Nỗi khổ khi đến Bắc Kinh đúng dịp tiền đại lễ: Nhiều du khách "bị nhốt" trong khách sạn cả nửa ngày trời

Hồng Anh |

Vào ngày 1/10 sắp tới, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa...

Các du khách gần khu vực Quảng trường Thiên An Môn đã bị buộc phải ở lại trong khách sạn của họ suốt 12 tiếng đồng hồ vào cuối tuần này để quân đội Trung Quốc tổ chức luyện tập diễu binh cho ngày kỷ niệm trọng đại sắp tới, Quartz đưa tin.

Vào ngày 1/10 tới đây, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh - ngày thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo kế hoạch, trong buổi lễ kỷ niệm trọng đại này, Trung Quốc sẽ tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhất trong lịch sử, cùng với đó là trình diễn một số loại vũ khí tối tân nhất nước này hiện có.

Việc chuẩn bị cho sự kiện lớn này đã có ít nhiều ảnh hưởng tới những vị khách du lịch lỡ đặt phòng tại những khách sạn gần quảng trường Thiên An Môn. Vừa qua, một du khách có tên là Sebastian Powell đã chia sẻ về trải nghiệm bất đắc dĩ "bị nhốt" trong khách sạn 12 tiếng trên trang blog của mình.

Sau đây là nội dung thông báo của khách sạn 5 sao Grand Hyatt Beijing được Powell chia sẻ:

"Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Grand Hyatt Beijing của tập đoàn Oriental Plaza cho chuyến đi của mình. Ngày 1/10/2019 sắp tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, một số sự kiện quy mô lớn rất thú vị do chính phủ chỉ đạo sẽ được tổ chức gần Đại lộ Trường An.

Do đó, vào thời điểm này, khách sạn có thể sẽ bị hạn chế hoạt động một phần hoặc toàn bộ, và giao thông ở khu vực lân cận cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng".

Mặc dù khách sạn đưa ra thông báo như trên, nhưng thực tế là các hoạt động luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh đã bắt đầu từ đầu tháng 9, và không chỉ các khách sạn bị ảnh hưởng vào mỗi cuối tuần, mà các tòa nhà văn phòng và khu căn hộ nhìn ra Đại lộ Trường An dẫn tới Quảng trường Thiên An Môn cũng bị chặn.

Điển hình là cuối tuần này, khách sạn Grand Hyatt Beijing đã rơi vào tình trạng "nội bất xuất" suốt 12 tiếng đồng hồ theo chi tiết được thông báo sau đây:

"Từ 5h30' chiều ngày thứ 7 (14/9) tới 5h30' sáng ngày Chủ nhật (15/9), và từ 5h30' chiều ngày Chủ nhật (15/9) tới 5h30' sáng ngày thứ 2 (16/9), quý khách có thể sẽ không được phép đến và đi khỏi khách sạn trong các khoảng thời gian này".

Tương tự, khung giờ trên cũng được áp dụng trong 3 ngày 21, 22 và 23/9 tới.

Theo The Diplomat, tuần trước, một thông báo tương tự cũng được gửi đến khách hàng qua email, tuy nhiên điều này vẫn khiến nhiều du khách ngạc nhiên.

"Mọi người phải nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình di chuyển và nơi ở. Do chính sách không hoàn vé và không thay đổi giờ bay của nhiều hãng hàng không, nhiều du khách buộc phải thuê một nơi khác vào phút chót để kịp bắt chuyến bay của mình. Nhiều gia đình tới Trung Quốc với ý định xem tận mắt các cuộc luyện tập diễu binh đã bất ngờ nhận thông báo rằng họ và con cái họ không được ra khỏi khách sạn trong ít nhất 24 giờ", the Diplomat viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại