"Nóng" cuộc đua sản xuất xe điện tại Mỹ

Công Tùng |

Cuộc đua sản xuất xe điện tại Mỹ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi có sự góp mặt của các ông lớn trong lĩnh vực sản xuất xe truyền thống.

Năm 2022 được dự báo thị trường xe điện tại Mỹ sẽ trở nên náo nhiệt hơn với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới của nhiều hãng xe lớn như Ford, General Motor.

Hãng xe Ford vừa thông báo sẽ đưa ra hàng chục mẫu xe ô tô và xe bán tải chạy điện trong 2 năm tới với các mức giá và kiểu dáng khác nhau. Ford cho biết sẽ tăng gần gấp đôi sản lượng với dòng xe bán tải chạy điện F-150 sau khi hãng này nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn mong đợi.

Nóng cuộc đua sản xuất xe điện tại Mỹ - Ảnh 1.

"Xe điện chắc chắn là xu hướng chính hiện nay. Điều đó vẫn diễn ra như vậy trong vài năm qua nhưng sự khác biệt bây giờ là rất nhiều sản phẩm này đang thực sự được tung ra thị trường" - ông Tim Stevens, Tổng biên tập CNET Roadshow, nhận định.

Đến năm 2023, General Motors dự kiến sẽ đưa ra khoảng 10 mẫu xe chạy điện mới. Hãng này vừa tung ra một mẫu xe bán tải chạy điện là phiên bản chạy bằng ắc quy của dòng xe phổ biến GM Chevy Silverado.

"Khách hàng sẽ hoàn toàn bị thuyết phục bởi xe điện Silverado khi nó có thể chạy tới 400 dặm. Và mọi người có thể yên tâm về phạm vi hoạt động của chiếc xe bán tải này cũng như các thứ liên quan khác" - ông Steven Majoros, Giám đốc Maketing hãng Chevrolet, cho biết.

Cuộc đua giành thị phần xe điện tại Mỹ trở nên nóng hơn với sự góp mặt của nhiều hãng xe tên tuổi của nước ngoài như Toyota, Honda. Các hãng này đang mạnh tay chi hàng tỷ USD nhằm tạo ra những chiếc xe điện hợp túi tiền cho người tiêu dùng Mỹ.

Chính phủ Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% doanh số bán ô tô ở nước này sẽ là xe điện. Đi kèm với mục tiêu này là kế hoạch xây dựng mạng lưới 500.000 trạm sạc xe điện trong 10 năm tới để người dân sẵn sàng chuyển đổi, tự tin khi sử dụng xe điện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại