Ông Dương Hiểu Độ trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc

Thủy Thu |

Sau kết quả biểu quyết tán thành tại phiên họp Quốc hội sáng nay, ông Dương Hiểu Độ được bầu làm người đứng đầu siêu cơ quan chống tham nhũng tại Trung Quốc.

Tại phiên họp sáng nay, ông Dương Hiểu Độ - Bí thư Ban Bí thư kiêm Bộ trưởng Bộ Giám sát quốc gia được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc. Ông Dương Hiểu Độ cũng là ứng viên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cử vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc trong sáng cùng ngày.

Ủy ban giám sát quốc gia được mệnh danh là "siêu cơ quan chống tham nhũng" tại Trung Quốc.

Đây là cơ quan độc lập trực thuộc Quốc hội, ngang hàng với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được giao quyền hạn rất lớn, lần đầu tiên hình thành một nhánh quyền lực mới tại Trung Quốc bên cạnh các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại