Nông thôn Trung Quốc chạy đua đối phó với COVID-19 trước thềm Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Các vùng nông thôn trên khắp Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tăng cường hệ thống y tế trước khi hàng trăm triệu lao động trở về với gia đình vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết thời kỳ đi lại cao điểm của người dân nước này - còn gọi là Xuân vận - dự kiến sẽ kéo dài 40 ngày, từ 7/1 đến 15/2. Hàng trăm triệu lao động từ các thành phố lớn sẽ ùn ùn đổ về quê để đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở các thành phố lớn của Trung Quốc đang tăng vọt.

Các quan chức tham dự một cuộc họp hôm 24/12 về kiểm soát COVID-19 đã mô tả vùng nông thôn Trung Quốc là "rộng lớn, đông dân với nguồn lực hạn chế", theo một thông cáo báo chí. Do đó, đợt Xuân vận sắp tới được cho là sẽ tạo thành một thách thức lớn đối với tình hình dịch bệnh.

Để đối phó, các vùng nông thôn trên khắp cả nước đang khẩn trương tăng cường năng lực điều trị y tế, đảm bảo đủ vật tư, thuốc men, giường bệnh.

Ở Nội Mông, nơi có hơn 100.000 người sinh sống tại các vùng nông thôn, một bệnh viện đang tìm kiếm nhà thầu cho hợp đồng trị giá 1,9 triệu nhân dân tệ để nâng cấp các phòng bệnh thành các đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Tương tự, một bệnh viện trung tâm huyện Liên Thành (phía Đông tỉnh Phúc Kiến) đang chạy đua với thời gian để bổ sung xe cứu thương, thiết bị y tế từ máy thở đến máy đo điện tâm đồ.

Một bệnh viện ở huyện Hoài Lai (tỉnh Hà Bắc) cho biết họ cần trang thiết bị cho các phòng cấp cứu.

Không chỉ nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế, chính quyền các địa phương cũng được khuyến khích nhanh chóng tiêm chủng cho người cao tuổi và những nhóm dễ bị tổn thương khác, đồng thời đảm bảo rằng các đợt bùng phát không làm gián đoạn việc cung cấp vật tư nông nghiệp, chẳng hạn như phân bón.

Trung Quốc đã báo cáo thêm một ca tử vong do Covid-19 vào ngày 28/12, giảm từ ba ca hôm thứ Ba, nhưng nhiều nhà dịch tễ học nước ngoài tin rằng con số cao hơn nhiều.

Trung Quốc cho biết nước này chỉ tính các trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 do viêm phổi và suy hô hấp là tử vong vì COVID-19.

Bắc Kinh cũng bác bỏ những lời chỉ trích về việc thống kê số liệu, cho rằng đây là những nỗ lực vô căn cứ và có động cơ chính trị nhằm bôi nhọ các chính sách của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại