Nữ bác sĩ trẻ bị mù, nằm liệt giường suốt đời sau vụ cưỡng bức dã man

Anh Phương |

Kẻ cưỡng bức đang phải đối diện với cáo buộc giết người sau khi một trong số các nạn nhân vừa tử vong vào năm nay.

George Gou (56 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ vào thứ Tư ngày 13/6 vừa qua do liên quan tới cái chết của bà Katherine Bascone (58 tuổi). Cũng theo phía công tố, George Guo còn liên quan tới ít nhất ba vụ cưỡng hiếp và tấn công các cô gái trẻ.

Sau khi bị cưỡng bức dã man và siết cổ tới ngạt thở vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, nạn nhân Bascone đã bị mù và phải nằm liệt gường suốt từ năm 1988 cho tới khi qua đời vào năm 2018. Thời điểm đó, Bascone mới 28 tuổi và đang là một bác sĩ với tương lai rộng mở. Tuy nhiên, vụ cưỡng hiếp đã khiến bà phải nhận chăm sóc y tế suốt phần đời còn lại.

Cái chết của nạn nhân được kết luận là một vụ giết người, nguyên nhân là do tổn thương não trong vụ tấn công năm 1988.

Nữ bác sĩ trẻ bị mù, nằm liệt giường suốt đời sau vụ cưỡng bức dã man - Ảnh 1.

Nạn nhân Katherine Bascone

Bị cáo Gou cũng từng là bác sĩ và bị cáo buộc tấn công nạn nhân Bascone vào sinh nhật lần thứ 27 của hắn. Theo văn phòng công tố quận Dallas, chính kết quả xét nghiệm DNA đã chỉ ra Gou có liên quan tới vụ tấn công.

Hàng xóm quanh khu vực Bascone sinh sống khai với cảnh sát rằng họ nhìn thấy nạn nhân bên ngoài nhà vào đêm trước khi bị tấn công và nghe thấy "âm thanh hỗn loạn" trong căn hộ của bà vào khoảng 3 giờ sáng. Họ cũng khai rằng nhìn thấy một người đàn ông Châu Á mặc đồ đen quanh khu vực vài ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Sau cái chết của bà Bascone vào tháng 2 vừa rồi, cảnh sát đã mở lại hồ sơ vụ việc. Mẫu ADN thu được từ vụ tấn công tình dục 1988 sau khi xét nghiệm đã cho ra kết quả trùng khớp với Gou, kẻ được xác định là có tiền án phạm tội tấn công tình dục sống tại thành phố Houston.

Đây không phải là nạn nhân duy nhất của Guo, trong khoảng thời gian 30 năm kể từ năm 1988, hắn từng bị bắt và kết tội nhiều lần cho các vụ đột nhập và tấn công tình dục khác vào các năm 1991, 1998, 1999 và 2003. Nạn nhân chủ yếu là các nữ sinh viên đại học bị tấn công ngay tại nhà mình. Guo đã phải nhận 2 bản án tù giam với thời gian tổng cộng 22 năm và vừa mới ra tù năm 2013.

Theo trang Houston Chronicle, Gou hiện đang đối mặt với các tội danh nghiêm trọng bao gồm giết người, tấn công tình dục, và đột nhập tư gia trái phép với ý đồ phạm tội.

Khi chính thức bị kết án, bị cáo có thể phải chịu án tù chung thân không ân xá hoặc thậm chí là tử hình.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại