NSND Thu Hà bật mí về mối ân tình không bao giờ trả hết

An Khánh |

“Những năm 90, tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời vào Nam, đôi khi chẳng cần ai mời mà cứ ở đấy đóng phim cũng được vì gần như tôi cũng kín lịch. Tuy nhiên, với tôi ân tình với nhà hát kịch Hà Nội lớn lắm, không thể nói hết được”, diễn viên “Lá ngọc cành vàng chia sẻ.

NSND Thu Hà là một trong những diễn viên nổi tiếng của Việt Nam những năm thập niên 90 với những vai diễn để đời như quận chúa Quỳnh Hoa "Đêm hội Long Trì"; tiểu thư "khuôn vàng thước ngọc" trong "Lá ngọc cành vàng" hay vai diễn đóng cặp cùng Lê Công Tuấn Anh trong đó có "Tóc gió thôi bay",...

Mặc dù từ những năm 2000, nữ diễn viên gốc Tuyên Quang ít tham gia truyền hình nhưng cho đến giờ, khi đã ở tuổi 52 khán giả vẫn yêu mến gọi chị với biệt danh "tiểu thư lá ngọc cành vàng", tường thành nhan sắc của showbiz Việt.

Chia sẻ về thời điểm đỉnh cao diễn xuất, gương mặt phủ sóng khắp hai miền Nam - Bắc, NSND Thu Hà cho biết khi mới từ Tuyên Quang xuống Hà Nội chưa có nhiều vai diễn, cuộc sống của chị khá chật vật. Chị phải làm thêm rất nhiều, thậm chí làm luôn cả việc trông máy chiếu phim (chiếu ở bãi bóng, ngồi trông, giữ máy, giữ băng cho đến hết giờ).

NSND Thu Hà bật mí về mối ân tình không bao giờ trả hết - Ảnh 1.

Những vai diễn nổi tiếng của NSND Thu Hà

Đến khi có chỗ đứng trong nghề, là cái tên nổi tiếng ở miền Bắc với những phim như: Đêm hội Long Trì, Hẹn gặp giữa Sài Gòn, Hoa ban đỏ,… thì bắt đầu khi Nam tiến chị lại xuất phát từ con số 0 vì "khán giả ở đây gần như không biết tôi là ai". Tuy nhiên, theo NSND Thu Hà tiết lộ, chỉ sau bộ phim đầu tiên ra mắt "Sau giấc mơ hồng", do "ăn vai" nên tên tuổi của chị ngay lập tức được phủ sóng rộng khắp.

"Thời đó diễn viên Bắc vào Nam thành công ít lắm. Có thể đồng nghiệp chấp nhận nhưng khán giả đón nhận hay không mới là vấn đề. Nhưng có lẽ tôi may mắn do đóng cùng với anh Lý Hùng - thời điểm đó đang rất nổi tiếng, nội dung lại đúng "gu" người Sài Gòn (dạng phim lãng mạn như tiểu thuyết Quỳnh Dao) nên khán giả không còn quan tâm đến vùng miền nữa.

Đến mức, tôi đi chợ Bến Thành, các bà các chị đều xúm vào trầm trồ, trò chuyện. Có người nói đã xem phim của tôi tới 9 lần. Còn ảnh lịch, bưu thiếp được các bạn trẻ dán đầy đầu giường từ biên cương đến hải đảo", NSND Thu Hà kể.

NSND Thu Hà bật mí về mối ân tình không bao giờ trả hết - Ảnh 2.

NSND Thu Hà trên sân khấu kịch

Trả lời câu hỏi cho rằng, suốt một thời gian dài tên tuổi Thu Hà cực hot tại "miền đất hứa" như thế chị từng có ý định Nam tiến hoàn toàn, nữ nghệ sĩ sinh năm 1969 phủ nhận.

"Miền Nam là miền đất rất màu mỡ, hoạt động nghệ thuật rất sôi động, ngay cả đến giờ dù lớn tuổi nhưng nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ làm không hết việc. Tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời vào Nam, đôi khi chẳng cần ai mời mà cứ ở đấy làm việc, đóng phim, … cũng được vì gần như tôi cũng kín lịch. Tuy nhiên, với tôi ân tình với nhà hát kịch Hà Nội lớn lắm, không thể nói hết được", diễn viên "Lá ngọc cành vàng" chia sẻ.

Chị tâm sự chưa bao giờ có ý định rời Hà Nội để Nam tiến vì có sự biết ơn sâu sắc với Đoàn kịch Hà Nội (bây giờ là Nhà hát kịch Hà Nội).

NSND Thu Hà bật mí về mối ân tình không bao giờ trả hết - Ảnh 3.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tháng 8/2019 chị nhận danh hiệu NSND ở tuổi 51

"Nơi đây đã cho tôi tất cả những gì mà một nghệ sĩ cần, điều kiện, cơ hội và có được ngày hôm nay. Có một thời điểm nếu không phải người Hà Nội sẽ không bao giờ có cơ hội được biên chế vào các đoàn kịch. Mà cái thời đó, "tôi và chúng ta" của Lưu Quang Vũ đang hót, sân khấu kịch Hà Nội giống như là "thánh đường" của tất cả diễn viên đều muốn đặt chân tới.

Còn tôi khi đó đúng nghĩa ở nhà thuê, không hộ khẩu… nhưng đoàn kịch Hà Nội mời về từ Đoàn nghệ thuật quân khu 2. Được mời về - nghe thôi cũng thấy hạnh phúc, sướng lắm. Không chỉ xin tôi về khi tôi chỉ là diễn viên "vô danh tiểu tốt" mà còn hỗ trợ đến mức sẵn sàng làm hộ khẩu Hà Nội - trong khi tôi hoàn toàn không có mối quan hệ gì", nữ nghệ sĩ thật thà tâm sự.

Chị cho biết thêm, không chỉ thế, sau khi đã là người của Nhà hát kịch, chị chưa cần hoạt động sân khấu ngay mà còn được tạo điều kiện đi đóng phim để khẳng định vị trí nghệ thuật.

"Tôi không phụ sự tin tưởng nên đã tham gia đóng phim nhiều. Đến khi quay trở lại là tạo một làn sóng mới cho nhà hát kịch Hà Nội. Từ đó đến nay tôi luôn gắn bó với nơi này và không bao giờ có ý định rời đi!", NSND Thu Hà chia sẻ.

NSND Thu Hà bật mí về mối ân tình không bao giờ trả hết - Ảnh 4.

Chính vì thế đến nay dù đã qua cái thời NSND Thu Hà nhận phim dồn dập, vắng bóng hẳn truyền hình nhưng khán giả vẫn thấy chị chăm chỉ tại Nhà hát kịch Hà Nội. Đặt câu hỏi rằng phim truyền hình Việt đang ở thời điểm vàng có thôi thúc chị quay trở lại màn ảnh, nữ nghệ sĩ cười gật đầu.

"Thời điểm này, rất nhiều các anh chị gạo cội quay trở lại màn ảnh, tôi cũng muốn giống các anh chị nhưng có lẽ phải chờ dịp thật phù hợp. Thi thoảng tôi vẫn nói vui với mọi người rằng sau khi xem "Titanic" thì niềm hy vọng về nghề vẫn còn.

Nữ diễn viên lớn tuổi Gloria Frances Stewart đã đạt giải Oscar vào năm 87 tuổi. Cơ hội đến không phải nhiều nhưng vẫn có nên tôi luôn trân trọng mỗi vai diễn. Mỗi khi nhận vai mới tôi coi như "làm lại từ đầu": vẫn có những hồi hộp những chỉn chu", NSND Thu Hà chia sẻ.

NSND Thu Hà bật mí về mối ân tình không bao giờ trả hết - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại