Philippines hứng 2 trận động đất mạnh liên tiếp, có thương vong, cảnh báo sóng thần cả nước láng giềng

Thư Nghiêm |

Philippines cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại và dư chấn sau trận động đất mạnh.

Ít nhất 7 người thiệt mạng

Ít nhất bảy người đã thiệt mạng trong vụ 2 động đất ngày 10/10 tại Philippines, ông Ednar Dayanghirang – quan chức phòng vệ dân sự – cho biết trong một buổi họp báo.

Các trường hợp tử vong được ghi nhận tại các thị trấn và thành phố gần tâm chấn của trận động đất.

Hai trận động đất liên tiếp này được đánh giá là nằm trong số những trận mạnh nhất trong những năm gần đây xảy ra tại Philippines – quốc gia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” và hứng chịu hơn 800 trận động đất mỗi năm.

Trận động đất thứ 2 sau 7 tiếng

Trận động đất thứ hai với cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra tại cùng khu vực sau trận đầu tiên khoảng 7 tiếng đồng hồ, làm dấy lên cảnh báo sóng thần mới. Cơ quan địa chấn quốc gia Philippines (Phivolcs) cảnh báo có thể xuất hiện các đợt sóng cao hơn mực thủy triều bình thường hơn 1 mét.

Người dân sống gần các khu vực ven biển ở miền nam Philippines được “khuyến cáo mạnh mẽ phải sơ tán ngay lập tức” lên vùng đất cao hơn hoặc di chuyển sâu vào đất liền, theo thông báo của cơ quan này.

Cơ quan chính phủ, trường học tạm ngừng hoạt động

Sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Davao Oriental ngày 10/10, các hoạt động học tập và công việc tại các cơ quan chính phủ ở thành phố Davao và một số khu vực khác đã bị tạm ngừng.

“Trước tình hình động đất vừa xảy ra và để tạo điều kiện cho việc đánh giá nhanh mức độ thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và công trình, tất cả các cấp học tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục ở thành phố Davao sẽ được tạm ngừng ngay lập tức,” chính quyền thành phố Davao thông báo trên Facebook.

Một thông báo khác cũng cho biết công việc tại các cơ quan chính phủ ở thành phố Davao sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

“Các văn phòng và cơ sở tư nhân có thể tự quyết định việc tạm ngừng hoạt động hoặc áp dụng hình thức làm việc từ xa, nhưng được khuyến khích thực hiện để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho nhân viên,” chính quyền địa phương cho hay.

Xác nhận nạn nhân đầu tiên

Một người đã được xác nhận thiệt mạng khi bị các khối bê tông rỗng rơi trúng trong trận động đất làm rung chuyển tỉnh Davao Oriental và các khu vực lân cận thuộc đảo Mindanao sáng nay.

Ông Ednar Dayanghirang, Giám đốc khu vực của Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD) cho biết nạn nhân đầu tiên được xác định tại làng miền núi Calapagan, thuộc thị trấn Lupon của tỉnh Davao Oriental, nơi một tòa nhà dân cư bị sập.

“Tôi vừa trao đổi với lãnh đạo thị trấn, và được xác nhận về trường hợp tử vong đầu tiên trong trận động đất”, ông Dayanghirang cho biết.

Động đất mạnh 7,5 độ

Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ngoài khơi miền nam Philippines vào sáng 10/10, Reuters dẫn nguồn cơ quan địa chấn quốc gia Phivolcs cho biết. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành tại nhiều quốc gia. Người dân ở các khu vực ven biển gần đó được khuyến cáo di chuyển lên vùng đất cao hơn.

Phivolcs cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại và dư chấn sau trận động đất mạnh, với tâm chấn nằm ngoài khơi thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental, vùng Mindanao.

Ban đầu, trận động đất được ghi nhận ở mức 7,6 độ, sau đó được điều chỉnh xuống 7,5 độ, với độ sâu khoảng 20 km (12 dặm).

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cho biết có nguy cơ xuất hiện các đợt sóng nguy hiểm tại các vùng bờ biển trong phạm vi 300 km (186 dặm) từ tâm chấn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết các cơ quan chức năng đang đánh giá tình hình thực tế, và các đội tìm kiếm – cứu nạn sẽ được triển khai khi điều kiện an toàn cho phép.

Cảnh báo sóng thần tại Philippines, Indonesia và Palau

Phivolcs kêu gọi người dân ở các thị trấn ven biển miền trung và miền nam Philippines ngay lập tức sơ tán lên vùng đất cao hơn hoặc di chuyển sâu vào đất liền, vì có thể xuất hiện các đợt sóng vượt mực thủy triều bình thường hơn 1 mét.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết sóng cao từ 1 đến 3 mét so với mực thủy triều có thể xảy ra tại Philippines.

Cảnh báo sóng thần cũng được ban hành tại Indonesia, đặc biệt là các khu vực phía bắc Sulawesi và Papua, cũng như tại quốc đảo Palau, với nguy cơ sóng cao tới 1 mét.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần sau khi Philippines hứng chịu trận động đất mạnh 6,9 độ, khiến 72 người thiệt mạng trên đảo Cebu.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại