*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi Thủ tướng Lý Cường kết thúc bài phát biểu và trở lại chỗ ngồi, Chủ tịch Tập Cận Bình đã quay sang thảo luận.
Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ về chi tiêu quân sự và đang tăng cường lực lượng vũ trang trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Mỹ và phương Tây.
Tờ Nikkei (Nhật Bản) nhận định, đây là sự phá vỡ truyền thống hàng thập kỷ, vốn đóng vai trò như một trong những cánh cửa để chia sẻ hoạch định chính sách của chính phủ Trung Quốc.
Lưỡng hội - gồm kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc - không những nhận được sự quan tâm của dân chúng Trung Quốc, mà còn thu hút sự quan tâm của quốc tế.
Tại Lưỡng hội 2020,chính phủ Trung Quốc không xác định mục tiêu tăng trưởng GDP năm, mà đề xuất nhiệm vụ là dốc sức làm tốt “6 Ổn định”, “6 Đảm bảo”.
Lưỡng hội - sự kiện chính trị thường niên lớn nhất của Trung Quốc, gồm kỳ họp của Quốc hội và Chính hiệp toàn quốc - đang diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh.
Do dịch Covid-19 vừa được kiểm soát, nhiều phóng viên không đến được hiện trường họp Lưỡng hội (Quốc hội và Chính hiệp) Trung Quốc mà phỏng vấn trực tuyến.
Trước thềm kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc, báo đảng TQ Nhân dân nhật báo đã đặc biệt nhấn mạnh về chính sách này.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, "vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã bị trì hoãn trong nhiều thập kỷ, "các bên không nên kỳ vọng quá cao ngay từ bước khởi đầu".
Một từ quan trọng đã xuất hiện 105 lần trong báo cáo chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc, lập nên kỷ lục mới trong những năm qua.
Trong khi cấp dưới liên tục "thì thầm to nhỏ" trong phiên họp Lưỡng hội thì Chủ tịch Tập Cận Bình lại dành nhiều thời gian chăm chú quan sát hội nghị.
Không chỉ liên nhiệm vị trí Ngoại trưởng, ông Vương Nghị còn được thăng chức cao hơn trong nhiệm kỳ mới: Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc.