Điều tra kẻ xấu đột nhập cưa gốc vườn bưởi đặc sản, ném xác động vật xuống giếng nước

Ngọc Tú |

Khi ra vườn chăm bưởi, ông Thiên hốt hoảng phát hiện hàng loạt cây bưởi đặc sản nhiều năm tuổi bị kẻ xấu phá hoại cưa gốc, giếng nước bị ném xác động vật xuống.

Ngày 3/4, Công an xã Hương Trạch đang phối hợp với Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) điều tra, truy tìm kẻ xấu đã vứt xác động vật xuống giếng nước sinh hoạt của một hộ dân và cưa nhiều gốc cây bưởi Phúc Trạch.

Theo phản ánh của ông Phạm Dương Thiên (SN 1964, trú thôn Tân Thành, xã Hương Trạch, Hương Khê), vào ngày 1/4, ông ra vườn bưởi Phúc Trạch của gia đình ở thôn Tân Thành thì hoảng hốt khi phát hiện hàng loạt cây bưởi bị kẻ xấu cưa quanh gốc.

Điều tra kẻ xấu đột nhập cưa gốc vườn bưởi đặc sản, ném xác động vật xuống giếng nước - Ảnh 1.

Những gốc cây bưởi đặc sản nhiều năm tuổi bị kẻ xấu cưa sâu từ 5-7cm.

Qua kiểm đếm cho thấy, có đến 7 gốc bưởi bị kẻ xấu cưa vòng quanh gốc sâu từ 5-7cm. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, nhưng cây bưởi này sẽ bị đổ gãy. Được biết, những gốc bưởi này được trồng khoảng 7-8 năm đã cho thu hoạch nhiều năm nay. Mỗi mùa cho thu hoạch khoảng 6 triệu đồng/gốc.

Ông Thiên cho biết thêm, trước đó gia đình cũng bị kẻ xấu ném xác chó, gà xuống giếng nước sinh hoạt.

Điều tra kẻ xấu đột nhập cưa gốc vườn bưởi đặc sản, ném xác động vật xuống giếng nước - Ảnh 2.

Xác động vật kẻ xấu ném xuống giếng gia đình ông Thiên.

"Gia đình tôi từ trước tới nay cũng không hề gây thù chuốc oán với ai, không hiểu ai đó lại nhẫn tâm cưa cây của gia đình tôi như vậy?", ông Thiên nói.

Hiện Công an xã Hương Trạch đang phối hợp với Công an huyện Hương Khê khoanh vùng, truy tìm kẻ xấu gây ra hành vi trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại