Đôi tay quanh năm bốc rác run rẩy ký tên nhận hỗ trợ của công nhân bị nợ lương

Bích Chi |

Nhìn bàn tay đen đúa, run rẩy của công nhân vệ sinh bị nợ lương khi ký tên mình mới thấy thương, thấy quý họ thêm.

Sáng 3/7, thêm 47 công nhân vệ sinh bị nợ lương của công ty Minh Quân (cũ), thuộc tổ Trung Văn đã được nhận tiền hỗ trợ. Thay mặt các nhà hảo tâm trên cả nước, nhóm từ thiện Hạt Vừng và Soha đã trao tặng hơn 1 tỷ đồng cho 174 công nhân gặp khó khăn khi bị nợ 6 tháng lương.

Có người đòi được gần hết, có người vẫn còn bị om mười mấy triệu đồng, gặp khó khăn trong cuộc sống. Phần lớn họ đã được công ty Urenco 7 nhận vào làm, tiếp tục công việc, nhưng cũng có người đã phải bỏ nghề, kiếm việc khác để trang trải cuộc sống.

Trong buổi trao tặng, hình ảnh bàn tay của một nữ công nhân vệ sinh đã khiến những người chứng kiến xúc động mạnh. Nhà báo Trần Mai Anh, một trong những "hạt vừng cổ tích" đã ghi lại hình ảnh này.

Bàn tay run rẩy của một công nhân vệ sinh khi ký tên nhận hỗ trợ. (Clip: Trần Mai Anh)

Nữ công nhân vệ sinh này là chị Đôn Thị Thuận, sinh năm 1973. Chị Thuận vốn viết bằng tay trái, nên có phần chậm hơn người thuận tay phải. Nhưng trong buổi sáng đặc biệt này, bàn tay chậm rãi, run rẩy của chị còn có một lý do khác: Xúc động vì được quan tâm. 

Với chị, 5,9 triệu ấy không chỉ là tiền hỗ trợ tương đương 1 tháng lương, mà còn là tình cảm, sự gửi gắm yêu thương của mọi người gửi tặng mình.

Đôi tay quanh năm bốc rác run rẩy ký tên nhận hỗ trợ của công nhân bị nợ lương - Ảnh 2.

Đôi bàn tay này đã góp phần giúp đường phố của chúng ta sạch đẹp hơn. (Ảnh: Trần Mai Anh)

Đó chính là đôi bàn tay khiến nhà báo Trần Mai Anh rung động. Chị chia sẻ, hình ảnh đôi bàn tay đen đúa, nhăn nhăn của một phụ nữ vất vả nắng mưa, làm công việc thầm lặng để góp sức làm đẹp cuộc đời. Đó là một đôi bàn tay tuyệt đẹp. Sự ngập ngừng của đôi bàn tay không mấy khi ký tá, ghi tên mình trong hồi hộp đã khiến chị Mai Anh thêm niềm vui, rằng nhóm Hạt Vừng và Soha đã trao tặng những tình cảm quý báu cho họ.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà những công nhân vệ sinh bị nợ lương này mong mỏi, đó là công ty Minh Quân (nay đã đổi tên thành công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) sẽ thanh toán toàn bộ phần lương còn nợ của họ. Theo thông tin từ phía công ty này, ngày 10/7 sẽ là ngày họ quyết toán công nợ cho công nhân. 

Đôi tay quanh năm bốc rác run rẩy ký tên nhận hỗ trợ của công nhân bị nợ lương - Ảnh 3.

Những công nhân vệ sinh bị nợ lương chuẩn bị giấy tờ trước khi nhận hỗ trợ. (Ảnh: Trần Mai Anh)

Đôi tay quanh năm bốc rác run rẩy ký tên nhận hỗ trợ của công nhân bị nợ lương - Ảnh 4.

Họ đều mong sẽ đòi đủ tiền công của mình trong những tháng trước, để yên tâm làm việc. (Ảnh: Trần Mai Anh)

Quý độc giả gần xa, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm nếu đồng cảm, muốn ủng hộ đến những gia đình công nhân khốn khó này có thể thông qua Soha.vn theo thông tin sau:

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghi rõ: Ủng hộ công nhân bị nợ lương

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người phụ trách: Phạm Đình Mạnh . SĐT: 0974.974.104

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại