Tiêm kích MiG-29K của Hải quân Nga bị rơi trên biển Địa Trung Hải

Nam Đồng |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc tiêm kích MiG-29K của hải quân nước này đã bị rơi trên biển Địa Trung Hải sau khi cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Nguồn tin cho biết, phi công của chiếc MiG-29K trên đã thoát khỏi máy bay an toàn và tính mạng không bị đe dọa. Nguyên nhân của tai nạn là do sự cố gặp phải trong quá trình bay huấn luyện.

"Tai nạn xảy ra với tiêm kích hạm MiG-29K khi bay huấn luyện là kết quả của lỗi kỹ thuật trong quá trình tiếp cận hạ cánh từ cự ly cách tuần dương hạm mang máy bay (tàu sân bay) Đô đốc Kuznetsov vài km".

Bất chấp sự việc mới xảy ra, "các nhóm tàu chiến của Hải quân Nga đang có mặt trên biển Địa Trung Hải vẫn hoạt động bình thường, những chuyến bay trên biển vẫn diễn ra theo đúng lịch trình", Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm.

Tiêm kích MiG-29K của Hải quân Nga bị rơi trên biển Địa Trung Hải - Ảnh 1.

Tiêm kích hạm MiG-29K trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Vào ngày 12/11, chỉ huy tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cho biết, các chiến đấu cơ thuộc biên chế tàu đã được triển khai và bắt đầu phối hợp thực hiện những chuyến bay huấn luyện trên bờ biển Syria cùng với các chiến hạm khác của Hạm đội Phương Bắc.

Trước đó hôm 15/10, bộ phận báo chí của Hạm đội Phương Bắc thông báo rằng tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay Đô đốc Kuznetsov, tuần dương hạm hạt nhân Pyotr Veliky cùng 2 khu trục hạm săn ngầm Severomorsk, Phó Đô đốc Kulakov và một số tàu hậu cần đã được gửi tới Địa Trung Hải để tiến hành tập trận.

MiG-29K (NATO định danh Fulcrum-D) là chiếc tiêm kích hạm mới nhất thuộc thế hệ 4++ của Hải quân Nga, nó được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên không cũng như trên mặt nước. Dự kiến MiG-29K sẽ thay thế Su-33 để trở thành chiến đấu cơ chủ lực của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trong tương lai gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại