Nội dung tâm thư "xin từ chức, xin lỗi" của Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối đo thân nhiệt

Thanh Tú |

"Với việc làm của bản thân, tôi nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử. Bản thân tôi xin từ chức Phó Chủ tịch HĐND và xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021", ông Thanh viết trong thư.

Ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã viết thư tay gửi lời xin lỗi tới cử tri và nhân dân huyện Hớn Quản, cũng như cộng đồng xã hội và xin từ chức.

Ông Thanh là người có thái độ chống đối, không chấp hành việc đo thân nhiệt tại một chốt kiểm dịch COVID-19 của TX Bình Long (giáp ranh TX Bình Long và huyện Hớn Quản).

Trong thư, ông Thanh nêu: "Vừa qua, cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội xem video clip đã thấy hành động của cá nhân tôi tại chốt đo thân nhiệt của thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước sáng ngày 3/4/2020. Sự việc xảy ra tôi xin khẳng định là do bộc phát nóng nảy của cá nhân tôi, không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình.

Trong thời gian qua, cả nước cùng gắng sức căng mình chống dịch, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Hớn Quản đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ , của tỉnh Bình Phước và huyện Hớn Quản. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ".

"Sau khi xem xong clip vụ việc xảy ra, tôi thật lấy làm hối hận, đã không kìm chế được bản thân để nóng giận bộc phát. Những cử chỉ và lời nói của tôi tạo nên hình ảnh quá xấu và phản cảm. Ngay cả bản thân tôi khi xem xong cũng không hiểu vì sao lại có phản ứng quá mức như vậy thật đáng xấu hổ.

Để xảy ra vụ việc, bản thân tôi xin được viết thư này công khai xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội về hành động của mình tại chốt kiểm dịch COVID-19 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ngày 3/4/2020.

Đối với trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và là người đại biểu dân cử. Với việc làm của bản thân, tôi nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử. Bản thân tôi xin từ chức Phó Chủ tịch HĐND và xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý, kỷ luật của các cấp có thẩm quyền.

Với sự cầu thị và chân thành, một lần nữa, bản thân tôi xin cúi đầu xin lỗi cử tri, xin lỗi nhân dân và cộng đồng mạng xã hội. Xin hứa sau này dù làm bất cứ công việc gì tôi sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước", ông Lưu Văn Thanh viết trong thư.

Về việc này, Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản Trịnh Thế Sơn cho Thanh niên online biết, ngoài bức thư tay ông Thanh viết nói trên và được chia sẻ trên mạng xã hội thì cùng ngày, ông Thanh cũng đã có đơn xin từ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện và đơn xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Sơn nói với VOV, HĐND huyện Hớn Quản đang xin ý kiến Tỉnh ủy Bình Phước, HĐND tỉnh Bình Phước để tổ chức cuộc họp HĐND huyện bất thường về vấn đề đơn xin từ chức của ông Lưu Văn Thanh.

Nhận định về vụ việc ông Thanh có những lời lẽ, hành động phản cảm, chống đối tại chốt kiểm dịch COVID-19, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) chia sẻ trên báo Dân Việt, hành vi của ông Thanh thể hiện thái độ coi thường pháp luật, không chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Theo luật sư Cường, để có căn cứ xử lý, trước tiên, Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban kiểm tra Đảng cần xác minh làm rõ, kiểm điểm sai phạm của ông Thanh để có hình thức kỷ luật phù hợp. Ngoài ra, cơ quan chức năng phải làm rõ thái độ, hậu quả của hành vi không chấp hành yêu cầu của các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch bệnh để có chế tài nghiêm khắc đối với Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản.

Ông Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, những người thực hiện hoạt động kiểm tra thân nhiệt các chốt kiểm dịch COVID-19 là người thi hành công vụ, thay mặt Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ công, kể cả trường hợp họ không phải là cán bộ, công chức, không phải người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Bởi vậy, khi đã thực hiện nhiệm vụ công, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải chấp hành, người nào chống đối, cản trở thực hiện hoạt động công vụ, tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, trong đoạn video được ghi lại vào ngày 3/4, ông Lưu Văn Thanh đi ôtô cá nhân qua một chốt kiểm soát nằm trên thị xã Bình Long. Tại đây, ông Thanh không chấp hành đo thân nhiệt, cự cãi với cán bộ kiểm sát quân sự tại chốt kiểm dịch và còn đập tay xuống bàn làm việc.

Hôm 13/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Thanh. Bà Trần Tuyết Minh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước) nói, về việc có xử lý hành chính hay hình sự đối với ông Thanh hay không sẽ được xem xét sau khi cơ quan chức năng xác minh.

"Tỉnh uỷ Bình Phước khẳng định nhất quán quan điểm sẽ chỉ đạo, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, không bao che vụ việc, sai đến đâu xử lý đến đó theo đúng các quy định của pháp luật", bà Minh nói ở buổi họp hôm 13/4.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại