Caracas nói không phận lại bị máy bay do thám Mỹ xâm phạm, Chủ tịch QH lập hiến Venezuela cảnh báo "nóng"

Hồng Anh |

Đây không phải lần đầu tiên Venezuela cáo buộc máy bay do thám của Mỹ có hành động xâm phạm trái phép không phận của nước này trong những ngày gần đây.

Hôm thứ 7 (27/7) vừa qua, các máy bay của Mỹ đã một lần nữa xâm nhập vùng không phận do Venezuela kiểm soát, hãng tin Sputnik (Nga) trích dẫn thông cáo được đăng tải trên Twitter của Bộ chỉ huy Tác chiến Chiến lược Venezuela:

"Ngày hôm nay [tức ngày 27/7 - theo giờ địa phương], các máy bay do thám của Mỹ đã một lần nữa xâm nhập vùng [không phận] thuộc quyền kiểm soát của Venezuela, vi phạm an ninh hàng không và các quy tắc quốc tế. Mỹ tiếp tục công khai xúc phạm đất nước chúng tôi [Venezuela]".

Theo Sputnik, đây không phải lần đầu tiên Caracas cáo buộc máy bay quân sự của Mỹ xâm phạm không phận của mình trong những ngày gần đây.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Venezuela đã tuyên bố rằng những hành động [xâm phạm không phận] của Mỹ có thể được coi là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Kể từ tháng 1 năm nay, Venezuela đã chìm sâu trong cuộc khủng hoảng chính trị khi Chủ tịch Quốc hội - thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaidó được Mỹ hậu thuẫn tự phong là Tổng thống lâm thời của nước này, đồng thời tiến hành nhiều động thái nhằm lật đổ Tổng thống hợp hiến Nicolás Maduro.

Trong khi phe đối lập của "Tổng thống lâm thời" tự xưng Guaidó nhận được sự ủng hộ của Mỹ và các đồng minh Mỹ, trong đó gồm nhiều quốc gia châu Âu, thì Tổng thống Maduro vẫn tiếp tục được Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác công nhận tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Trong một diễn biến có liên quan, gần đây có thông tin cho biết thủ lĩnh phe đối lập Guaidó đã triệu tập phiên họp Quốc hội đặc biệt và tuyên bố chấp thuận trở lại Hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau liên Mỹ (TIAR) - hay còn gọi tắt là "Hiệp ước Rio" - cho phép khả năng hỗ trợ quân sự nước ngoài.

Hiện chưa rõ Hiệp ước này liệu có liên quan tới những động thái gần đây của Mỹ hay không. Tuy nhiên, cũng trong ngày 27/7 vừa qua, ông Diosdado Cabello, Chủ tịch Quốc hội lập hiến của Venezuela đã cảnh báo rằng lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ "có khả năng" sẽ xâm nhập nước này, theo Reuters.

"Chúng tôi là một quốc gia nhỏ bé, thiểu số và rất khiêm tốn. Nhưng hiện nay rất có khả năng lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tới đây", ông Cabello phát biểu tại một diễn đàn ở Sao Paulo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại