở rồi mới thấy được cuộc sống của người Việt bên đó.Vô vàn khó khăn.

Tôi đi làm, học thêm ở thư viện công để không tốn tiền mà cải thiện được khả năng nói tiếng Anh của mình rồi thi bằng lái xe. Tôi bươn chải và thích nghi. Tôi hùn vốn với mấy người bạn mở nhà hàng hải sản. Vừa trang hoàng nhà hàng xong thì dịch Covid 19 ập tới. Bạn buông tay, một mình tôi không làm nổi vậy là mất hết tiền.

Show thì không có, tôi phải xin việc làm trong bếp ở một nhà hàng của Mỹ. Cuối tuần, tôi nhận nấu ăn cho đám tiệc gia đình. Tôi từng nấu cho 200 người, vừa đi chợ vừa nấu nướng. Làm xong là hết 1 ngày, dọn nhà hết 1 ngày nữa. Công việc rất cực nhưng những trải nghiệm đó cho mình thấy, không gì là không thể, chỉ cần cố gắng là làm được hết".

Hàn Thái Tú kể lý do bỏ nghiệp diễn viên, lần đầu công khai có vợ và 3 con ở tuổi 42 - Ảnh 6.

Hiện tại, Hàn Thái Tú vẫn đam mê và tích cực làm nghệ thuật.

Chia sẻ về những kế hoạch sắp tới, Hàn Thái Tú cho hay, anh nghiên cứu ra một loại sốt đặc biệt để chấm hải sản. Sắp tới, anh sẽ kinh doanh loại sốt này. Đồng thời, nam ca sĩ cũng dự định mở nhà hàng hải sản ở TP.HCM hoặc Mỹ.

Bên cạnh đó, anh cũng sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với vai trò diễn viên trong năm 2023. Hiện tại, anh vẫn tích cực đi hát vì đó là máu, là hơi thở của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại