Nói cảnh báo WHO rất sớm nhưng bị phớt lờ, Đài Loan tự hành động và kiểm soát COVID-19 hiệu quả đáng kinh ngạc

Hải Võ |

Cơ quan ngoại giao Đài Loan hôm 24/3 khẳng định đã cảnh báo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tính chất lây nhiễm từ người sang người của dịch COVID-19 vào tháng 12 năm ngoái.

Đài Loan nói đã cảnh báo WHO về dịch COVID-19 từ tháng 12/2019

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, ngày 21/3 đăng tải trên Twitter khẳng định Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã ban hành thông báo đề cập dịch bệnh COVID-19 vào ngày 31/12/2019.

Tuy nhiên theo Taiwan News (Đài Loan), thông báo kể trên nói rằng đến thời điểm ngày 31/12, "điều tra chưa phát hiện hiện trượng lây nhiễm từ người sang người rõ rệt, không phát hiện nhân viên y tế bị lây nhiễm" và "các xét nghiệm về nguồn gốc bệnh và điều tra về nguyên nhân lây nhiễm vẫn đang được tiến hành".

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ bà Morgan Ortagus ngày 24/3 phản hồi tweet của bà Hoa Xuân Oánh, đề cập Đài Loan từng cố gắng cảnh báo WHO về hiện tượng lây nhiễm từ người sang người của virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) vào cùng ngày 31/12 - khi Vũ Hán đưa ra thông báo nêu trên.

Giám đốc Vụ tổ chức quốc tế thuộc Cơ quan ngoại giao Đài Loan, ông Bob L.J. Chen (Trần Long Cẩm), cho biết khi các ca bệnh có biểu hiện "giống với dịch SARS" được ghi nhận tại Vũ Hán vào cuối năm ngoái, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Đài Loan đã ngay lập tức liên lạc với đầu mối của WHO cùng với các đồng nghiệp ở Trung Quốc Đại lục vào ngày 31/12/2019 - theo báo cáo của tờ Liberty Times (Đài Loan).

CDC Đài Loan gửi thư đề nghị WHO xác thực báo cáo cho rằng có bằng chứng về sự truyền nhiễm từ người sang người. Giám đốc CDC Chou Jih-haw ngày 24/3 nói, "Chúng tôi hỏi họ rằng liệu có khả năng lây nhiễm từ người sang người [của căn bệnh mới]. Chúng tôi khẳng định đã hỏi họ và nhắc nhở họ về vấn đề đó."

Ông Chou nói CDC Đài Loan được WHO xác nhận đã nhận thư, nhưng không có phản hồi.

Nói cảnh báo WHO rất sớm nhưng bị phớt lờ, Đài Loan tự hành động và kiểm soát COVID-19 hiệu quả đáng kinh ngạc - Ảnh 2.

Tranh cãi giữa người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc và Mỹ trên Twitter xoay quanh vấn đề thông tin ban đầu về dịch COVID-19

Đài Loan may mắn khi hành động sớm

Người đứng đầu cơ quan Y tế Đài Loan Chen Shih-chung, cũng tham dự cuộc họp báo ngày 24/3 với ông Chou, nói Đài Loan đã may mắn khi quyết định ngay trong ngày 31/12/2019 về việc thực thi quy định buộc hành khách bay từ Vũ Hán đến hòn đảo này phải kiểm tra bằng máy quét, cũng như kích hoạt trung tâm hoạt động khẩn cấp của họ vào ngày 2/1/2020 - đúng 3 tuần trước khi Vũ Hán chính thức ban hành lệnh phong tỏa toàn thành phố để ngăn dịch.

Đây là những bước hành động được giới chuyên gia đánh giá là đã cho phép Đài Loan kiểm soát hiệu quả quá trình lây lan của virus corona từ giai đoạn đầu.

Đến chiều nay, 26/3, Trung tâm chỉ huy dịch bệnh (CECC) Đài Loan thông báo thêm 17 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trên hòn đảo này mới chỉ lên con số 252. Ông Chen Shih-chung giới thiệu, chỉ có 2 trong số 17 ca nhiễm mới là trường hợp lây nhiễm nội địa, còn lại là các bệnh nhân nhập cảnh - chủ yếu từ Anh.

Đài Loan cũng chỉ mới xác nhận 2 trường hợp tử vong do COVID-19 từ khi dịch bệnh bùng phát.

"Tiếp thu bài học từ dịch SARS trước đây, ngay khi dịch bệnh [COVID-19] bắt đầu, chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận toàn diện từ toàn bộ chính quyền," báo New York Times (Mỹ) ngày 18/3 trích lời người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu.

Đến cuối tháng 1, Đài Loan đã đình chỉ các chuyến bay từ Đại lục, bất chấp khuyến cáo của WHO rằng chưa cần đến giải pháp này. Chính quyền Đài Loan cũng nắm bắt và xử lý big data, kết nối kho dữ liệu bảo hiểm y tế với thông tin nhập cảnh và hải quan, nhằm truy nguồn các trường hợp tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm - theo Jason Wong, giám đốc Trung tâm Chính sách, Kết quả và Phòng ngừa tại Đại học Stanford (Mỹ).

Khi các ca lây nhiễm được phát hiện trên du thuyền Diamond Princess sau điểm dừng ở Đài Loan, một tin nhắn được gửi tới toàn bộ số điện thoại trên đảo, liệt kê từng nhà hàng, khu tham quan và điểm đến mà các hành khách trên tàu đã tới khi lên bờ.

Dù chính quyền Đài Loan vẫn hứng chỉ trích là hoạt động xét nghiệm chưa tổ chức ở phạm vi đủ rộng, học sinh sinh viên đã trở lại trường từ cuối tháng 2.

Bắc Kinh nói gì về cảnh báo của Đài Loan?

Theo ông Bob Chen, WHO phản hồi Đài Loan rằng sẽ chuyển các thông tin cảnh báo của họ hồi tháng 12/2019 đến nhóm chuyên gia để tiếp tục xem xét, nhưng yêu cầu của Đài Loan sau đó không được công bố trên website của tổ chức này.

Reuters cho hay, đến ngày 12/1 WHO vẫn thông báo chưa có bằng chứng rõ ràng về sự lây nhiễm từ người sang người của bệnh dịch mới. Trung Quốc Đại lục xác nhận tính chất truyền nhiễm này vào ngày 20/1.

Trong bình luận gửi Reuters, WHO không trực tiếp lý giải việc cảnh báo từ Đài Loan bị phớt lờ, song cho biết văn phòng của họ tại Trung Quốc Đại lục đã nhận được thông tin về "bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân" vào ngày 31/12/2019.

"Kể từ thời điểm đó cho đến nay, WHO đã nhìn nhận sự kiện này là rất nghiêm trọng và dành toàn bộ sự quan tâm ở phạm vi toàn bộ tổ chức," WHO cho hay.

Nói cảnh báo WHO rất sớm nhưng bị phớt lờ, Đài Loan tự hành động và kiểm soát COVID-19 hiệu quả đáng kinh ngạc - Ảnh 4.

Phát ngôn viên BNG Trung Quốc Cảnh Sảng tại cuộc họp báo ngày 24/3

Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters ngày 24/3 liên quan thông tin cảnh báo của Đài Loan gửi Trung Quốc Đại lục và WHO bị phớt lờ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Bất kỳ ý đồ lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc về chính trị và thao túng chính trị chắc chắn sẽ không thể thành công."

Ông Cảnh đánh giá WHO đã luôn xử lý các vấn đề liên quan tuân theo nguyên tắc "Một Trung Quốc."

Theo thống kê của ĐH John Hopkins (Hoa Kỳ), dịch COVID-19 đến nay đã làm hơn 472.000 người bị lây nhiễm trên toàn thế giới, và hơn 21.000 người tử vong.

Nói cảnh báo WHO rất sớm nhưng bị phớt lờ, Đài Loan tự hành động và kiểm soát COVID-19 hiệu quả đáng kinh ngạc - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại