NÓNG: 5 nữ sinh 12 tuổi cùng mất tích trên sông, công an đã tìm thấy 2 thi thể

PV |

Nhận tin báo 5 nữ sinh bị mất tích trên sông trong đêm, Cơ quan chức năng Thanh Hóa triển khai công tác cứu hộ và mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Công an và người dân đang tìm kiếm dọc sông

Công an và người dân đang tìm kiếm dọc sông

Sáng 5/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tìm kiếm 3 nữ sinh mất tích trên sông Mộc Khê, đoạn qua địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Trước đó vào khoảng 22h ngày 4/4, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước khiến 5 học sinh lớp 6 mất tích trên Sông Mộc Khê, vị trí giáp danh giữa xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

NÓNG: 5 nữ sinh 12 tuổi cùng mất tích trên sông, công an đã tìm thấy 2 thi thể - Ảnh 1.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe CNCH, 1 xe chở quân, 1 xuồng 30CV cùng 15 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến địa điểm xảy ra vụ đuối nước, phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn.

Đến 0h45 phút ngày 5/4, cảnh sát cùng người dân và chính quyền đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân đưa lên bờ. Riêng 3 nạn nhân còn lại đang mất tích.

Danh tính 2 nạn nhân được tìm thấy là em Mai Thanh H. và Lê Phương N. cùng sinh năm 2010, trú tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

3 nạn nhân đang mất tích gồm: Lê Thị Bích Ph. (SN 2010, thôn Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa); Lê Thị Thái Th. (SN 2010, trú thôn Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa); Lê Bảo Trang (SN 2010, quê quán: thôn Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa).

NÓNG: 5 nữ sinh 12 tuổi cùng mất tích trên sông, công an đã tìm thấy 2 thi thể - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng hiện đã tìm thấy 2 thi thể đưa lên bờ và tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại

NÓNG: 5 nữ sinh 12 tuổi cùng mất tích trên sông, công an đã tìm thấy 2 thi thể - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng tìm kiếm các nữ sinh trong đêm.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tăng cường thêm lực lượng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng đang triển khai các thợ lặn, lặn tìm kiếm, đồng thời sử dụng camera dò tìm các nạn nhân.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại