Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố sẽ đến thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu năm nay

Hồng Anh |

Phiên họp chiều kết thúc, lãnh đạo hai nước Hàn-Triều đã đưa ra thông báo chung, mở ra kỷ nguyên hòa bình và khởi đầu mới cho bán đảo Triều Tiên.

Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thông báo về dự định tổ chức Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 4 tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Đồng thời, hai bên cũng tuyên bố sẽ ký kết một hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh và xác lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trên lý thuyết, sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Ngoài ra, thông báo chung của ông Kim và ông Moon còn bao gồm cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, chính sách tái hợp các gia đình bị chiến tranh chia cắt, và quyết định nối lại các tuyến đường bộ và đường sắt xuyên biên giới hai nước.

Cái ôm nồng ấm của lãnh đạo hai nước Hàn-Triều

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại