Vụ máy bay Nga, Trung bị tố cùng nhau xâm phạm KADIZ Hàn Quốc: Bắc Kinh "phản pháo" Seoul ra sao?

Hồng Anh |

Ngay trong cuộc tuần tra tầm xa chung đầu tiên hôm 23/7 vừa qua, các máy bay quân sự Nga và Trung Quốc đã bị Hàn Quốc tố xâm phạm vùng nhận dạng phòng không KADIZ của nước này.

Liên quan tới vụ máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc bị phía Hàn Quốc cáo buộc có hành động xâm phạm vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của nước này hôm 23/7 vừa qua, phía Bắc Kinh cũng đã đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Cụ thể, tại một cuộc họp báo được tổ chức ngày hôm nay (24/7), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã khẳng định rằng máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc không xâm phạm không phận của các quốc gia khác trong cuộc tuần tra chung trên Biển Nhật Bản, Sputnik đưa tin.

"Trong các cuộc tuần tra (hôm 23/7), các máy bay của Nga và Trung Quốc đã tuân thủ nghiêm ngặt những điều được quy định trong luật pháp quốc tế, và không xâm phạm không phận của các quốc gia khác" - ông Ngô Khiêm phát biểu trong buổi công bố Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc.

Hôm 23/7 vừa qua, lực lượng quân đội Nga và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tuần tra tầm xa chung đầu tiên bằng máy bay quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã cáo buộc oanh tạc cơ của Nga-Trung vi phạm KADIZ từ sáng sớm và sau đó một máy bay quân sự khác của Nga tiếp tục đi sâu hơn và xâm phạm không phận của nước này.

Theo lời ông Ngô Khiêm, cuộc tuần tra ngày 23/7 là một phần trong kế hoạch diễn tập quân sự chung thường niên của hai nước Nga-Trung, và không nhằm vào bất cứ nước thứ 3 nào.

Hôm 23/7, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc đã cáo buộc máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của Nga xâm phạm vùng không phận của nước này trên Biển Nhật Bản, khiến các tiêm kích F-16 của Hàn Quốc phải nổ súng cảnh báo nhằm đuổi chiếc A-50 ra khỏi không phận.

Theo những thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, vụ xâm phạm không phận được coi là "chưa từng có tiền lệ" nói trên diễn ra vài giờ sau khi hai chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga và hai chiến đấu cơ của Trung Quốc 3 lần tiến vào khu vực KADIZ của Hàn Quốc.

Trong thông cáo đầu tiên, Phía Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của Seoul rằng hai máy bay Tu-95MS đã xâm phạm không phận của Hàn Quốc, và đổ lỗi cho các tiêm kích F-16 của Hàn Quốc đã thực hiện các hành động "thiếu chuyên nghiệp" như cắt ngang đường bay và phóng bẫy nhiệt, gây nguy hiểm đến các máy bay của Nga.

Cũng trong thông cáo trên, Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận chuyện Hàn Quốc nổ 360 phát súng cảnh cáo để đuổi máy bay quân sự của Nga khỏi không phận, và khẳng định luật pháp quốc tế cũng như Moskva "không công nhận" nơi mà Seoul gọi là vùng nhận dạng phòng không. 

Tuy nhiên, sau đó Chỉ huy lực lượng không quân tầm xa của Không quân Nga, Trung tướng Sergei Kobylash đã đính chính lại và xác nhận chuyện Hàn Quốc bắn 20 phát pháo sáng và 360 phát súng máy cảnh cáo Nga.

Bình luận về vụ việc ngày 23/7, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng đồng tình với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Bà Hoa khẳng định rằng vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc không thuộc về vùng không phận của nước này, do đó máy bay của các quốc gia khác đều có quyền tự do lưu thông ở đó.

Nga tung video chứng minh tiêm kích của Hàn Quốc có hành động "gây nguy hiểm". Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Diễn biến vụ chiến đấu cơ Nga "xâm phạm" vùng nhận dạng phòng không và không phận của Hàn Quốc

Theo những thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, vào khoảng 9h09' sáng nay (theo giờ địa phương), máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của Nga của Nga đã di chuyển sâu hơn vào không phận Hàn Quốc sau khi tiến vào vùng nhận dạng phòng không của nước này.

Nhằm đuổi chiến đấu cơ Nga khỏi không phận, lực lượng không quân Hàn Quốc đã triển khai nhiều máy bay chiến đầu, trong đó có tiêm kích F-15K và F-16K làm nhiệm vụ theo dõi, đồng thời bắn tổng cộng 360 phát súng cảnh cáo.

Đến 9h56', máy bay quân sự của Nga mới chính thức rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc.

Trước đó, vào lúc sáng sớm cùng ngày, vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc cũng đã bị chiến đấu cơ của Trung Quốc và oanh tạc cơ Nga xâm phạm 3 lần, theo cáo buộc của phía Seoul.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại