Toàn cảnh cuộc tấn công tên lửa của Mỹ - Anh - Pháp vào Syria

Ban Quân sự |

23:27 ngày 14/04/2018

LHQ họp khẩn cấp về vụ tấn công tên lửa

Lúc 15:00 GMT (22:00 giờ Hà Nội) ngày thứ Bảy, theo đề nghị của Nga, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp thảo luận về vụ tấn công tên lửa do liên minh 3 nước Mỹ - Anh - Pháp tiến hành nhằm vào Syria.

Tại đây, Nga đã đưa ra dự thảo nghị quyết lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh dừng ngay lập tức các hành động gây hấn.

Nghị quyết của Nga xem vụ tấn công làm một hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Cũng trong cuộc họp này, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley tuyên bố, Mỹ vẫn đang ở trạng thái "đạn đã lên nòng", sẵn sàng tấn công Syria nếu Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học thêm một lần nữa.

"Chúng tôi tự tin đã phá hủy chương trình vũ khí hóa học của Syria...Nếu chế độ Syria còn sử dụng loại chất độc này, Mỹ sẵn sàng lên đạn", bà Haley nói.

22:01 ngày 14/04/2018

Không có dấu hiệu cho thấy HT Phòng không Nga được triển khai

Cũng trong cuộc họp báo ngày 14/4, Trung tướng Kenneth McKenzi, Trưởng Ban tham mưu liên quân của Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các hệ thống phòng Nga được triển khai trong quá trình liên quân tấn công.

Trước đó, phía Nga cũng cho biết, các hệ thống phòng không của Nga tại Syria - như tổ hợp tên lửa tiên tiến S-400 - đã giám sát cuộc tấn công của liên minh Anh-Pháp-Mỹ nhưng không tham gia đánh chặn tên lửa.

21:28 ngày 14/04/2018

Lầu Năm Góc: Mức độ "bóp méo" thông tin từ Nga đã tăng 2.000%

"Chiến dịch làm sai lệch thông tin của Nga đã bắt đầu. Trong 24h qua, mức độ 'bóp méo' từ Nga đã tăng 2000%. Vì thế chúng tôi sẽ giúp tất cả các bạn cập nhật thông tin thật" - Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Dana White nhấn mạnh trước khi khép lại cuộc họp báo ngày 14/4.

21:01 ngày 14/04/2018

Liên quân đã bắn 105 tên lửa tấn công Syria

Theo công bố chính thức của Lầu Năm Góc, Liên quân Anh-Pháp-Mỹ đã bắn tổng cộng 105 tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Syria trong đêm 13/4 (theo giờ địa phương).

Cụ thể:

Từ Biển Đỏ:

- Tàu USS Monterey (tuần dương hạm lớp Ticonderoga): 30 tên lửa Tomahawk.

- Tàu USS Laboon (khu trục hạm lớp Arleigh Burke): 7 tên lửa Tomahawk

[CẬP NHẬT] Mỹ: Syria không đánh chặn thành công bất cứ tên lửa nào - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ảnh tàu USS Monterey bắn tên lửa tấn công Syria.

Từ vịnh Bắc Ả Rập:

USS Higgins (khu trục hạm lớp Arleigh Burke): 23 tên lửa Tomahawk

Từ đông Địa Trung Hải:

- Tàu ngầm USS John Warner (tàu ngầm lớp Virginia) - 6 tên lửa Tomahawk

- 1 khinh hạm Pháp (chưa xác định được tên): 3 tên lửa (phiên bản hải quân của tên lửa SCALP).

Từ trên không:

2 máy bay ném bom B-1 Lancer: 19 tên lửa JASSM.

Các chiến đấu cơ Tornado và Typhoon của Anh: 8 tên lửa Storm Shadow

Các tiêm kích Rafale và Mirage của Pháp: 9 tên lửa SCALP


20:47 ngày 14/04/2018

Mỹ: Không tên lửa nào bị Syria đánh chặn

Trung tướng Kenneth McKenzi, Trưởng Ban tham mưu liên quân của Lầu Năm Góc cho biết: "Không có máy bay hay tên lửa nào của chúng tôi trong chiến dịch này bị quân chính phủ Syria đánh chặn thành công".

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố, quân đội Syria đã đánh chặn thành công 71 trên tổng số 103 tên lửa trong chiến dịch không kích của liên quân Anh-Pháp-Mỹ.

20:36 ngày 14/04/2018

Mỹ: Cuộc tấn công đã đánh trúng mọi mục tiêu

[CẬP NHẬT] Mỹ: Syria không đánh chặn thành công bất cứ tên lửa nào - Ảnh 1.

Trong cuộc họp báo ngày 14/4, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cho biết cuộc tấn công của liên quân Anh-Pháp-Mỹ "đã đánh trúng mọi mục tiêu" và lực lượng liên quân rất thận trọng, chỉ tấn công vào các mục tiêu đã định trước.

20:18 ngày 14/04/2018

"Hố tử thần" tạo nên bởi tên lửa Mỹ và đồng minh ở Syria

Truyền hình trung ương Syria đăng tải đoạn video cho thấy người dân tỉnh Homs đi lại quanh một chiếc hố lớn, được cho là tạo nên bởi tên lửa của liên quân Mỹ - Anh - Pháp phóng nhằm vào Syria sáng 14/4.

'Hố tử thần' tạo nên bởi tên lửa Mỹ và đồng minh ở Syria

19:52 ngày 14/04/2018

Tổng thống Trump: Nhiệm vụ đã hoàn thành!

Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi các đợt tấn công nhằm vào Syria đêm 13/4 (theo giờ địa phương) là một chiến thắng.

"Một cuộc tấn công được tiến hành hoàn hảo vào đêm qua. Cảm ơn Anh và Pháp vì sự sáng suốt và sức mạnh quân sự của họ. Một kết quả không thể tốt hơn. Nhiệm vụ đã hoàn thành!" - ông Trump viết trên Twitter.

19:38 ngày 14/04/2018

Lầu Năm Góc sắp công bố thông tin cập nhật về cuộc không kích Syria

Theo CNN, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ cung cấp thông tin cập nhật về các cuộc tấn công Syria vào lúc 9 giờ ET ngày 14/4 (khoảng 20h theo giờ Việt Nam). 

18:22 ngày 14/04/2018

3 tàu chiến Mỹ đã tham gia tấn công Syria

CNN dẫn lời 2 quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, ít nhất 3 tàu chiến Mỹ đã tham gia chiến dịch không kích ngày 14/4 nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học của chính phủ Syria.

17:19 ngày 14/04/2018

Pháp: Phần lớn kho vũ khí hóa học của Syria đã bị phá hủy

Trong tuyên bố ngày 14/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, "một phần lớn kho vũ khí hóa học của Syria đã bị phá hủy" trong cuộc tấn công của liên minh và tất cả các máy bay chiến đấu của Pháp đều trở về an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

15:43 ngày 14/04/2018

Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria

"Vài năm trước, chúng tôi từ chối cung cấp các hệ thống phòng không cho S-300 cho Syria do yêu cầu từ các đối tác phương Tây. Tuy nhiên, với những gì vừa diễn ra, chúng tôi cho rằng có thể cân nhắc lại vấn đề này" - Bộ Tổng tham mưu Nga cho hay, đồng thời đề cập tới khả năng cung cấp S-300 cho cả các quốc gia khác, không chỉ Syria.

[NÓNG] Bộ Tổng tham mưu Nga: Syria đánh chặn được 71 tên lửa của liên minh Anh-Pháp-Mỹ - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-300.

15:38 ngày 14/04/2018

Bộ Tổng tham mưu Nga: Syria đánh chặn được 71 tên lửa của liên minh

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, Syria đã đánh chặn được 71 trong tổng số 103 tên lửa do liên minh Anh-Pháp-Mỹ bắn ra.

Bên cạnh đó, Bộ này cho biết không có sân bay quân sự nào của Syria bị hư hại sau vụ tấn công.

Hiện số lượng tên lửa do liên minh Anh-Pháp-Mỹ bắn vào Syria vẫn chưa được thống kê chính xác. Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, liên minh này đã bắn ra 100 tên lửa, còn theo phía Syria, tổng số tên lửa là 110.

15:08 ngày 14/04/2018

Tổng thống Putin lên án cuộc tấn công tên lửa vào Syria

"Mỹ và các đồng minh đã tấn công các hạng tầng dân sự và quân sự ở Syria, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế" -  Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công vào Syria của liên quân do Mỹ đứng đầu.

NÓNG: Syria tuyên bố đánh chặn được hầu hết tên lửa của liên minh Anh-Pháp-Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Time

Ông Putin cho rằng, vụ tấn công trên "làm trầm trọng thêm vấn đề nhân đạo, gây ra những đau khổ cho dân chúng".

Tổng thống Nga gọi động thái của liên quân Mỹ-Anh-Pháp là "hành động gây hấn chống lại đất nước đang đấu tranh cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trên quê hương họ" và khẳng định quân đội Nga đang giúp đỡ chính phủ hợp pháp của Syria chống lại mối đe dọa của tổ chức khủng bố trong nước".

14:34 ngày 14/04/2018

Tổng thống Syria đi làm bình thường sau vụ tấn công của liên minh Anh-Pháp-Mỹ

Văn phòng Tổng thống Syria vừa đăng tải một video trên Twitter cho thấy, Tổng thống Bashar Assad vẫn đến trụ sở làm việc bình thường sau cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Đoạn video ngắn, kéo dài tám giây với sự xuất hiện của ông Assad trong bộ com-lê, xách một chiếc cặp xách bước vào tòa nhà có nền đá cẩm thạch kèm dòng tweet bằng tiếng Ả Rập: "Buổi sáng kiên cường" (tạm dịch).

Tổng thống Assad xuất hiện sau cuộc tấn công của liên quân

14:20 ngày 14/04/2018

Pháp công bố video tàu chiến bắn tên lửa vào Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đăng tải trên Twitter đoạn video cho thấy một tàu chiến Pháp phóng tên lửa vào Syria.

Bà cho biết mục tiêu của vụ tấn công là một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học tại Syria. Đây là 1 trong 3 mục tiêu mà liên minh Anh-Pháp-Mỹ đã không kích.

Tàu chiến Pháp bắn tên lửa vào Syria

13:43 ngày 14/04/2018

Syria: Liên minh bắn 110 tên lửa, hầu hết đã bị đánh chặn

Lực lượng vũ trang Syria tuyên bố, Mỹ, Anh và Pháp đã "bắn 110 tên lửa nhằm vào Syria vào hồi 3h55 sáng 14/4 theo giờ địa phương".

Các hệ thống phòng không Syria "đã đánh chặn hầu hết các tên lửa nhưng vẫn có một số tên lửa trúng mục tiêu, trong đó có trung tâm nghiên cứu ở Barzeh".

13:39 ngày 14/04/2018

Phóng viên CNN: Chính phủ Syria sẽ coi đây là một chiến thắng

Theo Frederik Pleitgen, phóng viên của CNN tại Beirut, Lebanon, chính phủ Syria sẽ xem trận chiến lần này là một chiến thắng. 3 cơ sở của họ đã bị tấn công nhưng các hệ thống phòng Syria có vẻ đã bắn hạ được một số tên lửa của liên minh và năng lực của quân đội Syria vẫn chưa hề bị suy yếu.

Trước cuộc tấn công, đã có những lo ngại rằng Mỹ có thể sẽ tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn gây nguy hiểm cho quân đội Syria và thậm chí tác động tới cuộc nội chiến trên đất nước này.

Tuy nhiên, có vẻ như cuộc tấn công hôm nay mang tính biểu tượng nhiều hơn.

NÓNG: Mỹ tuyên bố kết thúc đợt không kích ngày 14/4 vào Syria - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Anh công bố ảnh chiến đấu cơ Tornado tham gia tấn công vào một cơ sở vũ khí hóa học ở Syria.

12:24 ngày 14/04/2018

Bộ QP Nga: Hầu hết tên lửa của liên minh đã bị phòng không Syria bắn hạ

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 100 tên lửa hành trình và tên lửa không-đối-đất của liên minh đã tấn công vào các mục tiêu tại Syria.

Vụ tấn công do 2 tàu chiến Mỹ tại Biển Đỏ, các lực lượng không quân chiến thuật trên Địa Trung Hải và các máy bay ném bom B-1B từ khu vực al-Tanf tiến hành.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hầu hết các tên lửa do liên minh phương Tây bắn vào Syria đã bị phòng không của nước cộng hòa Ả Rập này bắn hạ, sử dụng các tổ hợp phòng không do Liên Xô chế tạo.

11:58 ngày 14/04/2018

Những thiệt hại đầu tiên về người tại Syria

Sputnik dẫn một nguồn tin an ninh địa phương cho biết, ít nhất 6 dân thường đã bị thương sau cuộc tấn công tên lửa vào một kho quân sự ở tây tỉnh Homs.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn SANA, có ít nhất 3 dân thường bị thương sau vụ tấn công của phương Tây vào một cơ sở quân sự ở Homs.

11:40 ngày 14/04/2018

Không tên lửa nào của liên minh bay vào vùng phòng không Nga

Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Không có tên lửa hành trình nào của Mỹ và đồng minh bay vào vùng phụ trách của hệ thống phòng không Nga (bao gồm các cơ sở hải quân ở cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim).

11:18 ngày 14/04/2018

Công bố video máy bay chiến đấu Pháp xuất kích tấn công Syria

Văn phòng Tổng thống Pháp vừa cho công bố đoạn video ghi lại cảnh các máy bay quân sự của nước này xuất kích tham gia chiến dịch không kích Syria.

Máy bay Pháp xuất kích tấn công Syria

Video được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố bắt đầu chiến dịch tấn công Damascus cùng với Mỹ và Anh. Hiện chưa rõ các máy bay này cất cánh từ căn cứ quân sự hay từ một tàu sân bay.

Trong tuyên bố của mình, Điện Elysee nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Pháp đang cất cánh chống lại "kho vũ khí hóa học bất hợp pháp của chế độ".

10:14 ngày 14/04/2018

Bộ trưởng Mattis: Chưa ghi nhận thiệt hại nào với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại của Mỹ trong cuộc không kích nhằm vào Syria hôm nay.

10:02 ngày 14/04/2018

Mỹ tuyên bố kết thúc đợt không kích ngày 14/4 vào Syria

Theo CNN, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford thông báo với các phóng viên rằng các đợt không kích hôm nay nhằm vào Syria đã kết thúc.

Ông Dunford cho biết, chiến dịch tấn công của liên minh Mỹ -Anh -Pháp mở màn lúc 9:00 EST đêm thứ Sáu (8:00 ngày 14/4 theo giờ Hà Nội), trực tiếp nhằm vào các cơ sở nghiên cứu hóa học và kho chứa hóa học của Syria. Toàn bộ chiến dịch đã kết thúc trong chưa tới 60 phút.

Tuy nhiên, trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ đã nêu rõ rằng đây là một chiến dịch kéo dài và các cuộc tấn công chỉ chính thức kết thúc khi chính phủ Syria ngừng sử dụng vũ khí hóa học.

NÓNG: Syria tuyên bố đánh chặn được hầu hết tên lửa của liên minh Anh-Pháp-Mỹ - Ảnh 1.

Đồ họa: Độc Nhất Một

09:52 ngày 14/04/2018

Nga: Liên quân Mỹ-Anh-Pháp phải chịu mọi trách nhiệm về cuộc không kích Syria

Trước vụ không kích của liên quân Mỹ-Anh-Nga vào sáng sớm ngày 14/4, Đại sứ Nga tại Mỹ cho hay: "Chúng tôi đã bị đe dọa. Chúng tôi cảnh cáo, hành động như vậy sẽ không thể không gây ra hậu quả. Mọi trách nhiệm sẽ do Washington, London và Paris gánh chịu".

09:51 ngày 14/04/2018

Ít nhất 1 tàu chiến Mỹ và máy bay ném bom B-1B đã tham gia tấn công Syria

CNN dẫn lời 2 quan chức quân đội Mỹ cho biết ít nhất 1 tàu chiến Mỹ đóng tại Biển Đỏ đã tham gia các cuộc tấn công vào Syria trong hôm nay.

Các máy bay ném bom B-1 cũng được huy động trong vụ tấn công này.

09:42 ngày 14/04/2018

Sputnik: Syria đã bắn hạ 20 quả tên lửa của liên minh Mỹ - Anh - Pháp

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn từ Bộ quốc phòng Syria cho biết, lực lượng này đã bắn hạ ít nhất 20 quả tên lửa của liên minh Mỹ - Anh - Pháp.

Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn từ chối bình luận.

09:30 ngày 14/04/2018

Mỹ tăng "gấp đôi" tên lửa tấn công Syria

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết Mỹ đã sử dụng gấp đôi số vũ khí mà quân đội nước này đã dùng trong đợt không kích năm ngoái của Mỹ nhằm vào Syria.

09:20 ngày 14/04/2018

Pháp: Vụ tấn công sẽ chỉ giới hạn ở các cơ sở hóa học

Pháp, nước thứ ba trong liên minh tham gia các cuộc tấn công Syria vừa đưa ra phát biểu chính thức. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng vụ tấn công sẽ chỉ giới hạn ở các cơ sở hóa học của Syria.

"Chúng tôi không thể dung thứ việc sử dụng vũ khí hóa học, mối nguy hại trực tiếp cho người dân Syria và an ninh tập thể của chúng ta".

09:18 ngày 14/04/2018

3 mục tiêu không kích của Liên minh Anh-Mỹ-Pháp

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu: Liên minh Mỹ - Anh - Pháp tiến hành các cuộc không kích phá hủy trực diện các cơ sở vũ khí hóa học của Syria.

Mục tiêu đầu tiên là một cơ sở nghiên cứu khoa học ở vùng Damascus. Mục tiêu thứ hai là kho chứa phía Tây tỉnh Homs. Và mục tiêu thứ ba là kho chứa hóa học và "trụ sở chỉ huy rất quan trọng".

09:17 ngày 14/04/2018

Mỹ phủ nhận phòng không Syria bắn hạ tên lửa

Mỹ cho biết sẽ công bố thông tin chính xác vào ngày mai.

09:02 ngày 14/04/2018

Syria đã bắn hạ 13 tên lửa của Mỹ và đồng minh

Sputnik đưa tin Quân đội Syria đã bắn hạ 13 tên lửa tấn công của Mỹ - Anh - Pháp

08:59 ngày 14/04/2018

Chiến đấu cơ Anh tấn công cơ sở chứa vũ khí hóa học của Syria

MSNBC dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã phóng tên lửa tấn công một cơ sở quân sự của Syria ở tỉnh Homs, nơi bị cáo buộc chứa vũ khí hóa học.

Damascus, Homs, một cơ sở nghiên cứu ở Barzeh và một căn cứ của quân đội Syria ở vùng núi Qasioun được cho là cũng đã bị tấn công trong chiến dịch quân sự mở màn này.

NÓNG: Tổng thống Trump ra lệnh tấn công, tên lửa Tomahawk đã giội xuống Syria - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy cơ sở nghiên cứu khoa học tại quận Barzeh, thủ đô Damascus, đã bị tấn công. Ảnh:

Steven Nabil

08:54 ngày 14/04/2018

Máy bay đánh chặn Syria xuất kích

Hãng thông tấn Ả Rập Syria cho biết, các hệ thống phòng không nước này đang nhả đạn đánh chặn các tên lửa của liên minh Mỹ - Anh - Pháp. Các máy bay đánh chặn Syria cũng đã cất cánh.

08:50 ngày 14/04/2018

"Đêm nay mới chỉ là loạt tấn công mở màn đầu tiên"

Rất nhiều tiếng nổ lớn đang được nghe thấy ở Damascus. CNN dẫn lời một quan chức cao cấp chính quyền Mỹ nói rằng "đêm nay mới chỉ là loạt tấn công mở màn đầu tiên".

08:45 ngày 14/04/2018

Các căn cứ quân sự Syria đã bị tấn công

Theo Spunik, nhiều nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết các căn cứ quân sự của Syria đã bị liên minh Mỹ - Anh - Pháp tấn công.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh đưa tin, một số căn cứ quân sự của Syria đã bị tấn công. Trụ sở chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cộng hòa và Sư đoàn số 4 quân đội Syria cũng đã bị oạch tạc.

08:37 ngày 14/04/2018

Tên lửa Tomahawk đã giội xuống Syria

Các quan chức Mỹ cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bằng các tên lửa hành trình Tomahawk, loại vũ khí Mỹ đã từng sử dụng để không kích Syria ngày 7/4/2017.

Những hình ảnh đầu tiên ghi nhận vụ tấn công vào Syria

Hệ thống phòng thủ tên lửa Syria đánh chặn mục tiêu

08:25 ngày 14/04/2018

Hàng loạt tiếng nổ lớn ở thủ đô Damascus

Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết, đã có hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy ở thủ đô Damascus của Syria.

Vụ nổ tại thủ đô Damascus của Syria ngày 14/4.

NÓNG: Tổng thống Trump ra lệnh tấn công, tên lửa Tomahawk đã giội xuống Syria - Ảnh 2.

Ảnh: RT

NÓNG: Tổng thống Trump ra lệnh tấn công, tên lửa Tomahawk đã giội xuống Syria - Ảnh 3.
NÓNG: Tổng thống Trump ra lệnh tấn công, tên lửa Tomahawk đã giội xuống Syria - Ảnh 4.

08:21 ngày 14/04/2018

Thủ tướng Anh Theresa May xác nhận quyết định tấn công

Sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Mỹ qua điện thoại, Thủ tướng Anh Theresa May ra tuyên bố:

"Tối nay, tôi đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Anh tiến hành phối hợp các đợt không kích có trọng điểm tấn công vào khả năng vũ khí hóa học của chế độ Syria và ngăn chặn sử dụng chúng. Chúng tôi đang hành động cùng các đồng minh Mỹ và Pháp"

08:15 ngày 14/04/2018

TT Trump ra lệnh đánh Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua quyết định cùng hai đồng minh Anh và Pháp tiến hành cuộc tấn công chính xác nhằm vào Syria.

"Cách đây ít phút, tôi đã ra lệnh cho Quân đội Mỹ phát động tấn công chính xác vào các mục tiên có liên quan tới vũ khí hóa học của nhà độc tài Syria Bashar al-Assad", ông Trump tuyên bố trong bài phát biểu được ghi hình từ Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tấn công Syria

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại